Tôi Cưới Anh Vì Muốn Có Con, Anh Lại Cho Tôi Cả Một Đời
Chương 6
Đây đều là những thói quen ngay cả Thương Ngạn cũng ít để ý.
Lục Đình cúi xuống gỡ những ngón tay đang nắm chặt của tôi, chậm rãi xoa vết móng hằn trong lòng bàn tay.
“Về nhà nhé?”
Tôi gật đầu.
Khi xe rời đi, qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy Thương Ngạn đứng nguyên tại chỗ. Bóng anh kéo dài dưới ánh đèn, cô độc đến mức khiến lòng tôi nhói lên.
Nhưng chỉ là nhói lên mà thôi.
Tôi đã không còn muốn quay lại ôm lấy anh nữa.
6
Suốt quãng đường về nhà, Lục Đình không nói gì.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh mấy lần. Đường quai hàm anh căng cứng, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp lộn xộn.
“Anh giận à?” tôi hỏi.
“Không.”
“Vậy sao mặt anh như sắp đi đánh nhau?”
Anh im lặng một lúc mới nói:
“Anh không thích cách anh ta nhìn em.”
“Cách nào?”
“Như thể em vẫn thuộc về anh ta.”
Tôi bật cười:
“Anh quên rồi sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vì con cái. Anh còn có người mình thích.”
Xe đột ngột phanh lại trước đèn đỏ. Lục Đình quay sang nhìn tôi, trong mắt có điều gì đó cuộn lên rất nhanh rồi bị anh ép xuống.
“Tống Di, em rộng lượng thật.”
“Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu.”
“Ừ.” Anh quay mặt đi. “Anh nhớ.”
Hai chữ cuối cùng lạnh nhạt đến kỳ lạ.
Về đến nhà, anh vào phòng tắm rất lâu. Tôi ngồi ngoài phòng khách, mở khung trò chuyện với Thương Ngạn rồi xóa anh khỏi danh sách bạn bè.
Điện thoại lập tức đổ chuông. Một số lạ gọi đến.
Tôi không nghe, người kia tiếp tục gọi. Đến lần thứ tư, tôi bắt máy.
Giọng mẹ Thương Ngạn vang lên:
“Tống Di, cô giỏi lắm. Biết Tiểu Ngạn sắp về nên cố tình lấy người khác để kích thích nó đúng không?”
Tôi không ngờ sau ba năm, bà vẫn có thể dùng giọng điệu cao cao tại thượng ấy nói chuyện với tôi.
“Bác Lâm, bác hiểu lầm rồi. Tôi kết hôn không liên quan đến con trai bác.”
“Cô đừng giả vờ. Nó vì cô mà cãi nhau với tôi, vừa xuống máy bay đã đi tìm cô. Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu biến mất lần nữa?”
Lần nữa.
Hai chữ đó đâm đúng vào vết sẹo cũ.
Năm ấy, bà cũng từng ném một tấm thẻ ngân hàng trước mặt tôi, nói một đứa mồ côi không cha không mẹ như tôi lấy gì xứng với con trai bà. Tôi không cầm. Sau đó bà uống thuốc, nhập viện rửa dạ dày, ép Thương Ngạn lựa chọn giữa mẹ và vợ.
Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm. Đến sáng, anh nói với tôi:
“Di Di, chúng ta tạm thời ly hôn. Đợi mẹ ổn định, anh sẽ đón em về.”
Tạm thời của anh kéo dài 823 ngày.
Tôi áp điện thoại vào tai, giọng rất bình tĩnh:
“Bác yên tâm. Nếu con trai bác không xuất hiện trước mặt tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không chủ động gặp anh ấy.”
“Cô—”
Tôi ngắt máy.
Quay người lại, Lục Đình đang đứng ở cửa phòng tắm. Tóc anh còn nhỏ nước, ánh mắt tối lại.
“Bà ta từng đưa tiền cho em?”
Tôi không biết anh đã nghe từ lúc nào, chỉ cười:
“Chuyện cũ rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm nghìn tệ.”
“Em có nhận không?”
“Không.”
Lục Đình đi đến trước mặt tôi, cúi người chống hai tay lên thành sofa, vây tôi trong khoảng không nhỏ hẹp.
“Vậy anh cho em 388.000 tệ, sao em lại nhận?”
Tôi ngẩn ra.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi:
“Tiền của bà ta là để em rời đi. Tiền của anh là để em ở lại. Có đúng không?”
Tim tôi đập mạnh.
Khoảng cách quá gần khiến tôi ngửi thấy hơi nước và mùi sữa tắm trên người anh. Tôi nghiêng mặt né tránh:
“Đó là sính lễ.”
“Ừ, là sính lễ.”
Anh cười, cúi xuống hôn lên môi tôi.
Nụ hôn lần này khác hẳn đêm đầu tiên. Không còn là sự thăm dò cẩn thận mà mang theo một chút chiếm hữu bị kìm nén. Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông ra, trán tựa vào trán tôi.
“Sau này bà ta gọi, đưa cho anh nghe.”
“Anh định làm gì?”
“Nói cho bà ta biết, vợ anh không thiếu năm trăm nghìn tệ.”
Tôi không nhịn được bật cười. Lục Đình cũng cười theo, cuối cùng vẻ lạnh lẽo trên mặt mới tan đi.