Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 17
“Tôi không quyết định mức xử lý. Và tôi không thể ký một điều không đúng.”
Cô ta nhìn tôi như nhìn người lạ.
“Hồi trước cậu không thế này.”
Tôi nhìn hiệu sách bên kia đường. Mẹ đang nói chuyện với một vị khách, nhưng mắt vẫn liếc về phía tôi.
“Hồi trước tôi nghĩ nhường cô một chút sẽ giữ được tình bạn.”
“Mình có làm gì đến mức cậu hận như vậy đâu?”
Tôi quay lại.
“Cô lấy bản thiết kế của tôi, dùng khoản tiền không liên quan để làm tôi bị nghi ngờ, rồi kể sai sự việc cho bạn chung. Cô còn tới chỗ mẹ tôi gây áp lực. Tôi không cần hận cô mới có quyền từ chối.”
Lâm Chi Thu ngừng khóc.
Gương mặt cô ta trở nên lạ lẫm, hoặc có lẽ đây mới là vẻ mặt tôi chưa từng dám nhìn rõ.
“Vậy còn Quý Lâm Xuyên? Cậu thật sự không cần anh ấy?”
“Không.”
“Cậu nói dễ dàng quá.”
Cô ta bật cười, tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
“Cậu biết anh ấy lúc đầu tại sao đồng ý quen cậu không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Vì mình nói cậu thích anh ấy sáu năm. Cậu sẽ không bỏ anh ấy, không chê anh ấy nghèo. Mình bảo anh ấy thử với cậu đi, biết đâu mình sẽ ghen.”
Tiếng xe trên đường bỗng xa đi.
Tôi cảm thấy một khoảng trống mở ra trong ngực, không đau ngay, chỉ lạnh.
“Hai người dùng tôi để thử nhau?”
Lâm Chi Thu nhìn tôi, có một thoáng hả hê rồi lại chột dạ.
“Mình không nghĩ sẽ tới mức đó. Sau này anh ấy thật sự thích cậu…”
“Cô lấy thông tin tôi thích hắn ở đâu?”
Cô ta im lặng.
Tôi nhớ quyển sổ cũ.
Năm cuối đại học, cô ta từng ngủ ở phòng tôi. Tôi để một quyển nhật ký trong ngăn bàn, chưa khóa. Trong đó có tên Quý Lâm Xuyên, ngày hắn chơi bóng, bài hát hắn thích, những câu tôi không dám gửi.
Tôi luôn nghĩ bí mật ấy chỉ có mình biết.
“Cô đọc nhật ký của tôi.”
Cô ta không phủ nhận.
Tôi đứng lên.
Lâm Chi Thu nắm tay áo tôi.
“Mình đã nói xin lỗi rồi. Cậu đừng làm quá…”
Tôi gỡ từng ngón tay cô ta.
“Đừng tới chỗ bố mẹ tôi nữa. Mọi việc công việc, liên hệ công ty. Những chuyện riêng, tôi không muốn gặp cô.”
Tôi đi qua đường, bước vào hiệu sách.
Mẹ vừa thấy mặt tôi đã đặt quyển sách xuống.
Tôi bảo mình cần ngồi một lúc.
Từ Mạn lấy cho tôi nước.
Không ai hỏi tôi đã nghe điều gì.
Tôi ngồi giữa những giá sách, nhìn một cô bé chọn truyện cổ tích với bố.
Sáu năm yêu thầm của tôi từng rất trong trẻo.
Nó không đáng xấu hổ.
Những người đã đem nó ra làm trò mới là người nên xấu hổ.
Tôi nhắc câu ấy trong đầu rất lâu, cho đến khi bàn tay thôi run.
Chương 18
Tối đó, tôi gọi Quý Lâm Xuyên.
Hắn nhận rất nhanh, giọng có một vẻ vui mừng khiến tôi đau hơn.
“Em xem nhẫn rồi à?”
“Anh đồng ý quen tôi để khiến Lâm Chi Thu ghen?”
Bên kia im lặng.
Một khoảng im lặng đủ dài để thay cho lời xác nhận.
“Anh muốn nghe tôi hỏi lại không?”
“Hựu Thanh, lúc đầu anh… anh không nghĩ nhiều. Nhưng sau này anh thật lòng.”
Tôi nhắm mắt.
“Lúc nào?”
“Rất nhiều lúc. Em nấu ăn cho anh, em đến thăm, em nhớ sinh nhật mẹ anh…”
Tôi nghe từng việc hắn kể.
Không có lần nào là hắn nhìn thấy tôi vui, tôi giỏi, tôi muốn điều gì.
Toàn là những lúc tôi làm cuộc sống của hắn dễ chịu hơn.
“Anh thật lòng với tôi, hay với cảm giác có một người luôn chờ anh?”
“Hai cái đó khác nhau sao?”
Hắn hỏi rất khẽ, gần như không cố ý.
Tôi mở mắt.
Câu trả lời của hắn đã tới.
“Khác.”
Tôi không khóc.
Nỗi đau lần này không bùng lên, nó rút đi chậm chạp, như nước cuối cùng thoát khỏi một chiếc bình vỡ.
“Tôi sẽ gửi lại nhẫn. Khoản tiền còn lại, anh tiếp tục trả đúng lịch. Đừng tới nhà, đừng liên hệ qua bố mẹ tôi.”
“Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
“Không.”
Giọng hắn vỡ ra.
“Anh đã quen có em rồi.”
“Vậy anh học cách không có tôi đi.”
Tôi cúp máy.
Dữ An nhắn hỏi ngày mai có muốn đi xem phiên chợ sách không. Tôi nhìn tin nhắn, rất lâu mới trả lời.