TRỞ VỀ TỪ CƠN MƯA

Chương 38



Tôi cũng không muốn trở thành người phải liên tục chứng minh mình đã tha thứ để người khác được yên lòng.

Tôi đã quyết định rời đi, và quyết định ấy không cần thêm sự đồng ý của anh.

Sau quá trình xét xử, tòa tuyên bản án đối với Lục Gia theo những hành vi được xác định và chứng minh trong vụ án.

Tôi không cố ghi nhớ từng câu chữ pháp lý. Tôi chỉ lắng nghe cho đến khi phiên tòa kết thúc, khi những tài liệu đã theo mình suốt nhiều năm cuối cùng được đặt vào đúng vị trí trong một quá trình xem xét chính thức.

Tôi biết bản án không thể đưa con trở về.

Nó cũng không thể trả lại cho tôi những năm tháng đã mất, không thể xóa đi những đêm tôi tự trách mình, càng không thể khiến mọi tổn thương lập tức biến mất.

Nhưng ít nhất, sự thật đã không còn bị chôn vùi trong những lời nói dối.

Khi bước ra khỏi phòng xử, tôi nhìn thấy Hoài Châu đang đứng chờ ở cuối hành lang.

Anh không hỏi kết quả ngay. Chỉ đến khi tôi chủ động bước đến, anh mới nhẹ giọng hỏi:

“Cô muốn đi đâu?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Tôi muốn đến thăm con.”

Hoài Châu gật đầu.

“Được. Chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi ghé qua một cửa hàng hoa nhỏ trên đường. Tôi chọn một nhành hoa trắng, không mua bó lớn, cũng không yêu cầu người bán gói cầu kỳ.

Đến nơi, tôi ngồi xuống trước mộ con.

Gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm trước. Tôi đặt nhành hoa xuống, dùng tay chỉnh lại phần giấy gói rồi ngồi yên rất lâu.

Tôi từng nghĩ mình phải chờ đến khi mọi việc được giải quyết hoàn toàn mới có thể đến đây, như thể chỉ khi tìm ra người có lỗi, tôi mới được phép ngừng tự trách.

Nhưng hôm nay, tôi hiểu rằng mình không cần phải đợi thêm nữa.

Tôi không phải người có lỗi chỉ vì đã không thể giữ con ở lại.

Tôi cũng không cần dùng phần đời còn lại để chứng minh rằng mình xứng đáng được bình yên.

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Con à, mẹ đã đưa sự thật trở về rồi.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Mẹ không biết con sẽ lớn lên như thế nào, cũng không biết nếu con còn ở đây, cuộc đời mẹ sẽ khác ra sao. Nhưng mẹ đã từng rất mong chờ con. Mẹ chưa bao giờ quên con cả.”

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Lần này, tôi không cố lau đi thật nhanh.

Tôi để mình khóc, không phải vì muốn ai đó thương hại, cũng không phải vì không thể tiếp tục sống. Tôi khóc vì đã đến lúc mình có thể nhìn thẳng vào mất mát ấy mà không còn phải tự kết tội bản thân.

Một lúc sau, tôi đứng dậy.

Hoài Châu vẫn chờ cách đó không xa. Khi tôi quay lại, anh bước đến bên cạnh nhưng không hỏi tôi đã nói những gì với con.

Tôi chủ động nắm lấy tay anh.

“Chúng ta về thôi.”

Anh khẽ siết tay tôi rồi buông lỏng, để tôi tự bước theo nhịp của mình.

Trên đường trở về, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây nối tiếp nhau trôi về phía sau, ánh nắng rơi xuống mặt đường thành từng mảng sáng.

Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Công ty cần được vận hành ổn định, sức khỏe cần tiếp tục hồi phục, còn những tổn thương trong lòng có lẽ sẽ không biến mất chỉ sau một ngày.

Nhưng tôi không còn muốn dùng quá khứ để định nghĩa toàn bộ cuộc đời mình.

Tôi đã mất một đứa trẻ, mất một cuộc hôn nhân và mất nhiều năm tin tưởng sai người. Những điều ấy là sự thật, nhưng chúng không phải tất cả những gì tôi có.

Tôi vẫn có thể làm việc, có thể yêu thương, có thể học hỏi và bắt đầu lại.

Tôi vẫn có thể nhớ về con mà không tự trách mình.

Và tôi vẫn có thể bước tiếp mà không cần phải căm hận ai đó đến hết đời.

Bởi điều tôi tìm kiếm suốt năm năm qua không chỉ là một bản án.

Tôi muốn được trả lại quyền gọi tên những gì đã xảy ra, quyền đau buồn vì mất mát của mình, và quyền lựa chọn cuộc sống sau này mà không còn bị quá khứ trói buộc.

Hôm nay, tôi đã có thể làm điều đó.

20. Mùa xuân đến chậm
Một năm sau, công ty của tôi đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Những bộ phận từng bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối được tổ chức lại, các khoản tài chính được công khai minh bạch, còn những nhân viên vô tội cũng có thể yên tâm tiếp tục công việc của mình.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...