Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 18



【Em vừa biết thêm một chuyện về người cũ. Hôm nay em không muốn nói chuyện. Mai chắc cũng chưa đi được.】

Anh đáp:

【Được. Em cứ nghỉ. Nếu cần anh, nhắn cho anh.】

Tôi không nhắn thêm.

Tôi đã nói mình chưa thể mang mọi nỗi đau vào một cuộc hẹn. Anh đã nghe.

Ngày hôm sau, tôi đi tư vấn như lịch đã đặt. Sau đó ghé hiệu sách của mẹ, tự mua một quyển sổ mới.

Trang đầu tôi viết: những việc mình muốn.

Không viết về một người đàn ông.

Tôi muốn học lái xe. Muốn đưa bố mẹ đi biển. Muốn có một bàn làm việc nhìn ra cây. Muốn hoàn thành dự án mà người lớn tuổi có thể dùng không cần xin lỗi.

Tôi viết đến dòng thứ mười thì bắt đầu khóc.

Bởi tôi nhận ra mình có rất nhiều điều muốn làm, nhưng đã dành quá lâu hỏi hắn thích gì.

Buổi chiều, Dữ An gửi một bức ảnh.

Gian sách tôi từng nói muốn ghé còn mở đến tối Chủ nhật. Anh chỉ chụp bảng giờ bên ngoài, không mua sách thay tôi.

【Nếu mai em khỏe hơn, vẫn còn kịp. Không cần đi cùng anh.】

Tôi nhìn tin nhắn, lau nước mắt.

Lần đầu tiên, một người đang tìm hiểu tôi không biến sự quan tâm thành cách buộc tôi phải có mặt.

Tôi tự đi chợ sách vào ngày hôm sau.

Mua hai cuốn, ăn một chiếc bánh nóng, ngồi trên ghế đá đọc hết ba mươi trang.

Đến tối, tôi nhắn Dữ An.

【Em đi rồi. Có một cuốn anh chắc sẽ thích.】

Anh hỏi tên.

Tôi trả lời:

【Em mua cho anh. Lần sau gặp sẽ đưa.】

Rồi nhìn dòng chữ ấy, bỗng cười.

Tôi vẫn biết quan tâm một người.

Tôi chỉ cần học cách không đánh mất mình trong việc đó.

Chương 19

Cuộc thử nghiệm đầu tiên của ứng dụng bắt đầu vào cuối tháng.

Mọi thứ ban đầu khá thuận lợi. Người dùng tìm nút gọi hỗ trợ nhanh hơn, số lượt nhập sai giảm. Nhóm tôi ở bệnh viện từ sáng đến chiều, ăn cơm hộp trong phòng nghỉ và chia nhau kiểm tra từng trường hợp.

Đến ngày thứ ba, một bài viết xuất hiện trên diễn đàn địa phương.

Bài viết tố dự án thu thập dữ liệu sức khỏe không minh bạch, đồng thời nói khảo sát người dùng chỉ là những con số bịa ra để xin ngân sách.

Kèm theo là ảnh chụp một bảng dữ liệu có tên tôi ở phần người phụ trách.

Tôi nhận ra bảng ấy.

Đó là bảng mô phỏng để kiểm tra giao diện, sử dụng những thông tin giả như người dùng A, người dùng B. Trong bản gốc, tiêu đề ghi rõ dữ liệu thử, không dùng cho báo cáo nghiên cứu.

Ảnh bị cắt mất dòng tiêu đề.

Bên dưới bài viết còn có một đoạn âm thanh.

Giọng tôi nói: không cần người thật, cứ dùng dữ liệu có sẵn.

Tôi đứng chết lặng vài giây.

Câu ấy nằm trong cuộc họp về thử kích thước màn hình, không phải cuộc họp khảo sát. Tôi đã nói toàn bộ câu: bước kiểm tra bố cục không cần người thật, cứ dùng dữ liệu có sẵn; đến khảo sát thì phải tuyển đúng người theo kế hoạch.

Ai đó đã cắt đi nửa sau.

Lâm Chi Thu từng nhận bản ghi cuộc họp để làm đề xuất truyền thông. Trước khi vụ thiết kế được làm rõ, cô ta có quyền truy cập một số tài liệu theo đầu mối đối tác.

Tôi nhìn Từ Mạn.

Cô ấy đọc bài, mặt nghiêm lại.

“Chúng ta cần dừng phần giới thiệu công khai hôm nay để rà soát. Không tranh cãi trên diễn đàn. Mỗi người giữ nguyên tài liệu mình có.”

Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào.

Có người chụp lại tên tôi, nối nó với bài của Lâm Chi Thu trước đó. Câu chuyện trở thành một cô gái vì ghen tuông mà đuổi bạn thân khỏi dự án, rồi tự làm nghiên cứu giả.

Tôi biết sự thật.

Nhưng nhìn tên mình bên cạnh những lời mắng, tôi vẫn thấy khó thở.

Dữ An đến phòng họp, không nhìn tôi trước mà hỏi Từ Mạn những bước đã làm. Anh đề nghị phân rõ phần vận hành, dữ liệu thử nghiệm và nghiên cứu người dùng, để mỗi người phụ trách cung cấp chứng từ đúng phạm vi.

Lúc mọi người đi lấy hồ sơ, chỉ còn chúng tôi ở cửa phòng.

Tôi hỏi:

“Anh có nghĩ em mang quá nhiều rắc rối không?”

Anh quay sang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...