TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA
Chương 37
Nhưng khi mọi việc thực sự được trình bày, tôi chỉ cảm thấy một sự trống rỗng khó diễn tả.
Tôi không còn phải tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra mọi chuyện hay không. Tôi cũng không còn phải một mình đối diện với những lời giải thích mơ hồ của những người biết sự thật nhưng lựa chọn im lặng.
Lần đầu tiên sau năm năm, những câu hỏi của tôi được đặt ra trước một cơ quan có thẩm quyền và được xem xét bằng chứng cứ.
Đến lượt mình, Lục Gia liên tục phủ nhận ý định gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Cô ta khóc, nói rằng lúc ấy chỉ muốn khiến tôi đau bụng, bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật quan trọng, chứ không nghĩ sự việc sẽ dẫn đến sảy thai.
“ Tôi không muốn cô ấy mất con! Tôi chỉ muốn cô ấy không xuất hiện trong buổi tiệc hôm đó. Tôi không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy!”
Giọng cô ta run rẩy, nước mắt chảy xuống hai bên má.
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
Công tố viên yêu cầu làm rõ lời khai ấy bằng những chứng cứ đã được trình bày, đồng thời chỉ ra rằng việc một người tự nhận không mong muốn hậu quả nghiêm trọng không tự động xóa bỏ trách nhiệm đối với hành vi của mình. Ý định, nhận thức và hậu quả cần được xem xét trên cơ sở toàn bộ tài liệu của vụ án.
Lục Gia tiếp tục khóc, nhưng những lời biện minh không thể khiến các chứng cứ biến mất.
Tôi không cần phải đứng dậy tranh cãi với cô ta.
Tôi cũng không cần hét lên rằng cô ta đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Những điều cần được làm rõ đã có cơ quan chức năng xem xét. Tôi không muốn biến phiên tòa thành nơi mình phải dùng nỗi đau để thuyết phục mọi người rằng mình xứng đáng được lắng nghe.
Tôi chỉ muốn sự thật được gọi đúng tên.
Khi được hỏi về hành vi tiêu hủy chứng cứ, Tề Trăn cúi đầu nhận trách nhiệm.
Anh ta thừa nhận đã giúp Lục Gia xóa dữ liệu camera sau khi tôi sảy thai, vì sợ những gì mình biết sẽ khiến bản thân gặp rắc rối.
“Tôi biết mình đã sai. Tôi đã có cơ hội nói ra sự thật, nhưng tôi chọn im lặng. Tôi xin lỗi Lâm Sênh.”
Anh quay sang nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có sự hối hận, sợ hãi và mong đợi một điều gì đó từ tôi.
Có lẽ anh ta muốn tôi nói rằng mình hiểu. Có lẽ anh ta hy vọng lời xin lỗi trước tòa sẽ giúp anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi không đáp lại.
Tôi không muốn sỉ nhục anh ta, cũng không muốn dùng sự im lặng để khiến anh ta đau khổ. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trao cho anh ta sự tha thứ chỉ vì anh ta cuối cùng đã chịu thừa nhận lỗi lầm.
Lời xin lỗi có thể được ghi vào hồ sơ. Trách nhiệm của anh ta sẽ được xem xét theo quy định. Còn việc tôi có muốn gặp lại anh ta hay không là quyền của tôi.
Có những lời xin lỗi không cần được đáp lại ngay.
Thậm chí, có những lời xin lỗi chỉ nên dừng lại ở việc người nói thừa nhận mình đã làm sai, chứ không phải bắt người bị tổn thương phải giúp họ tìm thấy sự bình yên.
Tôi nhìn xuống tập giấy đặt trước mặt, rồi đứng dậy khi đến lượt trình bày ý kiến của mình.
Tôi đã chuẩn bị một bản trình bày ngắn, không có những lời buộc tội dài dòng, cũng không cố khiến người nghe thương hại.
Tôi chỉ mang theo những điều mình đã giữ trong lòng suốt năm năm.
“Thưa Hội đồng xét xử, tôi đã mất con trong một giai đoạn mà bản thân không biết chuyện gì thực sự xảy ra. Trong nhiều năm, tôi từng nghĩ mình không đủ cẩn thận, không đủ khỏe mạnh, không đủ khả năng bảo vệ đứa trẻ ấy.”
Tôi dừng lại, hít một hơi thật chậm.
“Sau này, tôi mới biết có những người đã nhìn thấy dấu hiệu bất thường nhưng lựa chọn im lặng. Có người trực tiếp tham gia che giấu chứng cứ. Những việc ấy khiến tôi không chỉ mất đi đứa trẻ, mà còn mất nhiều năm sống trong sự tự trách và hoài nghi.”
Căn phòng yên tĩnh.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không đứng đây để yêu cầu mọi người thương hại mình. Tôi cũng không yêu cầu bất kỳ ai phải cảm nhận nỗi đau giống tôi. Tôi chỉ mong những hành vi đã xảy ra được xem xét đúng theo bản chất của chúng, dựa trên chứng cứ và quy định pháp luật.”
Tôi cúi nhìn tờ giấy trong tay.
Đứa trẻ năm ấy chưa từng có tên. Tôi đã không có cơ hội nhìn thấy gương mặt con, không biết con sẽ giống ai, cũng không biết cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào nếu con được sinh ra bình an.
Trong suốt một thời gian dài, tôi không dám nhắc đến con vì sợ mình sẽ không thể tiếp tục sống bình thường.
Nhưng hôm nay, tôi muốn nói về con.
“Đứa trẻ ấy không phải một chi tiết trong cuộc tranh chấp giữa những người lớn. Con không phải cái cớ để ai đó trả thù, cũng không phải một bí mật có thể bị che giấu vì danh dự của bất kỳ gia đình nào. Con là đứa trẻ tôi từng mong chờ, từng yêu thương, dù chưa có cơ hội được ôm con trong vòng tay.”
Giọng tôi nghẹn lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Tôi không thể đưa con trở về. Tôi cũng không thể lấy lại năm năm đã mất. Điều tôi có thể làm hôm nay là yêu cầu sự thật được làm rõ, để những gì đã xảy ra không bị xem nhẹ chỉ vì người chịu tổn thương đã im lặng quá lâu.”
Tôi kết thúc phần trình bày rồi trở về chỗ ngồi.
Chu Mạn khẽ đặt tay lên cánh tay tôi, nhưng không nói gì. Tôi biết cô hiểu mình không cần lời an ủi vào lúc này.
Tôi chỉ muốn được ngồi yên một lát.
Trì Nghiễn không có mặt trong phiên xét xử với tư cách người tham gia tranh tụng. Tuy nhiên, những tài liệu liên quan đến việc anh từng biết một phần thông tin nhưng không trình báo đã được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét trong phạm vi phù hợp.
Sau khi mất vị trí điều hành, anh nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi thông qua luật sư. Anh muốn biết liệu tôi có thể gặp anh một lần hay không, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định từ chối.
Tôi không còn giận dữ đến mức muốn nghe anh giải thích từng chuyện. Nhưng tôi cũng không muốn vì những lời hối hận muộn màng mà quay lại vòng xoáy cũ.
Trì Nghiễn từng nghĩ nếu tôi rời đi, anh chỉ cần trả một cái giá đủ lớn thì vẫn có thể mua lại cơ hội.
Anh đã nhầm.
Niềm tin không phải thứ có thể định giá. Nó được xây dựng qua vô số lựa chọn nhỏ trong đời sống hằng ngày, rồi có thể bị phá hủy chỉ bởi những lần cố ý phản bội.
Tôi không thể quay về làm người phụ nữ từng tin rằng mọi việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu.