TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 34



“Anh đã biết tôi ở đó từ trước sao?” tôi hỏi khẽ.

“Cơ quan chức năng đã thông báo cho những người cần phối hợp. Tôi đến để chờ bên ngoài, không ngờ cô ta lại phóng hỏa.”

Anh dừng lại, giọng trầm xuống.

“Lần sau, bất cứ khi nào có chuyện tương tự, hãy để người có trách nhiệm xử lý. Cô không cần phải tự mình đối diện với nguy hiểm để chứng minh rằng mình không sợ.”

Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa.”

“Tôi biết.”

“Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc.”

Hoài Châu đặt cốc nước xuống, không nói rằng ngày mai tất cả sẽ ổn. Anh hiểu không ai có thể hứa điều đó thay tôi.

Anh chỉ đáp:

“Vậy chúng ta cứ giải quyết từng việc một. Còn bây giờ, cô nghỉ ngơi trước đã.”

Tôi khẽ gật đầu.

Vài ngày sau, Lục Gia bị bắt tại sân bay khi đang tìm cách rời khỏi thành phố. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ về những giao dịch tài chính, hành vi đe dọa, việc đốt kho hàng và các tình tiết liên quan đến vụ việc năm năm trước.

Kết quả xét nghiệm được gửi cho Trì Nghiễn cũng được xác minh theo thủ tục cần thiết. Đứa trẻ Lục Gia từng công khai mang thai được xác định là con của Tề Trăn, không phải Trì Nghiễn.

Tin tức ấy khiến dư luận xôn xao. Người từng dùng cái thai để tạo ra những suy đoán có lợi cho mình cuối cùng lại bị chính sự thật phơi bày.

Tôi không vui mừng trước chuyện đó.

Tôi cũng không muốn dành thêm thời gian để theo dõi Lục Gia sẽ khóc lóc, biện minh hay hối hận ra sao. Những việc cô ta đã làm cần được xử lý bằng pháp luật, còn tôi không có nghĩa vụ phải ngồi chờ để xem cô ta nhận lấy hậu quả.

Khi sức khỏe hồi phục, tôi trở lại công ty. Công việc vẫn còn rất nhiều, những tài liệu cần rà soát chưa kết thúc, còn cuộc sống của tôi cũng không thể chỉ xoay quanh vụ án.

Có những đêm, tôi vẫn giật mình khi nghe tiếng động lớn. Đôi khi, mùi khói từ một quán ăn ven đường cũng khiến lòng bàn tay tôi lạnh đi. Tôi không trách bản thân vì những phản ứng ấy. Chuyên gia trị liệu từng nói với tôi rằng hồi phục không phải lúc nào cũng diễn ra theo một đường thẳng.

Tôi tiếp tục các buổi trị liệu, ăn uống đúng giờ và học cách nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng.

Một buổi chiều, Hoài Châu đến đón tôi sau giờ làm. Trên đường về, anh dừng xe trước một cửa hàng nhỏ, mua hai phần bánh nóng rồi đưa cho tôi một phần.

“Ăn chút gì đi. Cô lại bỏ bữa trưa phải không?”

Tôi nhìn anh, không nhịn được cười.

“Anh có cần phải nhớ hết những thói quen xấu của tôi không?”

“Không cần nhớ hết. Chỉ cần nhớ những thứ có thể khiến cô đau dạ dày.”

Tôi cắn một miếng bánh, cảm nhận hơi ấm lan dần trong lòng bàn tay.

Cuộc đời tôi vẫn còn những vết thương chưa lành. Công lý cũng cần thời gian để đi đến kết luận cuối cùng. Nhưng lần này, tôi không còn muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để nhìn về phía những người đã làm tổn thương tôi.

Tôi muốn dành một phần sức lực ấy cho chính mình.

Bởi sau tất cả những gì đã xảy ra, điều quý giá nhất không phải là nhìn thấy Lục Gia thất bại, Trì Nghiễn mất đi quyền lực hay Tề Trăn phải đối diện với quá khứ.

18. Giữa ranh giới sống còn
Tôi tỉnh lại sau hai ngày hôn mê vì ngộ độc khói.

Ý thức dần trở về trong tiếng máy móc đều đều. Cổ họng tôi khô rát, lồng ngực nặng trĩu, chỉ cần hít thở sâu một chút cũng thấy khó chịu. Tôi cố mở mắt, mất một lúc mới nhìn rõ trần nhà trắng toát cùng những thiết bị y tế đặt bên cạnh giường.

Tôi đang ở bệnh viện.

Những ký ức cuối cùng trong kho hàng lập tức ùa về. Lửa cháy, khói đen cuồn cuộn, cánh cửa bị chặn kín, tiếng người gọi tên tôi giữa hỗn loạn. Tôi nhớ mình đã cố tìm đường thoát ra, rồi mọi thứ đột ngột chìm vào bóng tối.

Tôi không biết mình đã được đưa ra ngoài bằng cách nào, càng không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi nghiêng đầu sang bên là Hoài Châu đang ngủ gục ngoài cửa kính phòng hồi sức.

Anh ngồi tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, một cánh tay đặt trên đầu gối. Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bù, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn ngày thường. Điện thoại nằm trong tay anh, màn hình đã tối đen.

Tôi nhìn anh thật lâu.

Tôi muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt.

Y tá đang kiểm tra thiết bị nghe thấy động tĩnh, lập tức bước đến.

“Cô tỉnh rồi phải không? Đừng cố nói chuyện. Để tôi kiểm tra tình trạng trước nhé.”

Cô kiểm tra các chỉ số, hỏi tôi có nhận biết được mình đang ở đâu không rồi thông báo cho bác sĩ. Tôi cố gắng phối hợp, dù đầu óc vẫn choáng váng.

Không lâu sau, Hoài Châu được báo tin.

Anh gần như bật dậy ngay khi nghe tiếng gọi. Qua lớp kính, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh đứng sững vài giây, sau đó đưa tay vuốt mặt, như thể cần xác nhận người đang mở mắt nhìn mình thực sự đã tỉnh lại.

Khi được phép vào thăm, anh bước đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống.

“Lâm Sênh.”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi cố nở một nụ cười.

“Tôi vẫn còn sống đây.”

Vừa nói xong, tôi đã ho sặc sụa. Hoài Châu lập tức đứng dậy gọi y tá, đợi tôi ổn định hơn mới ngồi xuống lần nữa.

“Đừng nói nữa. Bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi.”

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh.

“Anh đã ở đây hai ngày sao?”

“Ừ.”

“Anh không về nhà ngủ à?”

“Có ngủ một chút.”

Tôi nhìn bộ dạng của anh, biết câu trả lời ấy chẳng đáng tin chút nào. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ khẽ hỏi:

“Anh có sợ không?”

Hoài Châu im lặng.

“Sợ gì?”

“Sợ tôi không tỉnh lại.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

“Có. Tôi rất sợ.”

Anh không cố tỏ ra bình tĩnh, cũng chẳng nói những lời hoa mỹ để khiến tôi cảm động.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện trong hai ngày qua. Có lúc tôi chỉ mong cô mở mắt, dù cô có mắng tôi vì ngồi đây cả ngày cũng được.”

Tôi nhìn anh, sống mũi bỗng cay xè.

“Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”

Hoài Châu lắc đầu.

“Cô không cần xin lỗi vì mình bị thương.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...