TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 33



Tin nhắn cuối cùng viết:

“Nếu cô không đến, tôi sẽ công khai toàn bộ video và những thứ cô không muốn người khác nhìn thấy. Còn nếu cô muốn mọi chuyện kết thúc, hãy chuyển quyền sở hữu thương hiệu cho tôi.”

Tôi đọc hết tin nhắn, sau đó chuyển nguyên văn cho Chu Mạn.

Cô gọi lại ngay lập tức.

“Đừng trả lời vội. Tôi sẽ báo cơ quan chức năng và chuyển thông tin cho người phụ trách vụ việc. Cô tuyệt đối không được đến đó một mình.”

“Tôi hiểu.”

Tôi biết Lục Gia đang hoảng loạn. Người luôn tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ bằng tiền bạc, lời nói dối và những bí mật của người khác giờ đây bắt đầu nhận ra chiếc lưới mình giăng ra đang siết ngược lại chính mình.

Nhưng tôi không muốn đánh cược mạng sống chỉ để nghe cô ta thú nhận.

Cuộc gặp được sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tôi cung cấp toàn bộ tin nhắn, lịch sử liên lạc và đoạn video đe dọa. Những bước tiếp theo do người có trách nhiệm hướng dẫn, nhằm bảo đảm an toàn và thu thập chứng cứ hợp pháp.

Tôi không tự mang theo thiết bị định vị hay tự ý bố trí một cái bẫy như trong phim. Tôi chỉ làm đúng những gì được yêu cầu, giữ liên lạc và không thay đổi kế hoạch nếu chưa có chỉ dẫn.

Đến thời điểm hẹn, tôi được đưa đến địa điểm theo phương án đã thống nhất với lực lượng chức năng. Kho hàng nằm tách biệt khỏi khu dân cư, bên ngoài có những thùng hàng cũ phủ bụi và một cánh cửa sắt đã hoen gỉ.

Lục Gia đứng chờ bên trong.

Cô ta gầy đi rõ rệt, tóc buộc vội, đôi mắt hằn những tia đỏ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã bật cười.

“Cuối cùng cô cũng đến.”

“Tôi đến để nghe cô nói về chuyện năm năm trước. Còn yêu cầu chuyển nhượng thương hiệu, tôi đã chuyển cho luật sư.”

Nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt ngấm.

“Cô vẫn chỉ biết đến tiền và giấy tờ!”

Tôi nhìn cô ta, không tranh cãi.

“Người gửi tin nhắn yêu cầu tôi chuyển quyền sở hữu thương hiệu là cô. Tôi chỉ làm theo cách cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Lục Gia bước tới vài bước.

“Cô lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng có người đứng ra bảo vệ cô, có người tin cô, có người giúp cô giải quyết mọi chuyện. Cô chưa bao giờ phải tự mình giành lấy thứ gì!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô thật sự nghĩ những gì mình làm là vì muốn giành lấy thứ thuộc về mình sao?”

“Cô thì biết gì?”

“Cô có thể muốn một cuộc sống khác, có thể muốn được công nhận, có thể ghen ghét tôi. Nhưng những điều đó không cho cô quyền làm tổn thương người khác.”

Lục Gia cười khẩy, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

“Cô nói nghe hay lắm. Nếu tôi không làm gì, cô nghĩ mình sẽ có được tất cả sao? Từ nhỏ đến lớn, người ta luôn nhìn cô trước rồi mới đến tôi. Đến cả đàn ông cũng vậy. Tề Trăn từng ở bên cô, Trì Nghiễn cũng không thể quên cô. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi có thể lấy được những thứ cô có!”

Tôi nghe cô ta nói, trong lòng không còn cảm giác bất ngờ.

Có lẽ Lục Gia đã dùng sự ganh ghét ấy để giải thích cho bản thân quá lâu, đến mức cô ta không còn phân biệt được mong muốn của mình với quyền được làm tổn thương người khác.

“Cô đã có nhiều cơ hội để dừng lại,” tôi nói. “Nhưng cô không dừng.”

“Cô tưởng mình sạch sẽ hơn tôi sao?”

“Tôi chưa bao giờ nói mình hoàn hảo. Tôi chỉ không dùng những sai lầm của người khác để biện minh cho việc làm sai của mình.”

Lục Gia nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột ngột nhắc đến chiếc cốc vitamin năm xưa.

Cô ta nói mình đã nghiền thuốc, đã bỏ chúng vào cốc của tôi, rồi tìm cách che giấu những gì xảy ra sau đó. Những lời ấy được nói ra trong lúc cô ta mất kiểm soát, nhưng tôi không tự ý kết luận rằng mọi chi tiết đã đủ giá trị pháp lý. Việc ghi nhận, xác minh và đối chiếu lời khai vẫn thuộc về cơ quan điều tra.

Tôi không tiến lại gần cô ta.

Tôi chỉ giữ bình tĩnh, để cô ta tiếp tục nói, đồng thời làm theo phương án an toàn đã được thống nhất từ trước.

Nhưng Lục Gia nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Cô ta nhìn quanh, sắc mặt thay đổi rồi bất ngờ lao về phía cửa phụ.

“Cô đã báo cảnh sát!”

Tôi không đuổi theo.

Cô ta chạy được vài bước thì quay lại, ánh mắt đầy căm hận.

“Tất cả là tại cô!”

Ngay sau đó, Lục Gia châm lửa vào đống vật liệu gần cửa kho.

Ngọn lửa bùng lên nhanh hơn tôi tưởng. Khói đen cuộn lên, tràn qua khoảng trống phía trên, khiến tầm nhìn lập tức trở nên mờ đục.

Tôi lùi lại, tìm đường thoát theo hướng đã được hướng dẫn, nhưng cánh cửa gần đó bị chặn bởi những kiện hàng đổ xuống. Tiếng kim loại va đập vang lên giữa tiếng lửa cháy, còn khói khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cúi thấp người và tìm lối ra khác. Điện thoại rơi khỏi tay trong lúc tôi né một thanh gỗ đang đổ xuống. Khi cúi xuống nhặt, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người gọi từ phía ngoài.

“Lâm Sênh!”

Là Hoài Châu.

Tôi muốn đáp lại nhưng cổ họng nghẹn cứng vì khói. Tôi cố gắng phát ra tiếng, sau đó nghe thấy tiếng lực lượng cứu hộ hướng dẫn nhau phá lối tiếp cận.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ nhớ khi cánh cửa bị mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một người lập tức tiến đến đỡ tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hoài Châu đứng ngay phía ngoài, gương mặt tái đi khi nhìn thấy tôi.

Anh không hỏi tôi tại sao lại đến đây, cũng không trách tôi đã khiến mọi người lo lắng. Anh chỉ phối hợp với nhân viên cứu hộ, chờ tôi được đưa đến nơi an toàn rồi mới nắm lấy bàn tay tôi.

“Cô có bị thương ở đâu không?”

Tôi lắc đầu, nhưng cơn ho khiến tôi không thể nói thành câu.

“Đừng cố nói. Để nhân viên y tế kiểm tra trước đã.”

Tôi được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hoài Châu đi cùng, giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không cảm thấy bị bao vây, nhưng vẫn ở đó mỗi khi tôi mở mắt tìm người.

Sau khi tình trạng ổn định, tôi mới biết lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và tiếp tục truy tìm Lục Gia.

Cô ta không thể rời khỏi khu vực như dự tính.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng xóa. Cơ thể vẫn còn mệt, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Hoài Châu ngồi bên cạnh, trên tay cầm cốc nước ấm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...