TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 23



Tôi đồng ý.

Tôi không muốn tiếp tục bị động chờ người khác quyết định công chúng sẽ nhìn nhận mình như thế nào.

Ngày hôm sau, tôi chủ động tổ chức một buổi gặp gỡ truyền thông.

Tôi biết việc xuất hiện trước công chúng sẽ khiến mình phải đối diện với những câu hỏi khó chịu. Nhưng nếu tôi tiếp tục im lặng, những lời bịa đặt có thể trở thành sự thật trong mắt những người chưa từng biết tôi là ai.

Tôi không định kể toàn bộ chuyện riêng tư của mình. Tôi chỉ muốn nói rõ những gì cần thiết, đồng thời bảo vệ quyền được giữ kín những phần đời không thuộc về công chúng.

Trước ống kính, tôi thừa nhận rằng mình từng trải qua trầm cảm sau những biến cố trong hôn nhân và việc mất con. Tôi đã tìm đến chuyên gia để được hỗ trợ, vẫn đang tiếp tục chăm sóc sức khỏe tinh thần và không xem điều đó là điều gì đáng phải che giấu.

Sau đó, tôi nói rõ:

“Việc một người từng mắc vấn đề tâm lý không thể được dùng làm bằng chứng để kết luận người đó nguy hiểm, thiếu năng lực hay không xứng đáng có quyền lợi hợp pháp. Tôi không yêu cầu mọi người thương hại mình. Tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu y tế, không bị sử dụng trái phép để bôi nhọ người khác.”

Tôi công bố rằng mình đã tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến hành vi phát tán dữ liệu riêng tư, đồng thời đề nghị những người đang chia sẻ thông tin chưa được xác minh ngừng tiếp tục lan truyền.

Tôi không công khai bệnh án đầy đủ, cũng không đưa những chi tiết nhạy cảm trong quá khứ ra làm bằng chứng để đổi lấy sự đồng cảm.

Tôi không cần phải phơi bày toàn bộ vết thương của mình mới có quyền yêu cầu người khác tôn trọng.

Buổi gặp gỡ kết thúc, tôi trở về công ty và tiếp tục công việc như kế hoạch. Tôi biết không phải ai cũng sẽ thay đổi suy nghĩ chỉ sau một lần nghe tôi nói. Có người vẫn sẽ nghi ngờ, có người tiếp tục đứng về phía Trì Nghiễn hoặc Lục Gia.

Nhưng ít nhất, tôi đã không còn im lặng vì sợ hãi.

Vài ngày sau, Chu Mạn nhận được thông tin mới trong quá trình xác minh nguồn phát tán. Bệnh viện và những đơn vị liên quan đang rà soát việc truy cập hồ sơ, đồng thời phát hiện dấu hiệu cho thấy một trợ lý riêng của Trì Nghiễn có liên quan đến việc tìm kiếm và thu thập dữ liệu của tôi.

Khi được hỏi về chuyện này, Trì Nghiễn phủ nhận việc trực tiếp chỉ đạo phát tán bệnh án, đồng thời đẩy trách nhiệm sang phía Lục Gia.

Tôi không vội kết luận ai là người đứng sau toàn bộ sự việc. Tôi yêu cầu Chu Mạn tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh vai trò của từng người và thực hiện các bước pháp lý phù hợp.

Tôi đã quá mệt mỏi với những lời buộc tội không có căn cứ. Tôi không định lặp lại cách làm của họ bằng việc dùng nghi ngờ để kết tội người khác.

Nếu Trì Nghiễn thực sự không liên quan đến việc phát tán bệnh án, quá trình xác minh sẽ làm rõ điều đó. Còn nếu có bằng chứng chứng minh anh ta đã tham gia hoặc chỉ đạo, anh ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Tôi không cần dùng những lời lẽ cay nghiệt để khiến anh ta đau đớn. Tôi chỉ cần sự thật được đặt đúng chỗ.

Sau buổi gặp gỡ truyền thông, dư luận dần xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc của bệnh án và động cơ phát tán. Những đối tác từng hoãn hẹn cũng lần lượt liên hệ lại để xác nhận thông tin.

Tôi không xem đó là chiến thắng cuối cùng. Những lời đồn có thể lắng xuống, nhưng tổn thương do chúng gây ra vẫn cần thời gian để hồi phục.

Tôi vẫn có những buổi tối mệt mỏi, vẫn đôi lúc bất giác kiểm tra điện thoại khi nghe tiếng thông báo. Nhưng tôi không còn để từng bình luận xa lạ quyết định giá trị của mình.

Tôi tiếp tục làm việc, tham gia trị liệu, ăn uống đúng giờ và giữ liên lạc với những người thực sự quan tâm đến mình. Tôi học cách phân biệt giữa việc chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân và việc gánh lấy mọi lời phán xét của người khác.

Trì Nghiễn từng nghĩ rằng chỉ cần trả một cái giá đủ cao, anh ta có thể khiến tôi quay lại. Khi tiền bạc và những lời hứa không còn tác dụng, anh ta lại để những thông tin riêng tư của tôi trở thành công cụ gây sức ép.

Nhưng anh ta vẫn không hiểu điều quan trọng nhất.

Tôi không rời đi vì muốn đòi hỏi thêm thứ gì từ anh ta. Tôi rời đi vì không còn muốn sống trong một mối quan hệ mà sự tin tưởng bị dùng làm vũ khí chống lại chính mình.

Tôi không cần Trì Nghiễn hối hận để chứng minh quyết định của mình là đúng. Cũng không cần tất cả mọi người đứng về phía tôi mới có thể tiếp tục sống.

Tôi chỉ cần bảo vệ những gì thuộc về mình, làm rõ những hành vi sai trái bằng chứng cứ và không để bất kỳ ai tiếp tục sử dụng quá khứ của tôi để kiểm soát tương lai.

12. Người không cần tôi yếu đuối
Sau buổi họp báo, tôi gần như kiệt sức. Vừa ngồi vào xe, tôi còn định nhắm mắt nghỉ một lát, nào ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phủ lên khoang xe một màu vàng nhạt. Hoài Châu ngồi bên cạnh, trên tay là tập hồ sơ còn mở dở. Anh không đánh thức tôi, cũng không nhân lúc tôi ngủ say mà chạm vào tôi. Thấy tôi cử động, anh mới khép tài liệu lại.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...