Tôi Không Cần Tiền Của Anh, Chỉ Muốn Một Mình Sinh Con

Chương 5



“Đứa bé là của anh. Tôi nói điều này vì không muốn phải nói dối mãi. Nhưng anh không được tự ý liên lạc với bác sĩ, không được tìm tôi qua công ty, không đến nhà khi tôi chưa đồng ý.”

Anh nhìn tờ giấy, mắt đỏ lên.

“Được.”

“Tôi sẽ tìm hiểu những việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bố mẹ. Những gì cần thống nhất sẽ thống nhất bằng văn bản. Chuyện đó không liên quan đến việc tôi có tha thứ cho anh hay không.”

“Được.”

“Và tôi không cưới anh chỉ vì có con.”

Lần này anh im lặng lâu hơn.

Tôi đứng dậy.

“Anh chưa từng muốn cưới tôi. Bây giờ tôi cũng vậy. Chúng ta cuối cùng đã có một điểm thống nhất.”

Tôi bước về phía mẹ, không quay đầu.

Sau này tôi mới biết, Tạ Cảnh Thâm ngồi ở quán trà đến khi người phục vụ phải đến hỏi lần thứ ba rằng trà đã nguội, có cần thay không.

Anh lắc đầu, cầm tờ siêu âm bằng cả hai tay.

6. Cô gái ở khoa sản

Người phụ nữ hôm đó tìm đến tôi vào một buổi chiều mưa.

Tôi đang phụ mẹ kiểm vải thì nghe tiếng gọi ngoài cửa.

“Nguyễn Tinh phải không? Tôi là Hạ Vãn.”

Cô ấy đứng dưới mái hiên, ôm một hộp bánh, tóc bị mưa làm ướt một bên.

Tôi nhận ra ngay.

Bàn tay đang cầm thước dây bất giác siết lại.

Hạ Vãn nhìn tôi rồi thở dài.

“Cảnh Thâm không biết tôi đến. Tôi tới vì muốn làm rõ chuyện của mình. Còn những việc anh ấy làm, tôi không có ý xin giúp.”

Cô ấy là em họ bên ngoại của Thẩm Dung. Mẹ mất sớm, bố sống ở nước ngoài, năm ngoái vừa kết hôn với một bác sĩ đang công tác tại vùng xa. Hôm đó chồng không về kịp, Thẩm Dung đau chân nên nhờ Tạ Cảnh Thâm mang quà và đưa cô vào khoa sản.

“Con gái tôi sinh trước hôm ấy vài ngày. Anh ấy mang quà tới, tiện đưa tôi quay lại khoa sản lấy nốt giấy tờ. Tôi còn hẹn thăm một người bạn vừa sinh.”

Tôi nghe xong, không nói được cảm giác trong lòng là gì.

Hiểu lầm đã hết, nhưng vết thương vẫn còn nguyên.

Hạ Vãn dường như hiểu.

“Biết tôi là ai chỉ giúp cô không phải chịu thêm một nỗi buồn vô nghĩa. Nó không khiến những gì anh ấy nói ở hành lang trở nên dễ nghe hơn.”

Tôi nhìn cô, lần đầu tiên mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Cô đặt hộp bánh xuống, định về. Tôi gọi lại, rót cho cô một cốc nước ấm.

Hai người nói chuyện về những cơn buồn nôn, những đêm ngủ không yên, chuyện bỗng dưng ngửi thấy mùi cơm cũng muốn khóc. Cô không bảo tôi nhất định phải có một người đàn ông bên cạnh. Cô nói hồi mang thai, chồng ở xa, thứ giúp cô nhiều nhất là danh sách người có thể gọi khi cần.

Tôi lấy bút ghi lại.

Khi ra về, cô liếc chiếc máy may trong nhà.

“Những chiếc áo này bác tự may à?”

Mẹ gật đầu.

Hạ Vãn sờ đường chỉ trên chiếc áo trẻ con mẹ vừa hoàn thành.

“Đẹp quá. Cô có nghĩ đến bán trên mạng không?”

Tôi từng làm thiết kế hình ảnh cho một công ty đồ gia dụng, biết chụp sản phẩm, dựng trang giới thiệu, nhưng chưa bao giờ nghĩ những chiếc áo mẹ may có thể thành công việc của mình.

Tối hôm ấy, tôi chụp thử bộ áo màu vàng nhạt bên cửa sổ.

Tôi không biết đây chính là tấm ảnh đầu tiên của cửa hàng sau này.

Cũng không biết giữa những ngày tưởng đời mình chỉ còn xoay quanh một cuộc tình thất bại, một con đường khác đang lặng lẽ mở ra.

Tạ Cảnh Thâm gửi tin nhắn hỏi tôi có ăn được bánh hạt dẻ không.

Tôi trả lời:

Được. Nhưng đừng mua thêm. Hôm nay tôi có việc cần làm.

Anh nhắn lại một chữ được.

Tôi đặt điện thoại sang bên, mở máy tính.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thức khuya vì một điều khiến mình háo hức.

7. Cửa hàng tên là Tinh Chỉ

Tôi đặt tên cửa hàng là Tinh Chỉ.

Tinh trong Nguyễn Tinh, chỉ trong đường kim mũi chỉ của mẹ.

Mẹ nghe tên thì cười.

“Nghe như cửa hàng lớn lắm.”

“Bắt đầu nhỏ cũng được mà mẹ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...