Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 20



Anh đưa tay sang.

Không siết quá chặt.

Tôi nắm lấy, cảm thấy bàn tay ấy ấm và thật.

Lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào anh, không phải vì sợ anh rời đi.

Chỉ vì lúc ấy, tôi muốn ở gần anh.

Chương 21

Thông báo chính thức được đăng vào chiều hôm sau.

Công ty và bệnh viện cùng làm rõ mục đích của dữ liệu mô phỏng, quy trình khảo sát và đoạn âm thanh đã bị cắt. Họ không đưa chuyện tình cảm vào thông báo, cũng không nêu tên những người không cần thiết.

Bài viết trên diễn đàn bị gỡ sau khi người quản lý nhận yêu cầu kèm hồ sơ.

Một vài tài khoản đăng lại bản giải thích. Một vài người im lặng. Có người xóa bình luận như chưa từng nói gì.

Tôi nhận ra sự thật không khiến tất cả mọi người tự động xin lỗi.

Nhưng tôi không cần đứng trước từng người để đòi họ hiểu.

Tôi cần hồ sơ công việc của mình được bảo vệ, số điện thoại của gia đình không bị phát tán, và người chịu trách nhiệm không tiếp tục làm sai.

Bộ phận pháp chế thông báo đang xử lý với phía đối tác. Tôi cung cấp thêm những gì được hỏi, rồi trở lại bàn thiết kế.

Từ Mạn đặt trước mặt tôi một tờ giấy.

Trên đó là ý kiến của bác gái hôm khảo sát: nút hỗ trợ dễ nhìn, nhưng chữ trong tin nhắn còn nhỏ.

“Chúng ta còn việc thật phải làm,” cô ấy nói.

Tôi cầm bút, gật đầu.

Không phải để trốn nỗi đau.

Mà để nhớ công sức của mình có một nơi đáng dành hơn những lời đồn.

Chiều tối, Quý Lâm Xuyên gửi thư.

Hắn xin lỗi vì đã giúp Lâm Chi Thu chỉnh đoạn âm thanh mà không nghe bản đầy đủ. Hắn nói lúc ấy nghĩ cô ta cần giải thích với sếp, không ngờ cô ta sẽ dùng để hại tôi.

Lời xin lỗi này khác những lần trước.

Không có câu nhưng em cũng phải hiểu.

Không có yêu cầu tôi nguôi giận.

Tôi đọc hết, rồi chuyển cho người phụ trách phần liên quan đến công việc.

Phần riêng, tôi không trả lời.

Buổi tối, tôi thấy một bài mới trên tài khoản của hắn.

Hắn nói mình và tôi đã chia tay, những lời đồn về tôi có người mới trước đó là sai. Hắn thừa nhận trong lúc yêu tôi vẫn duy trì quan hệ không có giới hạn với người cũ, đã đưa lời xác nhận thiếu căn cứ khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng.

Bài viết không xin tôi quay lại.

Tôi không thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng.

Chỉ thấy một điều đáng lẽ phải rõ từ lâu cuối cùng được nói ra.

Mẹ đọc bài, hỏi tôi có muốn nói gì không.

Tôi lắc đầu.

“Con không muốn biến cuộc đời mình thành phần bình luận dưới lời hối hận của anh ấy.”

Mẹ gật đầu.

Bố ngồi ở bàn, giả vờ đọc báo nhưng không lật trang suốt mười phút. Tôi đi tới ôm vai ông.

“Bố, con ổn hơn rồi.”

Ông đặt báo xuống.

“Không ổn cũng được. Nhà mình có chỗ.”

Tôi cười, mắt lại nóng lên.

Ngoài ban công, chậu cây mẹ thay đất đã ra lá mới.

Tôi đứng nhìn nó một lúc.

Có những chuyện hồi phục rất chậm, nhưng không vì chậm mà không xảy ra.

Chương 22

Dữ An hẹn tôi ăn tối vào thứ Bảy.

Anh hỏi tôi thích quán cũ hay muốn thử nơi khác. Tôi chọn một tiệm mì nhỏ vì không muốn một bữa ăn quá trang trọng.

Lúc đến, anh đang đứng trước cửa, trên tay cầm một túi giấy.

“Quà à?” tôi hỏi.

“Một cuốn sách. Em tặng anh lần trước, anh cũng tìm được cuốn nghĩ em sẽ thích.”

Tôi nhận.

Bên trong là sách về những thành phố và cách con người sống trong đó. Trang đầu có một mảnh giấy nhỏ, không viết lời yêu, chỉ đánh dấu chương về không gian dành cho người già.

Tôi bật cười.

“Anh hẹn hò mà vẫn nghĩ tới dự án.”

“Anh nghĩ tới điều em quan tâm.”

Tôi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.

Dữ An kéo ghế, để tôi ngồi.

Bữa ăn diễn ra bình thường. Anh kể bố hôm nay tập đi được thêm một đoạn, tôi kể Từ Mạn làm rơi điện thoại vào túi đá trong lúc thử quay video hướng dẫn.

Ăn xong, chúng tôi đi bộ quanh quảng trường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...