Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 14



“Hôm nay tôi cần anh xác nhận lại lịch trả tiền. Những chuyện khác, anh có thể nói với người anh đang ở bên.”

Giọng hắn bỗng khàn đi.

“Anh không ở bên cô ấy.”

Tôi nhớ tấm ảnh buộc dây giày.

“Anh gọi mối quan hệ đó là gì, không còn quan trọng với tôi.”

Hắn hỏi tôi có thể gặp một lần không.

Tôi từ chối.

Đến trưa, Lâm Chi Thu xóa bài viết. Công ty đối tác gửi thông báo cho công ty tôi, xác nhận bản đề xuất của cô ta chứa nội dung không được phép sử dụng, đề nghị làm việc lại về trách nhiệm theo hợp đồng.

Tôi không biết hình thức xử lý nhân sự cuối cùng của cô ta, cũng không cần biết từng chi tiết. Điều tôi cần là quyền tác giả nội bộ và hồ sơ của mình được làm rõ.

Chiều ấy, Hà Ninh gọi, lần đầu tiên cười trong nhiều ngày.

“Bản thiết kế của em được giữ làm phương án chính. Nhớ chú ý tiến độ, đừng vì chứng minh bản quyền mà quên làm sản phẩm tốt.”

Tôi cười theo.

“Em biết.”

Tan làm, Từ Mạn rủ cả nhóm đi ăn lẩu. Tôi định từ chối vì mắt vẫn hơi sưng, nhưng cô ấy đưa mũ bảo hiểm cho tôi.

“Không muốn nói thì cứ ăn. Quán này bò ngon.”

Tôi đi.

Trong quán, mọi người bàn chuyện mèo, chuyện thuê nhà, chuyện lần thử nghiệm có bác bấm nút bằng đầu bút. Không ai hỏi tôi về Quý Lâm Xuyên.

Dữ An đến muộn vì cuộc họp khác. Anh ngồi đối diện, nghe mọi người cười rồi hỏi câu chuyện từ đầu.

Lúc tôi đứng dậy lấy nước, anh đi theo để lấy thêm bát.

“Cô ổn hơn chưa?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghe chuyện rồi à?”

“Tôi biết phần công việc đã có kết quả. Còn mắt cô hơi sưng. Nếu cô không muốn nói thì không cần.”

Tôi dựa vào mép bàn lấy nước, im một lúc.

“Tôi vừa biết người cũ phản bội mình từ trước. Tôi nghĩ đã chia tay thì biết thêm cũng chẳng sao. Nhưng vẫn thấy buồn.”

Anh gật đầu.

“Buồn không có nghĩa là cô muốn quay lại.”

Tôi cầm cốc chặt hơn.

Không hiểu sao, tôi đã cần nghe câu ấy.

Tôi sợ việc mình còn khóc chứng minh hắn vẫn quan trọng, sợ bản thân yếu đuối, sợ những người khác sẽ nói đã chia tay rồi còn làm gì.

Dữ An chỉ nhìn tôi, không vội kết luận.

“Cô đã dành rất nhiều thời gian cho mối quan hệ ấy. Cảm xúc có thể chậm hơn quyết định.”

Nồi lẩu phía sau sôi lên, ai đó gọi chúng tôi về ăn.

Tôi quay đầu, rồi hỏi rất nhỏ:

“Anh có từng bị bỏ lại không?”

Anh im vài giây.

“Có. Nhưng đó là một câu chuyện dài. Khi nào cô muốn nghe, tôi sẽ kể.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi trở lại bàn.

Anh gắp thịt vào bát mình, không tự tiện gắp cho tôi. Tôi thích điều ấy, nhưng vẫn thấy buồn cười vì một chuyện rất nhỏ cũng khiến mình để ý.

Bữa ăn kết thúc, tôi tự đi xe cùng Từ Mạn về nhà.

Trên đường, cô ấy hỏi:

“Cô thấy anh Trình thế nào?”

Tôi kéo vành mũ xuống.

“Là một người tốt.”

Từ Mạn cười.

“Tôi đâu hỏi đánh giá nhân sự.”

Gió đêm thổi qua cổ áo, tôi không đáp.

Nhưng lúc về nhà, chiếc điện thoại có tin nhắn của Dữ An.

【Mai trời lạnh hơn. Lịch khảo sát ngoài trời chuyển vào sảnh, nhớ xem thông báo nhóm.】

Tôi trả lời đã thấy.

Một lát sau, tôi tự gửi thêm:

【Hôm nào tôi muốn nghe câu chuyện dài của anh.】

Anh đáp:

【Được. Khi nào cô sẵn sàng.】

Chương 15

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê có cửa kính nhìn ra sông.

Lần này không có mẹ tôi, không có cô Tống, cũng không có tài liệu dự án trên bàn.

Tôi đến sớm, gọi một cốc cacao nóng. Dữ An tới đúng giờ, mang theo chiếc ô tôi đã trả anh tuần trước.

“Dự báo chiều có mưa,” anh giải thích khi thấy tôi nhìn.

Tôi cười.

“Anh đúng là nhớ thời tiết.”

“Nhà tôi có người rất ghét bị ướt giày.”

“Cô Tống?”

“Ừ. Tôi học được cách bỏ ô vào xe từ mẹ.”

Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng một chuyện bình thường như vậy.

Sau đó anh kể mình từng đính hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...