Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 13



Bây giờ tôi đi rửa mặt, bôi kem, mở cuốn sách đang đọc dở.

Tôi còn một cuộc đời cần chăm sóc.

Chương 13

Đợt trả tiền đầu tiên bị trễ.

Tôi gửi nhắc lại, Quý Lâm Xuyên không trả lời. Nhưng cùng ngày, một người bạn chung gửi ảnh hắn và Lâm Chi Thu ở nhà hàng.

Bạn ấy hỏi tôi hai người đã làm lành chưa.

Tôi nói chúng tôi chia tay rồi, đừng gửi những ảnh như vậy nữa.

Buổi tối, một nhóm bạn cũ đột nhiên sôi lên.

Lâm Chi Thu đăng một đoạn dài kể về người bạn vì ghen tuông mà hủy hoại công việc của mình. Cô ta không gọi tên, nhưng đưa ra đủ chi tiết để ai quen chúng tôi cũng hiểu.

Trong đoạn ấy, Quý Lâm Xuyên là người đàn ông tử tế bị bạn gái kiểm soát. Cô ta là người hòa giải, còn tôi là kẻ không chấp nhận quá khứ của họ.

Cô ta nhắc đến chuyện tôi ghi âm, gọi đó là hành vi gài bẫy bạn thân.

Tôi ngồi đọc đến hết, lòng bàn tay lạnh đi.

Không phải vì cô ta nói đúng.

Mà vì có vài người đã lập tức tin.

【Hựu Thanh hồi trước thích Lâm Xuyên lắm mà. Chắc không chịu nổi chuyện tình cũ.】

【Tình bạn mười năm, làm thế cũng hơi quá.】

【Một cái thiết kế thôi, sao phải dồn nhau mất việc?】

Tôi chụp lại bài viết và những thông tin nhận diện, gửi cho bộ phận pháp chế để hỏi cách xử lý phù hợp. Hà Ninh nhắc tôi không đưa tài liệu nội bộ lên mạng.

Tôi không muốn một cuộc tranh cãi riêng biến thành chuyện làm hỏng cả dự án.

Vậy nên tôi chỉ viết một thông báo ngắn trong nhóm.

Tôi và Quý Lâm Xuyên đã chấm dứt quan hệ trước khi chuyển về quê. Tranh chấp công việc đang được hai công ty xử lý dựa trên hồ sơ và nhật ký hệ thống. Tôi không đồng ý để bất kỳ ai dùng chuyện riêng làm sai lệch vấn đề, cũng không cho phép phát tán số điện thoại hay địa chỉ gia đình mình.

Tôi không tranh luận từng bình luận.

Nhưng một người bạn tên Đường Khê gọi cho tôi.

Cô ấy từng ở cùng ký túc xá với Lâm Chi Thu.

“Hựu Thanh, tôi có chuyện phải nói. Hồi trước tôi đã thấy không ổn, nhưng cứ nghĩ cậu biết.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Chuyện gì?”

“Lâm Xuyên không phải mới lái xe về đón cô ấy một lần. Hồi tháng trước, hai người họ đi nghỉ cuối tuần cùng nhóm tôi. Cô ấy nói anh ấy đã chia tay cậu rồi.”

Tôi nhìn căn phòng yên tĩnh.

Tháng trước tôi gửi tiền đặt vé để tới gặp hắn. Hắn nói dự án phải tăng ca, đừng đến.

Đường Khê gửi ảnh nhóm, lịch đặt phòng và đoạn chat trong đó Lâm Chi Thu tự nói đã quay lại với người cũ.

“Cậu có thể dùng phần liên quan đến tôi, nhưng đừng đưa tên người khác ra,” cô ấy nói. “Tôi sẵn sàng xác nhận nếu cần.”

Tôi cảm ơn, lưu dữ liệu.

Trong một tấm ảnh, Quý Lâm Xuyên cúi đầu buộc dây giày cho Lâm Chi Thu.

Động tác ấy tôi chưa từng được nhận.

Tôi tưởng mình đã hết đau.

Hóa ra chỉ là có những vết thương chưa được gọi đúng tên.

Đêm ấy, tôi đi ra ban công, gọi cho mẹ dù bà đang ở phòng bên.

Mẹ bước ra rất nhanh.

Tôi ôm bà, không nói được câu nào.

Bà không hỏi, chỉ vuốt tóc tôi.

Tôi khóc vì sáu năm yêu thầm, ba năm tự lừa mình, vì tất cả những lần đã đứng một mình ở ga tàu mà vẫn vui vẻ nhắn hắn em tới rồi.

Khóc xong, tôi vào rửa mặt.

Ngày mai tôi còn phải đi làm.

Nhưng lần này, tôi không cần giả vờ mình không đau mới xứng đáng được yêu thương.

Chương 14

Sáng hôm sau, Quý Lâm Xuyên gọi.

Hắn chắc đã biết Đường Khê liên hệ tôi.

“Chuyến đi đó không như em nghĩ.”

Tôi không hỏi nó là thế nào.

“Tôi đã không còn nghĩ về anh theo cách đó.”

“Anh nói với mọi người chia tay vì lúc ấy chúng ta đang cãi nhau…”

“Cãi nhau không khiến anh có quyền tự nhận độc thân với người khác, rồi vẫn nhận tiền tôi gửi để dành cho đám cưới.”

Hắn im lặng.

Tôi mở bảng kê trên máy tính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...