Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 6



“Đây là Trình Dữ An, con trai cô Tống. Mẹ nhờ nó mua hộ thuốc khi đi qua hiệu thuốc.”

Tôi lập tức nhớ đến cuộc xem mắt mình đã đồng ý trong lúc đau lòng.

Cảm giác khó xử tràn lên.

Dữ An đặt đồ xuống, nhìn tôi rồi nói:

“Cô đang mệt, hôm nay không cần tiếp khách. Tôi mang đồ đến rồi về.”

Không hỏi người cũ.

Không kể mình có điều kiện gì.

Cũng không nhìn tôi như nhìn một cô gái vừa được ai đó sắp xếp cho mình.

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn anh.”

Anh cười nhẹ.

“Thuốc cần đọc hướng dẫn trước khi uống. Tôi ghi tên hiệu thuốc trên túi, có gì chưa rõ cô gọi họ.”

Bố tiễn anh ra cửa.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, hơi ngại.

“Mẹ không định ép con. Chỉ là cô Tống biết con về…”

“Con biết.”

Tôi cúi đầu uống canh.

Tôi chưa sẵn sàng thích bất kỳ ai.

Nhưng trong một ngày dài như vậy, được một người xa lạ nhìn thấy sự mệt mỏi của mình, hóa ra cũng đủ khiến lòng bớt lạnh.

Chương 6

Ba ngày đầu ở nhà, tôi gần như chỉ ngủ.

Mẹ không nhắc chuyện yêu đương, bố không hỏi tôi định làm gì tiếp. Hai người để tôi nằm trong căn phòng cũ, nơi trên giá sách vẫn còn những cuốn tiểu thuyết từ thời cấp ba.

Đến ngày thứ tư, tôi mở máy tính.

Tôi làm thiết kế trải nghiệm cho một công ty công nghệ. Dự án lớn nhất trong năm là ứng dụng hỗ trợ người cao tuổi đặt lịch khám, thanh toán và trao đổi với bệnh viện.

Trước khi nghỉ phép, tôi đã gửi bản thiết kế hoàn chỉnh cho trưởng bộ phận Hà Ninh, đồng thời đăng ký tham gia vòng tuyển chọn nội bộ của chi nhánh mới ở quê nhà.

Tôi từng do dự vì chuyển về đồng nghĩa với việc xa Quý Lâm Xuyên thêm một đoạn.

Bây giờ khoảng cách ấy chẳng còn ý nghĩa.

Trong hộp thư có một lịch phỏng vấn và một thông báo lạ.

Tài khoản lưu trữ dự án của tôi vừa đăng nhập từ thiết bị không quen.

Thời gian: hai giờ mười bảy phút sáng hôm tôi rời thành phố.

Tôi đổi mật khẩu, thoát tất cả thiết bị, báo cho bộ phận kỹ thuật. Làm xong, tôi ngồi yên rất lâu.

Lâm Chi Thu làm truyền thông ở công ty đối tác.

Hai tháng trước, cô ta từng mượn máy tính của tôi làm gấp tài liệu. Tôi không giấu cô ta mật khẩu màn hình, vì chúng tôi là bạn thân mười năm.

Tôi không muốn nghi oan ai. Tôi chỉ ghi lại thời gian, lưu thông báo và yêu cầu kiểm tra nhật ký.

Chiều ấy, số lạ gọi tới.

Tôi nhận vì tưởng bộ phận kỹ thuật.

Giọng Quý Lâm Xuyên vang lên.

“Cuối cùng em cũng chịu nghe.”

Tôi lập tức thấy mệt.

“Có chuyện gì?”

“Em về quê thật à?”

“Ừ.”

“Sao không nói với anh?”

“Chúng ta chia tay rồi.”

Hắn hít mạnh một hơi.

“Hựu Thanh, anh biết em đang giận. Anh không nên nói nặng lời. Nhưng em chặn cả Chi Thu là quá đáng. Cô ấy vì chuyện chúng ta mà khóc mấy ngày…”

Tôi nhìn khoảng nắng trên bàn.

Một con chim nhỏ đáp xuống ban công, mổ vào chậu cây mẹ mới thay đất.

Tôi bỗng hiểu vì sao trước đây mình thường kiệt sức sau mỗi cuộc gọi với hắn.

Ngay cả lời xin lỗi của hắn cũng có một người khác đứng ở giữa.

“Tiền của tôi khi nào anh trả?”

“Em có thể đừng cứ nói tiền không?”

“Vậy đừng gọi nữa.”

“Hựu Thanh!”

Tôi cúp máy.

Một giờ sau, hắn chuyển lại hai mươi nghìn, kèm lời nhắn: phần còn lại chờ anh.

Tôi xác nhận đã nhận, lưu chứng từ, gửi thời hạn cho khoản còn lại bằng thư điện tử.

Buổi tối, mẹ rủ tôi ra bờ sông đi dạo.

Chúng tôi gặp Trình Dữ An ở quán trà nhỏ gần cầu.

Anh đang ngồi cùng một người phụ nữ lớn tuổi. Cô Tống thấy mẹ thì vẫy tay, vui vẻ gọi chúng tôi vào.

Tôi đã khỏe hơn, không thể viện cớ bỏ chạy, đành ngồi xuống.

Dữ An rót nước ấm cho tôi, rồi đẩy thực đơn sang.

“Cô thích gì thì tự chọn. Mẹ tôi gọi trà hoa, tôi không chắc cô uống được.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không uống trà hoa à?”

“Tôi thích trà đen hơn. Nhưng cùng một bàn không cần uống cùng một thứ.”

Chỉ một câu bình thường thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...