Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 10
“Nhưng ý tưởng giúp người già sử dụng ứng dụng là của tôi. Hựu Thanh làm chi tiết thôi.”
Tôi mở biên bản khảo sát.
Bố tôi không nằm trong danh sách người được nghiên cứu chính thức, nhưng chính câu chuyện của ông đã dẫn tôi đến đề xuất đầu tiên. Tôi có thư gửi Hà Ninh trước cả ngày Lâm Chi Thu biết công ty đang tìm đối tác truyền thông.
Sau cùng, Hà Ninh đặt hai giao diện cạnh nhau.
Một dòng chú thích nhỏ hiện ở góc dưới.
Bố không đọc được chữ xám nhạt.
“Bố của cô Lâm cũng có vấn đề với chữ xám nhạt à?” chị hỏi.
Lâm Chi Thu đỏ mặt.
Tôi nhìn cô ta.
Mười năm tình bạn kết thúc không phải bằng một câu thú nhận. Nó kết thúc bằng sự im lặng của một người bị đặt trước chính thứ mình đã lấy.
Trưởng phòng đối tác yêu cầu tạm dừng để kiểm tra nội bộ.
Trước khi cuộc họp kết thúc, Hà Ninh quay sang Quý Lâm Xuyên.
“Anh Quý, chúng tôi cần anh xác nhận thời điểm anh nhìn thấy cô Lâm làm việc với thiết kế này.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi không tránh mắt.
Cuối cùng hắn nói:
“Ba ngày trước.”
“Vậy lời xác nhận cô ấy phát triển ý tưởng từ hai tháng trước là dựa vào đâu?”
Hắn không đáp.
Lâm Chi Thu bật khóc ngay lúc ấy.
“Em chỉ sợ mất việc. Mọi người có cần dồn em đến mức này không?”
Tôi nhớ những đêm mình gục trên bàn, mắt nhức đến không mở nổi. Nhớ lúc cô ta chê tôi chỉ biết làm việc, không biết tận hưởng cuộc sống.
Tôi không cảm thấy vui khi nhìn cô ta khóc.
Nhưng cũng không còn thấy mình có lỗi.
“Cô có thể giữ công việc bằng công sức của mình,” tôi nói. “Cô không có quyền lấy của tôi.”
Buổi họp kết thúc.
Hà Ninh nhắn riêng rằng công ty sẽ xử lý tiếp, tôi không cần tự đứng ra thương lượng. Hồ sơ tuyển dụng chi nhánh vẫn tiếp tục theo quy trình, vì tranh chấp không phải lý do phủ nhận năng lực của tôi.
Tôi đóng máy tính.
Lúc đó mới nhận ra lòng bàn tay mình toàn mồ hôi.
Tôi đã nói bình tĩnh suốt một tiếng.
Nhưng khi đứng dậy, đầu gối vẫn hơi run.
Chương 10
Quý Lâm Xuyên tới quê tôi vào cuối tuần.
Hắn không báo trước. Buổi sáng, mẹ mở cửa thì thấy hắn đứng ở đó, tay cầm trái cây và một bó hoa hồng.
Mẹ không cho hắn vào.
“Thanh Thanh đang nghỉ. Có việc thì gọi điện hẹn trước.”
Hắn cúi đầu, giọng lễ phép.
“Cháu đến xin lỗi cô chú.”
Bố nghe tiếng, bước ra.
“Lần trước chúng tôi chờ cậu hai tiếng. Lần này cậu cũng nên hiểu người khác không phải lúc nào cũng có thời gian.”
Tôi đứng trong hành lang, nghe rõ từng chữ.
Trước đây bố chỉ nói không thích hắn, tôi đã giận ông rất lâu.
Giờ ông vẫn không nói mình đúng.
Ông chỉ đứng trước cửa, giữ lại khoảng bình yên cho tôi.
Tôi bảo bố để mình nói chuyện dưới sân.
Quý Lâm Xuyên nhìn thấy tôi, vẻ mặt thay đổi. Hắn nhìn mái tóc vừa cắt ngắn, chiếc áo len rộng và sắc mặt đã khá hơn của tôi.
“Em gầy đi nhiều quá.”
Tôi không đáp.
Chúng tôi đứng dưới tán cây. Hắn đưa bó hoa, tôi không nhận.
“Tôi dị ứng phấn hoa hồng.”
Hắn sững lại.
“Anh… quên.”
Tôi gật đầu.
Những điều hắn quên quá nhiều, tôi không còn muốn liệt kê.
“Anh đến có chuyện gì?”
“Anh rút lời xác nhận rồi. Chi Thu bị đình chỉ công việc. Cô ấy khóc cả đêm, nhưng anh không bênh nữa. Em có thể nguôi giận chưa?”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Đến tận lúc này, hắn vẫn nghĩ rút lại một lời sai là món quà hắn tặng tôi.
“Đó là việc anh nên làm.”
Hắn siết bó hoa.
“Anh biết. Anh cũng đã nói với cô ấy sau này không gặp riêng nữa.”
“Anh không cần báo với tôi.”
“Hựu Thanh, chúng ta yêu nhau ba năm. Em thật sự có thể bỏ hết chỉ vì chuyện này?”
Tôi nhìn những chiếc xe ra vào cổng khu nhà.
Một người cha chở con gái nhỏ, cô bé ôm cặp ngồi phía sau, cười vì bố cố tránh một vũng nước.
Tôi từng tưởng tương lai của mình sẽ có cảnh như vậy với Quý Lâm Xuyên.
Tưởng nhiều đến mức biến trí tưởng tượng thành một lý do để chịu đựng hiện tại.