Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy
Chương 22
“Con không thể hứa sẽ không bao giờ làm anh ấy buồn. Nhưng con sẽ không dùng anh ấy làm chỗ trốn khỏi chuyện cũ.”
Dữ An đứng ở cửa bếp từ lúc nào.
Anh đi vào, đặt khăn lau trên bàn.
“Mẹ, chuyện hẹn hò là quyết định của con. Mẹ có thể hỏi con trước, không cần để Hựu Thanh một mình giải thích về những lời mẹ nghe.”
Cô Tống nhìn anh.
“Mẹ không có ý…”
“Con biết mẹ lo. Nhưng nếu có điều gì chưa rõ, chúng ta hỏi để hiểu, đừng bắt đầu bằng việc nghĩ cô ấy sẽ làm con tổn thương.”
Tôi không nói thêm.
Cô Tống cúi đầu một chút.
“Cô xin lỗi. Cô đã hỏi không khéo.”
Tôi gật đầu.
“Con biết cô không muốn làm con buồn.”
Chúng tôi không trở lại vui vẻ ngay.
Nhưng bà không bắt tôi phải an ủi bà vì đã xin lỗi.
Khi ra về, bà gói cho tôi một hộp bánh, nói lần sau nếu muốn tới thì cứ tới, không cần đợi lời mời trang trọng.
Trên đường xuống cầu thang, Dữ An hỏi tôi có giận không.
“Có hơi buồn.”
“Anh xin lỗi vì không biết mẹ định hỏi.”
“Anh không thể biết mọi điều. Nhưng em cảm ơn vì anh đã nói.”
Anh dừng lại ở chiếu nghỉ.
“Em không cần được gia đình anh xác nhận mới xứng đáng ở bên anh.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng nếu họ không thích em thì sẽ rất khó.”
“Ừ. Nếu có chuyện đó, anh phải cùng em xử lý. Không thể bảo em cố chịu vì họ là gia đình anh.”
Tôi gật đầu, đưa tay nắm tay anh.
Ở tầng dưới, mùi đồ ăn nhà ai bay ra, tiếng tivi vọng qua cửa.
Một cuộc tình mới không phải vùng đất không có va chạm.
Nhưng lần này, người đứng cạnh tôi không dùng những va chạm ấy để dạy tôi im lặng.
Chương 24
Thử thách thật sự đến vào một tối thứ Năm.
Dữ An hẹn tôi ăn cơm, nhưng đến giờ vẫn không xuất hiện. Tin nhắn cuối cùng của anh gửi lúc năm giờ: còn cuộc họp ngắn, anh sẽ tới sau.
Bảy giờ mười, tôi gọi.
Không ai nghe.
Bảy giờ bốn mươi, tôi nhắn hỏi có chuyện gì không.
Tám giờ, tôi thanh toán phần nước, ra về.
Tôi không nổi giận ngay.
Tôi thấy mình co lại, như cô gái từng đứng ở ga tàu ôm hộp thức ăn lạnh.
Điện thoại rung lúc tám giờ hai mươi.
Dữ An gọi, tiếng thở gấp.
“Bố anh bị ngã. Anh vừa đưa bố đi kiểm tra, điện thoại để trong áo khoác ở xe. Anh xin lỗi không báo được.”
Tôi dừng trên vỉa hè.
“Bác sao rồi?”
“Chưa thấy tổn thương nghiêm trọng, đang chờ thêm kết quả.”
“Anh cứ lo cho bác. Em về nhà rồi.”
Anh hỏi tôi có giận không.
Tôi im lặng vài giây.
“Em lo. Cũng có giận vì chờ không biết chuyện gì. Nhưng mình nói sau, bây giờ bác quan trọng hơn.”
Tôi cúp máy, đứng một lúc mới đi tiếp.
Câu trả lời ấy không hoàn hảo, nhưng nó thật.
Tôi không cần giả vờ mình không khó chịu để chứng minh là người hiểu chuyện. Cũng không cần biến một tình huống khẩn cấp thành bằng chứng anh không yêu tôi.
Ngày hôm sau, tôi tới bệnh viện thăm bố anh. Cô Tống nhìn tôi, hơi ngại vì chuyện lần trước, nhưng tôi đưa cháo và hỏi ông ngủ có được không.
Dữ An ra hành lang cùng tôi.
“Anh cần xin lỗi rõ chuyện tối qua.”
Tôi nhìn anh.
“Bố bị ngã là việc bất ngờ, em hiểu.”
“Ừ. Nhưng lúc đã vào phòng chờ, anh có thể mượn điện thoại của mẹ nhắn cho em. Anh chỉ nghĩ em sẽ hiểu, nên để em chờ quá lâu.”
Tôi nghe anh nói, cảm giác co thắt trong ngực chậm rãi giãn ra.
“Em không cần anh bỏ bác để đến gặp. Em chỉ cần biết anh đang có việc, để không ngồi chờ mà tự đoán.”
“Anh nhớ. Nếu có tình huống tương tự, anh sẽ báo bằng cách nào có thể.”
Chúng tôi ngồi ở băng ghế.
Một lúc sau, anh nói thêm chuyện công ty vừa đề nghị anh đi hỗ trợ một dự án ở Singapore trong sáu tháng.
Tôi quay phắt sang.
“Anh biết từ bao giờ?”
“Tuần trước. Chưa quyết định.”
“Vậy sao chưa nói?”
Anh im lặng.
“Anh sợ em lo. Anh định khi nào có phương án rõ mới nói.”
Tôi nhìn anh, lòng vừa ấm lại bỗng lạnh xuống.