Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 21



Mấy đứa trẻ chạy theo bóng xà phòng. Người bán hàng kéo xe, chuông xe đạp vang lên phía sau.

Dữ An chậm bước cạnh tôi.

“Hựu Thanh, anh muốn hỏi một chuyện.”

Tôi quay sang.

“Anh có thể gọi những lần chúng ta gặp nhau là hẹn hò không?”

Tim tôi đập rõ hơn.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sợ khi nghe câu ấy.

Nhưng lúc thật sự nghe, tôi chỉ thấy anh đang mở một cánh cửa và để tôi lựa chọn.

“Có,” tôi nói.

Anh cười, vẻ bình tĩnh thường ngày rạn ra một chút. Tôi nhận thấy tay anh đã siết cán ô ngay cả khi trời không mưa.

“Anh cũng hồi hộp à?”

“Rất.”

Tôi bật cười.

“Em cứ tưởng anh đã biết câu trả lời.”

“Anh có hy vọng. Nhưng không biết.”

Chúng tôi đứng dưới một hàng cây, người qua lại không nhiều.

Tôi nhìn anh, nói chậm:

“Em vẫn còn những lúc lo sợ vô lý. Em cũng có thể phản ứng khó hiểu. Em không muốn anh nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua rồi.”

“Anh nghe.”

“Em không muốn một người khác phải trả giá cho chuyện Quý Lâm Xuyên đã làm.”

Dữ An gật đầu.

“Anh cũng sẽ có lúc bận, có lúc mệt, có lúc nói chưa đúng. Chúng ta cần nói với nhau, không phải đoán để luôn đúng.”

Tôi đưa tay ra.

Lần này anh nắm lấy ngay, rồi nhìn tôi như hỏi có ổn không.

Tôi siết lại.

“Vậy thử nhé.”

“Ừ.”

Chúng tôi đi tiếp, bàn tay chạm nhau hơi vụng về. Một lúc sau, tôi kéo tay anh vào túi áo mình vì gió lạnh.

Anh cúi đầu nhìn, rồi cười rất khẽ.

Không có lời thề rằng đời này chỉ yêu một người.

Không có lời hứa sẽ chữa lành mọi vết thương.

Chỉ có hai người trưởng thành, đã từng đau, quyết định dành cho nhau một cơ hội.

Tối đó, mẹ hỏi bữa ăn thế nào.

Tôi cởi giày, cố làm vẻ bình thường.

“Mì ngon.”

Mẹ nhìn tôi.

“Chỉ mì ngon?”

Tôi che mặt bằng túi sách.

“Mẹ đừng hỏi nữa.”

Bố ở trong phòng ho một tiếng rất giả.

Mẹ bật cười.

Tôi cũng cười.

Tiếng cười ấy vang trong căn nhà, sáng và hơi ngượng, như thể phần tuổi trẻ tôi tưởng đã đánh mất vẫn còn có thể bắt đầu một điều mới.

Chương 23

Cô Tống biết chúng tôi hẹn hò sau mẹ tôi một tuần.

Bà gọi Dữ An về ăn cơm, rồi hỏi tôi có thể tới không. Tôi đồng ý, nhưng trước giờ đi vẫn thay áo ba lần.

Dữ An đứng dưới nhà, nhìn tôi cầm túi trái cây và bánh.

“Mẹ anh không chấm điểm quà đâu.”

“Em biết. Nhưng không thể tới tay không.”

Anh nhận túi nặng hơn, không trêu tiếp.

Nhà anh ở khu cũ gần bệnh viện. Bố anh ngồi cạnh cửa sổ, tay trái cử động chậm. Thấy tôi, ông cố đứng dậy, tôi vội bảo cứ ngồi.

Ông cười, nói từng nghe tên tôi từ hiệu sách.

Bữa cơm ban đầu rất ấm.

Cô Tống hỏi tôi thích món gì, kể Dữ An hồi bé trồng đậu trong cốc nhưng tưới nhiều đến mức hạt hỏng hết. Anh cố phản đối, bố anh lại gật đầu xác nhận.

Tôi cười đến đau má.

Sau bữa ăn, Dữ An đưa bố vào phòng nghỉ. Cô Tống cùng tôi dọn bát.

Bà im lặng một lúc rồi nói:

“Hựu Thanh, cô hỏi một chuyện, nếu con không muốn trả lời thì cứ nói.”

Tôi có linh cảm không tốt.

“Dạ.”

“Chuyện người bạn cũ, cô nghe vài lời. Cô không tin hết. Nhưng cô muốn biết còn ảnh hưởng tới cuộc sống của con không.”

Tôi đặt chiếc bát xuống.

Tôi không trách bà muốn hiểu người con trai mình đang tìm hiểu.

Nhưng chữ còn ấy khiến tôi thấy mình giống một món đồ đã hỏng cần kiểm tra.

“Có ảnh hưởng,” tôi nói. “Con vẫn đang xử lý một số việc công việc và khoản tiền cần lấy lại. Quan hệ riêng đã kết thúc.”

Cô Tống thở nhẹ.

“Cô chỉ lo Dữ An. Hồi chuyện Vệ Dao, nó đã vất vả lắm. Cô sợ con chưa quên người trước, rồi nó lại…”

Bà dừng, có lẽ biết mình đã nói quá xa.

Tôi nhìn bàn tay mình.

“Con hiểu cô lo. Nhưng con không đồng ý quen Dữ An để quên ai. Nếu chưa muốn, con đã nói từ đầu. Bây giờ con muốn tìm hiểu anh ấy vì chính anh ấy.”

Bà im lặng.

Tôi tiếp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...