Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 11
“Không chỉ vì chuyện này,” tôi nói. “Là vì mỗi lần tôi khó chịu, anh đều bảo tôi sai. Là vì tôi cần anh thì anh thấy phiền, cô ấy cần anh thì anh thấy đó là trách nhiệm. Là vì anh không bảo vệ công sức của tôi, lại yêu cầu tôi nhường.”
“Anh không biết bản đó là của em!”
“Anh đã nhìn thấy tôi làm nó nhiều lần.”
Hắn im bặt.
Trong một cuộc gọi video, tôi từng xoay màn hình cho hắn xem, hào hứng giải thích cách tăng kích thước nút. Hắn chỉ nói chữ to thế xấu lắm, rồi hỏi tôi hôm nào đến thăm hắn.
Có lẽ hắn không nhớ thật.
Nhưng chính sự không nhớ ấy là câu trả lời.
“Anh sẽ thay đổi,” hắn nói.
“Tôi mong anh làm được. Nhưng tôi không chờ.”
Hắn vươn tay, tôi lùi lại.
Một chiếc xe đỗ ở phía ngoài. Dữ An vừa xuống, trên tay có túi sách bố nhờ lấy từ hiệu sách cũ.
Anh nhìn thấy chúng tôi, dừng ở khoảng cách đủ xa.
Quý Lâm Xuyên quay đầu, mắt lập tức tối lại.
“Vì hắn?”
Tôi thấy cơn giận đầu tiên trong ngày.
“Đừng kéo người khác vào.”
“Em vừa về mấy ngày đã có người mới? Thảo nào nói chia tay dễ dàng thế!”
Tôi từng sợ nhất lúc hắn nổi giận, vì sau đó sẽ là nhiều ngày im lặng. Tôi phải tìm cách hòa giải, phải tự hỏi mình đã nói quá lời chưa.
Bây giờ tôi chỉ lấy điện thoại.
“Chúng ta không còn gì để nói. Tôi đi lên. Nếu anh tiếp tục đến nhà làm phiền bố mẹ tôi, tôi sẽ nhờ ban quản lý hỗ trợ.”
Tôi không quay đầu nữa.
Dữ An không tiến tới đóng vai người cứu tôi. Anh chờ tôi đi qua rồi mới hỏi nhỏ:
“Cô có muốn tôi gửi sách cho bác sau không?”
“Không cần. Bố đang ở nhà.”
Anh gật đầu, đi cùng tôi tới cửa tòa nhà, giữ một khoảng cách tự nhiên.
Phía sau, Quý Lâm Xuyên gọi tên tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy giọng hắn hoảng hốt mà không dừng lại.
Chương 11
Tôi nhận được thư trúng tuyển vào chiều thứ Ba.
Lương tăng một mức, công việc có thời gian thử việc theo quy định của công ty, địa điểm cách nhà hai mươi phút đi xe.
Mẹ nấu một bàn cơm để mừng. Bố mở chai rượu nhỏ, uống nửa ly đã đỏ mặt.
“Con gái bố tự làm được.”
Tôi chạm cốc nước với ông.
“Vâng, con tự làm được.”
Nói câu ấy xong, tôi lại muốn khóc.
Dữ An đến trả một quyển sách cho bố. Mẹ giữ anh ăn cơm. Anh hỏi tôi có tiện không trước khi ngồi xuống, khiến mẹ bật cười vì nghĩ anh khách sáo quá.
Tôi bảo tiện.
Bữa ăn không có ai hỏi lương anh bao nhiêu, khi nào tôi định kết hôn. Bố nói về lịch sử con phố cũ, mẹ kể hiệu sách có đứa trẻ đến chỉ để sờ con mèo.
Dữ An lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu. Khi bố đứng dậy lấy thêm bát, anh giúp dọn bàn nhưng không làm quá để gây ấn tượng.
Tôi thấy mình ăn được nhiều hơn bình thường.
Sau bữa cơm, tôi đưa anh xuống sân.
“Cảm ơn anh hôm trước không hỏi.”
Anh hiểu tôi đang nói về Quý Lâm Xuyên.
“Tôi không nghĩ cô muốn kể ở đó.”
“Anh không tò mò sao?”
“Có. Nhưng tò mò không phải lý do để buộc cô nói.”
Tôi đá nhẹ một chiếc lá dưới chân.
“Anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy à?”
“Không. Tôi cũng có lúc khó chịu và nói sai. Tôi chỉ cố không bắt người khác chịu phần cảm xúc mình chưa xử lý được.”
Câu trả lời không hoàn hảo đến mức giả tạo.
Tôi thích điều đó.
Anh hỏi khi nào tôi bắt đầu công việc. Tôi nói thứ Hai tuần sau.
“Vậy chúng ta có thể gặp nhau trong dự án,” anh nói. “Tôi sẽ tiếp tục phụ trách phần quy trình vận hành.”
Tôi ngẩng lên.
“Có điều gì cần tránh không?”
“Nếu có việc phải đánh giá phần thiết kế của cô, tôi sẽ nói rõ với nhóm là chúng ta quen nhau qua gia đình, để họ sắp xếp người phù hợp. Trong họp cứ gọi tên tôi như mọi người.”
Tôi gật đầu.
Không ai nói chuyện tình cảm.
Nhưng lúc về phòng, tôi nhận ra mình nhớ nụ cười của anh.