Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời
Chương 23
Có đêm Tinh Di khóc suốt hai giờ. Tôi ngồi ở mép giường, nước mắt rơi theo tiếng con. Lục Đình vừa ru con vừa nói:
“Em đeo tai nghe ngủ đi.”
“Anh cũng mệt.”
“Anh chịu được.”
“Em không muốn anh chịu một mình.”
Anh nhìn tôi, rồi đặt con vào giữa hai chúng tôi.
“Vậy cùng chịu.”
Chúng tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tôi nắm bàn tay bé nhỏ, anh vỗ nhẹ lưng con. Đến gần sáng, Tinh Di cuối cùng ngủ, còn cả hai chúng tôi cũng ngủ quên trong tư thế méo mó.
Khi tỉnh dậy, nắng chiếu đầy phòng. Tôi nhìn mái tóc rối của chồng, nhìn gương mặt tròn nhỏ của con, bỗng không nhịn được cười.
Lục Đình mở một mắt:
“Cười gì?”
“Chúng ta trông thảm quá.”
“Ừ.”
“Nhưng cũng không tệ.”
Anh nắm tay tôi:
“Sẽ tốt dần.”
Và thật sự tốt dần.
Tinh Di bắt đầu ngủ dài hơn. Thuốc và trị liệu giúp những cơn hoảng loạn thưa đi. Tôi học cách nhờ giúp đỡ trước khi kiệt sức, học rằng yêu con không đồng nghĩa phải hy sinh đến biến mất.
Khi con sáu tháng, tôi trở lại công ty.
Ngày đầu đi làm, tôi đứng ngoài cửa nhà trẻ gần mười phút không chịu đi. Tinh Di nằm trong tay cô giáo, chẳng hề nhớ mẹ, còn cười với món đồ chơi treo trên cao.
Lục Đình kéo tôi vào thang máy:
“Chiều sẽ gặp lại.”
“Nếu con nhớ em thì sao?”
“Cô giáo sẽ gọi.”
“Nếu con không nhớ?”
“Tối về em thơm con một trăm cái.”
Tôi bật cười, tâm trạng nhẹ hơn.
Buổi trưa, cô giáo gửi video Tinh Di ăn bột dính đầy mặt. Tôi xem đi xem lại mười lần rồi gửi cho Lục Đình.
Anh trả lời ngay:
【Giống em lúc ăn cay.】
Tôi: 【Anh từng thấy em ăn cay mấy lần mà nhớ?】
Anh: 【Mười bảy lần.】
Tôi: 【Đáng sợ thật.】
Anh: 【Vợ anh đáng yêu.】
Tôi đặt điện thoại xuống, mỉm cười một mình.
Cuộc sống không trở về như trước khi có con. Nó trở thành một hình dạng mới: bận rộn hơn, ồn ào hơn, đầy những lần thức đêm và những món đồ chơi giẫm đau chân. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, tôi chưa từng cảm thấy cô độc.
19
Tinh Di lên ba, biết nói sõi và đặc biệt thích hỏi “tại sao”.
“Tại sao bố cao?”
“Vì bố ăn nhiều.”
“Tại sao mẹ thấp?”
“Vì mẹ nhường đồ ăn cho bố.”
Lục Đình đang uống nước suýt sặc.
Con bé chạy đến ôm chân anh:
“Bố trả đồ ăn cho mẹ đi.”
Anh bế con lên, nghiêm túc hứa từ nay sẽ gắp thịt cho mẹ nhiều hơn.
Những năm đầu trôi qua êm đềm đến mức tôi từng nghĩ mọi sóng gió đã ở lại phía sau.
Cho đến năm Tinh Di năm tuổi, công ty Lục Đình xảy ra một vụ rò rỉ mã nguồn nghiêm trọng.
Dự án game anh phụ trách bị đối thủ công bố sản phẩm có cơ chế gần như giống hệt trước ngày phát hành. Dữ liệu truy cập cho thấy tài khoản quản trị của anh đã tải một gói mã vào lúc hai giờ sáng.
Lục Đình bị đình chỉ công tác để điều tra.
Tin tức lan ra nội bộ rồi lên mạng. Những bài viết cũ về cuộc hôn nhân của chúng tôi bị đào lại. Có người suy đoán anh bán mã để bù tiền điều trị và mua nhà cho vợ.
Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng làm việc đến rất khuya.
Tôi đặt một bát mì trước mặt.
“Ăn đi rồi tính.”
“Anh không tải dữ liệu.”
“Em biết.”
Anh ngẩng lên:
“Em không hỏi gì sao?”
“Nếu anh làm, anh sẽ không dùng tài khoản của chính mình.”
Anh bật cười mệt mỏi:
“Lý do của em là vậy?”
“Còn vì anh là chồng em.”
Tôi kéo ghế ngồi cạnh.
“Năm đó khi cả mạng mắng em, anh đứng trước mặt em. Bây giờ đến lượt em.”
Cuộc điều tra nội bộ kéo dài. Công ty thu máy tính, điện thoại làm việc và yêu cầu anh không tiếp xúc với nhân viên dự án. Khoản thưởng cổ phần bị đóng băng, thu nhập giảm mạnh.
Chúng tôi không thiếu tiền sinh hoạt, nhưng căn hộ mới mua trả góp và học phí trường mẫu giáo tạo áp lực không nhỏ. Tôi đề nghị dùng tiền sính lễ trong tài khoản riêng.
Lục Đình phản đối:
“Đó là của em.”
“Tài sản gia đình.”
“Anh đã cho em.”