Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 9
“Vậy anh dựa vào đâu nói ý tưởng là của cô ấy?”
“Hựu Thanh, đó là chuyện giữa hai người. Anh không muốn bị kéo vào.”
Tôi cười, nhưng mắt không hề cười.
“Anh đã bước vào bằng lời xác nhận của mình rồi.”
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Chi Thu chỉ muốn giữ công việc. Em vốn giỏi hơn cô ấy, nhường một chút có sao đâu? Anh sẽ nói cô ấy chia tiền cho em.”
Tôi tắt loa ngoài.
Không phải vì sợ ai nghe thấy.
Mà vì tôi không muốn giọng hắn lấp đầy căn phòng.
“Quý Lâm Xuyên, tôi không gọi để xin anh đứng về phía mình. Tôi gọi để anh biết, nếu anh tiếp tục đưa thông tin sai, tôi sẽ chuyển hồ sơ cho bộ phận pháp chế. Đừng nghĩ quan hệ cũ là lý do khiến tôi không bảo vệ công việc.”
“Hựu Thanh, em thay đổi rồi.”
“Ừ.”
Tôi nhìn ánh đèn trên bàn.
“Cuối cùng tôi cũng thay đổi.”
Hắn không nói nữa.
Đêm đó, tôi làm việc đến gần mười hai giờ. Khi ra khỏi tòa nhà, trời đã tạnh. Dữ An đang đứng cạnh máy bán nước, xem điện thoại.
Tôi ngạc nhiên.
“Anh vẫn chưa về?”
“Cuộc họp kéo dài. Tôi vừa đi ăn với nhóm vận hành về lấy xe.”
Anh nhìn túi máy tính của tôi.
“Cô đã ăn tối chưa?”
Tôi định nói rồi, nhưng bụng phản bội bằng một tiếng rất nhỏ.
Dữ An không cười.
“Gần đây có quán cháo mở muộn. Tôi đang định mua một phần mang về, cô muốn đi cùng không?”
Tôi gật đầu.
Quán cháo sáng đèn, bà chủ đang lau bàn. Anh gọi một phần của mình, để tôi tự gọi.
Tôi chọn cháo trứng, rồi bỗng hỏi:
“Nếu một người cứ nói tôi phải nhường vì tôi mạnh hơn, anh nghĩ sao?”
Dữ An đặt điện thoại úp xuống.
“Tôi cần biết cô muốn nhường hay đang bị ép nhường.”
“Tôi không muốn.”
“Vậy cô có câu trả lời rồi.”
Tôi cầm thìa, không nói gì.
Anh cũng không giảng thêm.
Một lúc sau, tôi mới kể mình đang vướng tranh chấp thiết kế, chỉ nói phần liên quan đến công việc. Anh nghe hết rồi nhắc tôi có thể liên hệ bộ phận pháp chế của công ty, tránh gửi tài liệu nội bộ cho người không có thẩm quyền.
Không hứa sẽ dẹp mọi chuyện cho tôi.
Không hỏi tên đối phương để đi trả thù.
Chỉ đặt đĩa bánh quẩy vào giữa bàn, bảo:
“Ăn trước đã. Hồ sơ sẽ rõ hơn khi cô không đói.”
Tôi cúi đầu.
Ngoài cửa, nước trên mái hiên vẫn nhỏ từng giọt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy mình phải xin lỗi vì đang gặp khó khăn.
Chương 9
Hai ngày sau, công ty tổ chức buổi đối chiếu trực tuyến.
Tôi ngồi ở phòng họp chi nhánh, Hà Ninh và đại diện kỹ thuật ở đầu cầu bên kia. Phía đối tác có trưởng phòng truyền thông, Lâm Chi Thu và một người phụ trách hợp đồng.
Quý Lâm Xuyên cũng xuất hiện.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi tôi từng mua, cổ áo chưa là phẳng. Thấy tôi trên màn hình, hắn nhíu mày, như thể tôi mới là người khiến mọi chuyện trở nên khó xử.
Trưởng phòng bên kia mở đầu bằng một câu rất khách sáo.
“Chúng tôi tin đây có thể là hiểu lầm trong quá trình trao đổi cá nhân.”
Hà Ninh không tiếp lời ấy.
Chị yêu cầu bộ phận kỹ thuật trình bày.
Nhật ký máy chủ hiện lên, liệt kê từng phiên bản của tôi từ hơn hai tháng trước. Sau đó là lần tải hàng loạt tệp xuống lúc hai giờ mười bảy phút sáng, từ thiết bị Lâm Chi Thu từng sử dụng.
Khuôn mặt cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Hựu Thanh từng nhờ tôi xem giúp. Tôi nghĩ được phép tải về.”
Tôi mở đoạn trao đổi từ ngày cô ta mượn máy tính.
Cô ta chỉ nhờ làm bản báo giá truyền thông. Tôi đã nói rõ tệp trong thư mục dự án không được dùng ra ngoài.
Cô ta trả lời: biết rồi, mình đâu có ngốc.
Trong phòng họp không ai nói gì.
Tôi tiếp tục trình bày khoản tiền ba nghìn, đưa hợp đồng poster của cửa hàng và tin nhắn xác nhận người thuê.
Chủ cửa hàng đã gửi lời xác nhận bằng thư điện tử cho Hà Ninh, không muốn tên mình bị dùng vào việc khác.
Lâm Chi Thu bắt đầu đổi cách giải thích.