Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 23



“Đó là cách anh đang chọn thay em.”

Dữ An cúi đầu.

“Em nói đúng.”

Tôi đứng dậy, đi đến cửa sổ.

Tôi không muốn yêu xa nữa. Tôi đã quá mệt với những chuyến tàu và cuộc gọi. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành người giữ một người đàn ông bằng việc buộc anh bỏ cơ hội.

“Em cần nghĩ,” tôi nói.

Anh gật đầu.

“Anh sẽ gửi em thông tin anh có. Không phải để em quyết định hộ, mà để em không bị bỏ ngoài câu chuyện.”

Tôi quay lại.

“Đừng hứa bỏ đi chỉ vì em khóc.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh không hứa như vậy. Nhưng anh cũng không muốn quyết định rồi mới thông báo.”

Chúng tôi đứng giữa hành lang bệnh viện, không ôm nhau, không làm lành bằng một nụ hôn.

Có những chuyện cần được nói rõ hơn sự dịu dàng.

Chương 25

Tôi không gặp Dữ An trong ba ngày tiếp theo.

Chúng tôi vẫn nhắn tin, nhưng đều giữ lời rằng sẽ dành thời gian suy nghĩ. Anh gửi lịch dự kiến, phạm vi công việc, những phần chưa được xác nhận.

Tôi đọc, nhận ra cơ hội ấy quan trọng với anh.

Anh đã làm nhiều dự án ở địa phương, nhưng chưa từng phụ trách triển khai ở một thị trường khác. Sáu tháng ấy có thể mở ra một bước mới trong sự nghiệp.

Tôi cũng nhận được một đề nghị.

Hà Ninh muốn tôi tham gia chương trình đào tạo chuyên môn ba tuần ở trụ sở, sau đó đảm nhận nhóm thiết kế nhỏ tại chi nhánh.

Tôi nhìn hai lịch trình đặt cạnh nhau.

Hồi trước, tôi đã bỏ một khóa học vì Quý Lâm Xuyên nói tháng đó hắn có thể về, muốn tôi dành thời gian. Cuối cùng hắn không về, khóa học cũng đóng đăng ký.

Tôi không muốn sống lại như vậy.

Tôi đăng ký chương trình đào tạo.

Buổi tối, tôi hẹn Dữ An ở bờ sông.

Anh đến trước, mang theo hai cốc nước nhưng hỏi tôi có muốn uống không mới đưa.

Tôi ngồi cạnh anh.

“Em sợ yêu xa,” tôi nói ngay.

“Anh biết.”

“Không. Anh biết em từng yêu xa. Nhưng em sợ rất cụ thể. Sợ tin nhắn bị bỏ qua, sợ mình không được biết kế hoạch, sợ cứ tự bảo người ta bận rồi dần trở thành người ngoài.”

Dữ An nhìn dòng sông, không ngắt lời.

“Em không muốn dùng chuyện cũ để bắt anh bỏ việc. Nhưng em cũng không thể nhận lời rằng cứ đi đi, em chắc chắn sẽ ổn.”

“Vậy chúng ta đừng chắc chắn điều chưa biết,” anh nói. “Mình thử lập một cách liên lạc và gặp nhau mà cả hai thấy làm được. Nếu không làm được, mình nói lại.”

Chúng tôi bàn gần một giờ.

Không phải một danh sách kiểm soát từng bước chân.

Là việc thông báo thay đổi lịch, dành một buổi gọi dài mỗi tuần, không biến người chờ thành người phải gọi liên tục. Là việc ai muốn đi thăm phải có lịch rõ, không tự hy sinh công việc rồi chờ người kia khen.

Tôi nói không muốn ôm điện thoại cả ngày.

Anh nói những tuần triển khai cao điểm có thể trả lời chậm, nhưng sẽ báo trước khi biết lịch.

Tôi hỏi anh có thể về thăm bố không.

Anh nói đang bàn với công ty về lịch nghỉ, nếu không phù hợp có thể từ chối hoặc đề xuất một người khác. Đó là trách nhiệm gia đình anh cần tự cân nhắc, không phải lý do để tôi quyết định hộ.

Cuối cùng tôi nói:

“Em cũng đi học ba tuần.”

Anh quay sang, mắt sáng lên.

“Thật à? Tốt quá.”

Không hỏi vậy ai chăm sóc anh.

Không hỏi tại sao tôi không báo trước khi đăng ký.

Tôi kể chương trình, anh nghe rất chăm chú.

Một lúc sau, tôi dựa đầu vào vai anh.

“Em không hứa sẽ không sợ.”

“Anh cũng không hứa mọi việc sẽ dễ.”

“Nhưng mình thử.”

“Ừ.”

Anh nắm tay tôi trong túi áo.

Dòng sông chảy qua, ánh đèn vỡ thành những vệt dài.

Tôi chợt hiểu hạnh phúc không phải tìm được một người không bao giờ khiến mình lo. Là khi nỗi lo được nói ra, nó không bị dùng để làm tôi thấy mình đáng ghét.

Chương 26

Quý Lâm Xuyên hẹn tôi lần cuối để trả khoản tiền còn lại và nhận lại nhẫn.

Tôi đồng ý gặp ở quán cà phê gần ngân hàng, vào buổi trưa. Từ Mạn biết lịch, ngồi ở bàn khác vì sau đó chúng tôi còn đi khảo sát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...