Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 12
Nỗi nhớ ấy rất nhỏ, giống ánh sáng ở khe cửa, chưa đủ chiếu cả căn phòng nhưng cũng không thể giả vờ không thấy.
Tối đó, Lâm Chi Thu nhắn vào tài khoản mạng xã hội mới của tôi.
【Mình bị đình chỉ. Cậu vui chưa?】
Tôi định chặn thì tin thứ hai tới.
【Lâm Xuyên nói muốn cưới cậu. Mình đã nói anh ấy nên đi tìm cậu rồi. Cậu còn muốn mình biến mất thế nào nữa?】
Tôi không trả lời.
Năm phút sau, cô ta gửi một tấm ảnh cũ.
Chúng tôi mặc áo tốt nghiệp, tôi nghiêng đầu cười với cô ta.
【Mười năm. Cậu thực sự không nhớ gì à?】
Tôi nhìn ảnh rất lâu.
Tôi nhớ.
Nhớ năm đầu đại học tôi bị bệnh, cô ta mua cháo. Nhớ lúc cô ta cãi nhau với mẹ, tôi ở bên cô ta cả đêm. Nhớ chúng tôi từng nói sẽ có hai căn nhà cạnh nhau, về già vẫn đi chợ chung.
Chính vì nhớ, tôi mới đau đến vậy.
Tôi lưu tấm ảnh vào một thư mục riêng, không xóa.
Sau đó chặn tài khoản.
Có những kỷ niệm thật sự đẹp.
Nhưng chúng không đủ để cho một người quyền làm tổn thương tôi mãi mãi.
Chương 12
Ngày đầu đi làm, tôi gặp Từ Mạn.
Cô là quản lý sản phẩm của chi nhánh, lớn hơn tôi hai tuổi, nói chuyện nhanh và thích ghi mọi việc vào bảng.
Sau khi hướng dẫn chỗ ngồi, cô kéo ghế sang.
“Chuyện tranh chấp tôi đã xem hồ sơ. Công ty sẽ xử lý theo hợp đồng. Ở nhóm này, cô cứ làm việc, không cần kể lại với từng người.”
Tôi thở nhẹ.
Đó là điều tôi sợ nhất: tới một nơi mới mà vẫn bị định nghĩa bằng chuyện cũ.
Nhóm chỉ có bảy người. Một lập trình viên vừa làm bố, một bạn kiểm thử thích mang bánh tự nướng, một chị nghiên cứu người dùng hay kể chuyện bà ngoại.
Giữa tiếng bàn phím và những cuộc tranh luận về nút bấm, cuộc sống của tôi bắt đầu có hình dạng khác.
Dữ An đến họp hai lần một tuần.
Trong công việc, anh không dịu dàng đặc biệt với tôi.
Anh hỏi vì sao một bước xác nhận có thể bỏ, tôi giải thích. Anh không đồng ý, tôi đưa dữ liệu. Chúng tôi tranh luận gần hai mươi phút, cuối cùng thử nghiệm cả hai phương án.
Từ Mạn nhìn chúng tôi, nói:
“Rất tốt. Ai cũng có lý do thì để người dùng quyết định.”
Tan họp, Dữ An đi ngang bàn tôi, đặt một tờ giấy ghi lịch khảo sát.
“Bệnh viện đổi giờ. Tôi đã gửi lại cho cả nhóm.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh không giận vì lúc nãy tôi phản bác à?”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Cô phản bác phương án. Tôi chưa thấy mình bị phản bác.”
Tôi cười, rồi nhận ra nụ cười ấy đến rất dễ.
Chiều thứ Sáu, chúng tôi tới bệnh viện khảo sát. Tôi ngồi cùng một bác gái, nhìn bác cố nhập mã xác thực. Mã hết hạn trước khi bác tìm được tin nhắn.
Bác cười ngại.
“Già rồi, chậm quá.”
Tôi nói không phải lỗi của bác, ghi lại thời gian cần thiết để thao tác.
Dữ An đứng ở phía sau, hỏi nhân viên tiếp đón về quy trình hỗ trợ. Anh không giành nói thay tôi, không bỏ qua người lớn tuổi để tìm người làm nhanh hơn.
Kết thúc khảo sát, bác gái nắm tay tôi.
“Cháu làm cho chữ rõ hơn nhé. Bác không muốn lần nào đi khám cũng phiền con.”
Tôi gật đầu.
Trên đường về, tôi kể cho Dữ An chuyện bố bị máy đăng ký làm khó.
Anh nghe xong, nói:
“Tôi nghĩ bác không chỉ chờ cô giúp bấm. Có lẽ bác còn sợ làm sai rồi không biết hỏi ai.”
Tôi nhìn ra cửa kính xe.
“Ừ. Tôi cũng từng như vậy.”
Anh không hỏi tôi từng sợ điều gì.
Nhưng khi xe dừng ở đèn đỏ, anh nói:
“Trong nhóm này, cô có thể hỏi.”
Một câu rất nhỏ.
Tôi lại giữ nó trong lòng suốt cả tối.
Cuối tuần, Quý Lâm Xuyên gửi thư điện tử, kèm một ảnh chụp đơn nghỉ việc.
Hắn nói giờ không có thu nhập, mong tôi cho thêm thời gian trả tiền.
Tôi đồng ý chia khoản còn lại thành ba đợt, ghi rõ ngày trả và đề nghị hắn xác nhận bằng văn bản.
Hắn trả lời rằng tôi lạnh lùng.
Tôi không tranh luận.
Một thời gian trước, chỉ cần nghe từ ấy, tôi sẽ vội chứng minh mình vẫn biết quan tâm.