TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 21



Cô gái ấy từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, hai người sẽ có thể vượt qua mọi chuyện. Cô ấy không biết rằng sau này, người đàn ông đang quỳ trước mặt mình sẽ âm thầm theo dõi cuộc sống của cô, che giấu sự thật, can thiệp vào tài sản và khiến cô phải tự hỏi liệu những điều tốt đẹp từng có có phải chỉ là một phần của kế hoạch.

Tôi tắt màn hình.

“Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

Trì Nghiễn hít sâu một hơi, như thể đã chuẩn bị sẵn những lời này từ rất lâu.

“Anh sẽ chấm dứt với Lục Gia. Chuyện cái thai, anh cũng sẽ giải quyết. Anh có thể chuyển cho em phần cổ phần của anh, bù đắp những tổn thất em phải chịu. Chỉ cần em đồng ý cho chúng ta một cơ hội nữa.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ chỉ cần trả giá đủ cao, tôi sẽ quay lại sao?”

“Anh chỉ muốn sửa chữa những gì mình đã làm sai.”

“Vậy anh có thể trả lại đứa con tôi đã mất không?”

Trì Nghiễn đột ngột im bặt.

Tôi không dừng lại.

“Anh có thể trả lại danh dự của tôi sau những lời bôi nhọ, trả lại những năm tháng tôi đã sống trong nghi ngờ bản thân, trả lại niềm tin mà anh đã khiến tôi đánh mất không?”

Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ chạy đều đặn.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên không còn cố gắng tìm một câu trả lời dễ nghe cho anh ta. Tôi không cần anh ta giải thích rằng mình cũng đau khổ, rằng mình đã yêu tôi theo cách riêng, hay rằng mọi chuyện sẽ khác nếu tôi chịu quay lại.

Bởi có những tổn thương không thể sửa chữa chỉ bằng lời hứa.

Trì Nghiễn siết chặt hai bàn tay.

“Anh biết em hận anh. Nhưng anh thật sự không muốn mất em.”

“Anh không muốn mất tôi, hay không muốn mất quyền quyết định cuộc đời tôi?”

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ tức giận.

“Em nhất định phải nghĩ anh xấu xa đến thế sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi không cần phải nghĩ gì cả. Những việc anh đã làm đều có chứng cứ. Anh có thể phủ nhận cảm xúc của tôi, nhưng không thể bắt tôi quên đi hành động của anh.”

Hòa giải viên lên tiếng, hỏi liệu tôi có còn cân nhắc khả năng đoàn tụ hay không.

Tôi trả lời ngay:

“Không.”

Trì Nghiễn như không tin vào tai mình.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn sang chiếc nhẫn trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh mà anh ta cố giữ từ đầu buổi cuối cùng cũng vỡ ra.

“Lâm Sênh, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi im lặng vài giây.

“Cảm xúc không phải thứ có thể tắt đi chỉ sau một đêm. Nhưng tôi không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.”

Anh ta đột ngột vò nát bản biên bản trước mặt, yêu cầu dừng buổi hòa giải và tuyên bố sẽ không ký vào bất kỳ giấy tờ nào khi chưa được xem xét lại.

Chu Mạn lập tức đề nghị ghi nhận đầy đủ diễn biến buổi làm việc. Cô ấy giải thích rằng việc hòa giải không thành không có nghĩa yêu cầu ly hôn của tôi chấm dứt; chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo quy định.

Trì Nghiễn không nhìn cô ấy, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng.

Có lẽ anh ta vẫn tin rằng chỉ cần tôi nhìn thấy những kỷ niệm cũ, tôi sẽ nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp và tự nguyện quay về. Anh ta vẫn nghĩ tôi rời đi vì tức giận, vì tổn thương nhất thời, chứ không phải vì đã suy nghĩ đủ lâu để hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy.

Nhưng tôi không còn muốn giải thích nữa.

Khi rời khỏi phòng hòa giải, tôi không cảm thấy chiến thắng. Tôi chỉ thấy mệt mỏi, như thể vừa đặt xuống một chiếc túi đã mang theo quá lâu.

Hoài Châu đang đợi tôi ở bên ngoài. Thấy tôi bước ra, anh không hỏi cuộc hòa giải diễn ra thế nào, chỉ đưa cho tôi chai nước rồi hỏi:

“Em muốn về nhà hay đi dạo một lát?”

Tôi nhìn anh.

“Về nhà đi.”

Anh gật đầu, đi bên cạnh tôi mà không thúc giục.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...