Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 19



“Anh nghĩ có người đang làm sai lệch tài liệu. Việc của chúng ta là làm rõ.”

“Nhưng nếu vì em mà dự án…”

“Dừng lại một chút.”

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến tôi ngừng.

“Anh biết em đang sợ. Nhưng đừng nhận trách nhiệm cho việc người khác làm trước khi kiểm tra. Nếu phần nào em sai, chúng ta sửa phần đó. Nếu không, chúng ta chứng minh.”

Tôi cúi đầu, hít sâu.

“Em cần bản ghi cuộc họp đầy đủ.”

“Vậy hỏi người quản lý hồ sơ. Anh đi lấy nhật ký triển khai.”

Chúng tôi tách ra làm việc.

Không có một vòng tay giữa phòng họp.

Không có câu anh sẽ lo tất cả.

Nhưng giữa đợt sóng đầu tiên, tôi biết có người tin mình đủ khả năng đứng dậy cùng làm.

Chương 20

Chiều ấy, bệnh viện yêu cầu buổi giải trình khẩn.

Tôi đi cùng Từ Mạn, Hà Ninh tham gia trực tuyến, bộ phận pháp chế hỗ trợ phần tài liệu. Dữ An trình bày quy trình vận hành sau cùng.

Trước buổi họp, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trong gương, tôi trông giống đêm mưa hôm chia tay: môi nhợt, mắt căng, vai cứng lại.

Nhưng tôi không còn đứng một mình ở sảnh chờ một người không tới.

Điện thoại rung.

Quý Lâm Xuyên gửi tin nhắn từ một số mới.

【Anh biết ai đăng bài. Gặp anh, anh sẽ nói.】

Tôi đọc, rồi chụp lại.

【Nếu có thông tin liên quan đến dự án, anh gửi cho đầu mối pháp chế qua địa chỉ này. Tôi không gặp riêng.】

Hắn gọi.

Tôi không nghe.

Tin tiếp theo hiện ra.

【Em có thể đừng đối xử với anh như người lạ không? Anh đang muốn giúp em.】

Tôi cất điện thoại.

Nếu thông tin ấy đúng, hắn có thể gửi.

Nếu hắn chỉ muốn đổi lấy một cuộc gặp, tôi không thể để mình trở thành điều kiện thương lượng.

Trong buổi giải trình, chúng tôi mở bản ghi đầy đủ, chỉ ra vị trí bị cắt và bảng mô phỏng còn nguyên tiêu đề. Sau đó là kế hoạch khảo sát được duyệt, danh sách mã hóa người tham gia, biên bản đồng ý và hồ sơ tiếp nhận theo quy trình.

Đại diện bệnh viện hỏi rất kỹ.

Tôi trả lời phần mình, chỗ nào thuộc bộ phận khác thì nói rõ để người phụ trách giải đáp.

Tôi không cố trả lời mọi thứ chỉ để trông có vẻ giỏi.

Sau gần hai tiếng, họ đồng ý giữ thử nghiệm ở phạm vi đã duyệt, tạm hoãn buổi giới thiệu đến khi có thông báo chính thức.

Đó không phải chiến thắng hoàn toàn.

Chúng tôi vẫn mất một ngày, phải rà soát quyền truy cập và nhận thêm nhiều câu hỏi.

Nhưng dự án không bị kết tội chỉ bằng một ảnh cắt.

Lúc ra khỏi phòng, tôi thấy mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Một thư mới từ Quý Lâm Xuyên nằm trong hộp thư pháp chế mà chị phụ trách chuyển lại cho tôi để xác minh phần liên quan.

Hắn đã gửi.

Trong đó có đoạn chat Lâm Chi Thu nhờ hắn chỉnh âm thanh, nói muốn lấy phần rõ nhất để giải thích với người quen. Hắn còn gửi bản âm thanh cô ta đã đưa cho hắn và thời điểm trao đổi.

Hắn viết rằng không biết cô ta định đăng lên mạng.

Tôi không thể tự xác nhận phần hắn nói có đúng hay không. Việc kiểm tra sẽ do người phụ trách làm.

Nhưng những tệp ấy khiến nguồn tài liệu bị sửa có thể được đối chiếu.

Tôi gửi lại một câu ngắn: tôi xác nhận đây là cuộc họp đã nói, bản đầy đủ được công ty lưu giữ.

Tối đó, Dữ An đưa tôi xuống bãi xe.

Tôi vừa ngồi vào ghế thì bật khóc.

Không báo trước, không kịp quay mặt.

Anh đưa khăn giấy, tắt nhạc.

“Anh đỗ ở đây một lúc nhé?”

Tôi gật đầu.

Tôi khóc đến khi không còn giữ được giọng.

“Em mệt quá.”

“Anh biết.”

“Em chỉ muốn làm việc bình thường. Sao cứ phải chứng minh mình không sai?”

Anh im lặng, không trả lời bằng một câu mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Một lúc sau, anh nói:

“Ngày hôm nay rất khó. Em đã làm xong phần cần làm. Những bước tiếp theo có người phụ trách, tối nay em có thể nghỉ.”

Tôi tựa đầu vào ghế.

Ngoài cửa kính, bệnh viện vẫn sáng, người nhà bệnh nhân đi ngang mang theo túi quần áo và hộp cơm.

Tôi hỏi anh có thể cho mình nắm tay một lúc không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...