Tôi Từng Nghĩ Chỉ Cần Anh Trả Lời Là Đủ

Chương 4



Đúng lúc đó, tin nhắn của Bùi Dục lại nhảy ra trước:

【Em về nhà chưa? Hôm nay anh chỉ tiện đường nên mới đi đón cô ấy thôi. Anh với cô ấy không có gì cả.】

【Ngày mai em còn phải đi làm, dù có đi chơi bên ngoài thì cũng về sớm một chút.】

Hiếm hoi thật đấy.

Tôi không tìm anh, vậy mà anh lại chủ động mò đến. Thậm chí còn siêng năng gõ hẳn hai dòng tin nhắn dài để giải thích với tôi.

Thanh Thanh ngó vào màn hình, cười khẩy vài tiếng:

“Giả vờ giả vịt xong rồi quay sang đóng vai bạn trai quan tâm à? Chia tay như thế này thì hời cho anh ta quá!”

“Nào, để tớ dạy cậu. Bây giờ cậu cứ đáp lại anh ta đúng bằng cái cách mà anh ta đã đối xử với cậu suốt thời gian qua.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Dưới ánh mắt mong chờ của cô bạn thân, tôi gõ vỏn vẹn một ký tự rồi nhấn gửi:

【1】

---

#### 04

Gửi xong dòng tin nhắn đó, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có tràn ngập lồng ngực tôi.

Màn hình hiển thị đối phương “đang nhập...” rất lâu, nhưng cuối cùng Bùi Dục vẫn không gửi thêm bất kỳ dòng nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi đi làm bình thường ở thư viện trường.

Hạ Dao xuất hiện.

“Chị ơi, chị lấy giúp em cuốn sách bên tay trái chị được không? Em muốn mượn cuốn đó.”

Tôi đang phân loại sách trên kệ, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt nhìn cô ta:

“Em có thể đọc tại chỗ, nhưng sinh viên ngoài trường không được phép mượn mang về.”

Hạ Dao lại vô cùng cố chấp:

“Em đang cần gấp cuốn sách chuyên ngành này. Chị là thủ thư ở đây, thế nào chẳng có đặc quyền? Chị không thể linh động giúp em một chút sao?”

“Không được.” Tôi quay người tiếp tục công việc, không muốn tốn thời gian với cô ta: “Tôi đang bận. Bạn học, xin vui lòng không đứng đây cản trở công việc của tôi.”

Tôi vốn dĩ không thích cô ta.

Dù là vì vô tình biết được từ thời đại học lên cao học, cô ta đã vô số lần tỏ tình với Bùi Dục trên tường confession của trường anh. Hay vì hành động cố tình tỏ ra thân thiết ngày hôm qua — nhìn thì có vẻ vô tư, nhưng thực chất là màn khiêu khích trắng trợn dành cho tôi.

Đây là kết quả sau một đêm được Thanh Thanh phân tích tỉ mỉ.

Lau dọn và sắp xếp xong đống sách, khi tôi đi ngang qua cô ta, Hạ Dao đột nhiên cất giọng mỉa mai:

“Chẳng qua chị đang ghen vì em với đàn anh quá thân thiết thôi đúng không?”

“Chị ra ngoài xã hội bao nhiêu năm rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, học vấn cũng chẳng bằng ai, chỉ làm một thủ thư quèn, có gì mà vây hãm kiêu ngạo chứ? Còn bày đặt chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa.”

“Chị bắt đàn anh phải đứng dưới chung cư đợi chị suốt cả một đêm. Ai mà biết một người phụ nữ đêm không về nhà như chị thì đã đi đâu làm gì chứ?”

Hôm qua Thanh Thanh uống quá chén nên tôi ở lại nhà chăm sóc cô ấy. Sáng ra mở điện thoại, tôi mới thấy tin nhắn Bùi Dục hỏi tôi đang ở đâu.

…..

Tin đầu tiên gửi lúc mười giờ mười bảy phút tối.

【Em chưa về à?】

Mười một giờ bốn mươi.

【Anh đang ở dưới nhà em.】

Hai giờ mười ba phút sáng.

【Khi nào nhìn thấy thì gọi cho anh.】

Tin cuối cùng được gửi lúc sáu giờ kém mười.

【Anh về trường trước.】

Nếu là trước đây, chỉ cần biết anh đứng chờ dưới chung cư suốt một đêm, chắc chắn tôi sẽ đau lòng đến mất ăn mất ngủ. Tôi sẽ tự trách mình không báo trước, sẽ mang bữa sáng đến phòng thí nghiệm, rồi vụng về tìm cách dỗ dành một người vốn chẳng bao giờ nói mình đang giận.

Nhưng bây giờ, nhìn bốn dòng tin nhắn hiếm hoi ấy, trong lòng tôi chỉ còn một cảm giác rất lạ.

Giống như có người cuối cùng cũng chịu mang nước tới, nhưng chậu hoa đã héo từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn Hạ Dao.

“Tôi ngủ ở đâu, làm gì, không cần báo cáo với em.”

Cô ta khoanh tay, nở nụ cười tưởng như vô tội:

Chương trước Chương tiếp
Loading...