TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 22



Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của Chu Mạn. Cô ấy thông báo sẽ chuyển sang chuẩn bị hồ sơ tố tụng vì hòa giải không thành, đồng thời đề nghị tôi cung cấp thêm tài liệu về những lần Trì Nghiễn bám theo, gây sức ép và đe dọa để luật sư đánh giá khả năng xin biện pháp bảo vệ phù hợp.

Tôi đồng ý.

Tôi không muốn mọi chuyện biến thành một cuộc đối đầu vô tận, nhưng tôi cũng không thể vì muốn kết thúc nhanh chóng mà bỏ qua những nguy cơ có thật.

Tôi sẽ tiếp tục giải quyết mọi việc bằng pháp luật, giữ lại chứng cứ và hạn chế những cuộc gặp riêng không cần thiết.

Đêm đó, tôi mở album ảnh cưới lần cuối.

Tôi không xé nó, cũng không ném chiếc nhẫn đi. Tôi chỉ cất tất cả vào một chiếc hộp, đóng nắp lại rồi đặt vào ngăn tủ.

Tôi không cần phải phủ nhận rằng mình từng yêu Trì Nghiễn. Những năm tháng ấy đã tồn tại, và tôi không thể thay đổi quá khứ chỉ vì hiện tại khiến mình đau lòng.

Nhưng tôi có thể lựa chọn không để quá khứ quyết định tương lai.

Tôi đã từng yêu anh ta bằng tất cả sự chân thành mình có. Điều đó không khiến tôi trở thành kẻ ngốc, cũng không buộc tôi phải tiếp tục ở lại khi tình yêu đã biến thành một mối quan hệ đầy dối trá và kiểm soát.

Tôi có thể trân trọng những ký ức đẹp mà không dùng chúng để biện hộ cho những tổn thương.

Và tôi có thể rời đi mà không cần phải căm ghét bản thân vì đã từng lựa chọn sai người.

11. Tin đồn giết người không dao
Tôi tưởng sau phiên hòa giải, Trì Nghiễn sẽ tập trung vào việc giải quyết các thủ tục ly hôn. Nhưng chỉ vài ngày sau, một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải hàng loạt thông tin về tôi.

Bài đăng đầu tiên là ảnh chụp một phần bệnh án cũ. Tiếp theo là những bức ảnh cổ tay tôi, kèm theo những lời bình luận ám chỉ tôi có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, không đủ năng lực kiểm soát cảm xúc và có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn cáo buộc tôi lợi dụng hôn nhân để chiếm đoạt tài sản của Trì Nghiễn, cố tình dựng chuyện nhằm tranh giành quyền lợi và trả thù Lục Gia.

Những thông tin ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Có người tin ngay vào lời cáo buộc, có người đem những chuyện riêng tư của tôi ra chế giễu, cũng có người tự nhận mình hiểu rõ nội tình rồi thêm thắt những câu chuyện chưa từng xảy ra.

Chỉ trong một buổi sáng, tên tôi trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Các đối tác lần lượt xin hoãn cuộc hẹn. Một vài nhân viên trong công ty bắt đầu xì xào khi tôi đi ngang qua. Có cổ đông gửi yêu cầu xem xét lại vị trí của tôi, cho rằng một người có tiền sử điều trị tâm lý không phù hợp để tham gia điều hành công ty.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, đọc những bình luận nối tiếp nhau mà lòng bàn tay lạnh ngắt.

Tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn sau khi bị phản bội và mất con. Tôi từng phải tìm đến chuyên gia trị liệu để học cách ngủ lại bình thường, học cách đối diện với những cơn hoảng loạn và ngừng tự trách bản thân vì những chuyện mình không thể kiểm soát.

Tôi chưa bao giờ xem việc ấy là điều đáng xấu hổ.

Nhưng khi những thông tin riêng tư bị đưa ra trước công chúng, bị bóp méo thành bằng chứng cho thấy tôi là một người nguy hiểm và không đáng tin, những ký ức mà tôi cố gắng vượt qua lại một lần nữa quay về.

Tôi muốn tắt điện thoại, muốn nghỉ làm vài ngày, thậm chí có lúc chỉ muốn rời khỏi thành phố để không phải nhìn thấy bất kỳ lời bình luận nào nữa.

Hoài Châu nhận ra tôi không ổn.

Anh không bảo tôi phải mạnh mẽ, cũng không nói rằng những người trên mạng rồi sẽ quên. Anh chỉ ngồi xuống đối diện, đợi đến khi tôi chịu ngẩng đầu lên mới hỏi:

“Em muốn trốn đi vì em thật sự cần nghỉ ngơi, hay vì em đang nghĩ rằng họ nói đúng?”

Tôi không trả lời được.

Anh đặt cốc nước xuống bàn.

“Bệnh án là bằng chứng em đã trải qua một giai đoạn khó khăn và tìm cách chữa lành. Nó không phải bản án đánh giá con người em. Việc em từng cần được giúp đỡ không có nghĩa là người khác được quyền lấy chuyện đó ra để hủy hoại danh dự của em.”

Tôi cúi đầu, mắt cay xè.

Tôi biết anh nói đúng, nhưng hiểu được một điều không có nghĩa là lập tức không còn đau đớn vì nó.

Hoài Châu không ép tôi phải bình tĩnh ngay. Anh chỉ nhắc tôi tạm rời khỏi mạng xã hội, ăn một chút gì đó rồi cùng Chu Mạn xem xét những thông tin đã bị phát tán.

Sau khi kiểm tra, Chu Mạn nhận định có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư và phát tán dữ liệu y tế trái phép. Cô ấy đề nghị tôi lưu giữ bản gốc các bài đăng, đường dẫn, thời gian xuất hiện và những thông tin có thể xác định người phát tán, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...