Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 16



Tôi ghét chính mình lúc ấy.

Dữ An gọi khi xong việc, hỏi có thể nói chuyện mười phút không.

Tôi nói có.

Anh giải thích cuộc họp bị kéo dài, rồi hỏi hôm nay tôi làm gì.

Tôi đáp qua loa.

Anh im lặng một chút.

“Hựu Thanh, em đang khó chịu à?”

Tôi định phủ nhận.

Nhưng nếu bắt đầu mối quan hệ mới bằng việc giấu mọi cảm xúc, tôi sẽ lại đi vào con đường cũ.

“Có. Em biết anh bận. Nhưng em vẫn thấy lo.”

Anh không hỏi tôi có tin anh hay không.

“Cảm ơn em đã nói. Lần sau nếu lịch thay đổi, anh sẽ báo sớm nhất có thể. Anh không thể hứa sẽ không bao giờ hủy hẹn, nhưng anh có thể nói rõ và hẹn lại.”

Tôi nhìn cuốn lịch trên bàn.

“Em cũng sẽ cố không lấy chuyện cũ áp lên anh.”

“Chúng ta cùng làm. Nhưng em không cần khỏe hẳn mới được thích một người.”

Sau cuộc gọi, tôi không vui ngay lập tức.

Nhưng tôi không bị bỏ lại với cảm giác mình phiền phức.

Tháng ấy, tôi tìm một nơi tư vấn tâm lý gần công ty. Không phải vì muốn được ai xác nhận Quý Lâm Xuyên tệ đến đâu, mà vì muốn hiểu tại sao mình luôn cố làm vừa lòng người khác ngay cả khi đã bị đau.

Tôi đi buổi đầu, hơi căng thẳng. Sau đó không kể chi tiết với Dữ An, chỉ nói mình đang tìm sự hỗ trợ.

Anh hỏi có muốn anh đưa đi không.

Tôi lắc đầu.

“Em muốn tự đi.”

“Được.”

Anh không tỏ ra thất vọng vì không được làm người duy nhất tôi dựa vào.

Đúng lúc cuộc sống bắt đầu yên hơn, Quý Lâm Xuyên lại xuất hiện.

Hắn gửi trả đợt tiền đầu, kèm một chiếc hộp nhỏ chuyển tới nhà.

Bên trong là nhẫn.

Chiếc nhẫn tôi từng thích ở cửa hàng, giá không quá đắt nhưng hắn bảo mua thứ này phí tiền. Hồi đó tôi đã nói không cần nữa.

Bây giờ hắn mua.

Một tờ giấy đặt phía dưới.

【Anh biết em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta. Anh đang học cách làm người chồng tốt.】

Tôi chụp lại hộp, gửi thư hỏi địa chỉ để trả, đồng thời nói rõ không nhận quà hay lời cầu hôn.

Hắn nhắn:

【Anh chỉ tặng, không ép em nhận lời.】

Tôi trả lời:

【Tôi đã nói không muốn nhận. Tiếp tục gửi không làm việc này trở nên tự nguyện.】

Sau đó đặt chiếc hộp vào ngăn tủ để chuyển trả khi có địa chỉ.

Mẹ đứng ở cửa phòng, nhìn tôi rồi thở dài.

“Ngày trước nó chịu làm một nửa những chuyện này thì tốt biết bao.”

Tôi đóng ngăn kéo.

“Mẹ, con không biết ngày trước tốt hơn thì sẽ thế nào. Con chỉ biết bây giờ con không muốn.”

Mẹ gật đầu.

“Ừ. Vậy cứ theo lòng con.”

Chương 17

Lâm Chi Thu tìm đến hiệu sách của mẹ.

Hôm ấy tôi đang làm việc, mẹ gọi, giọng rất bình tĩnh nhưng tôi nghe ra sự khó chịu.

“Bạn cũ của con ở đây. Nó nói muốn gặp con, mẹ bảo nó hẹn trước.”

Tôi hỏi cô ta có làm gì không.

“Không. Nhưng nó ngồi khóc ngoài cửa, khách cứ nhìn.”

Tôi xin nghỉ sớm một giờ, đi cùng Từ Mạn vì cô ấy vốn định ghé hiệu sách mua quà.

Lâm Chi Thu ngồi trên chiếc ghế thấp, áo khoác trắng, mắt đỏ. Nhìn thấy tôi, cô ta đứng bật dậy.

“Hựu Thanh.”

Tôi dẫn cô ta ra ghế đá bên kia đường, nơi có người qua lại. Từ Mạn đứng ở hiệu sách, không chen vào.

“Có chuyện gì?”

“Mình xin lỗi.”

Tôi chờ.

“Chuyện thiết kế là mình sai. Mình quá áp lực, sếp cứ nói không có ý tưởng. Mình nghĩ chúng ta là bạn, cậu sẽ hiểu…”

“Cô tới đây để nhận trách nhiệm hay để giải thích vì sao tôi nên bỏ qua?”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

“Cậu phải nói sắc như vậy sao?”

“Tôi cần biết cô muốn gì.”

Cô ta rút một tờ giấy từ túi.

Đó là bản đề nghị thỏa thuận: tôi đồng ý xác nhận hai bên hiểu lầm, cô ta sẽ xin lỗi riêng và trả một khoản bồi thường nhỏ.

Tôi không nhận.

“Việc này thuộc công ty. Cô làm việc với người phụ trách.”

“Công ty họ muốn mình chịu trách nhiệm khoản hợp đồng bị mất. Mình không có tiền!”

Giọng cô ta tăng lên, vài người quay lại nhìn.

Tôi nói chậm:

Chương trước Chương tiếp
Loading...