Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 7



Tôi lại thấy cổ họng nghẹn đi.

Cô Tống và mẹ nói chuyện rất hợp. Đến lúc hai người rủ nhau ra cửa hàng bên cạnh mua khăn, tôi biết mình bị bỏ lại có chủ ý.

Tôi đặt cốc xuống.

“Anh Trình, có chuyện tôi muốn nói rõ.”

“Cô cứ nói.”

“Tôi vừa chia tay. Bây giờ tôi chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới. Hôm trước đồng ý với mẹ là lúc tâm trạng không tốt. Như vậy không công bằng với anh.”

Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Cảm ơn cô đã nói thẳng.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh không khó chịu à?”

“Có thể hơi tiếc. Nhưng cô không có nghĩa vụ vì tôi tiếc mà thử yêu tôi.”

Ngoài cửa, mẹ và cô Tống đang cười trước một chiếc khăn màu tím.

Dữ An nhìn theo, giọng nhẹ xuống.

“Chúng ta cứ coi hôm nay là hai người bị mẹ kéo đi uống trà. Trà chưa nguội, không cần ngồi căng thẳng như đàm phán hợp đồng.”

Tôi bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Anh không hỏi tôi bị phản bội ra sao.

Tôi cũng không kể.

Chúng tôi nói về con đường ven sông mới sửa, quán bánh đã đổi chủ, những hàng cây bị bão quật nghiêng mùa hè trước.

Lúc về, trời lại đổ mưa.

Dữ An mở ô, nhưng đưa cho tôi một chiếc khác lấy từ xe.

“Cô đi với mẹ nhé. Tôi đưa mẹ tôi về.”

Tôi nhìn chiếc ô màu xanh sẫm.

Anh thấy tôi chần chừ thì nói thêm:

“Không cần trả ngay. Trời đang mưa, dùng trước đã.”

Tôi cầm ô, bất giác nhớ tới chiếc ô còn nguyên mác nằm trên sàn phòng trọ.

Có người đưa ô để kết thúc một cuộc cãi vã.

Có người đưa ô chỉ vì trời đang mưa.

Chương 7

Buổi phỏng vấn diễn ra vào sáng thứ Hai.

Tôi đến sớm hai mươi phút, ngồi trong phòng chờ kiểm tra lại bài trình bày. Trên màn hình, bản thiết kế của tôi có một nút gọi hỗ trợ rất lớn, đặt ở vị trí dễ tìm.

Ý tưởng ấy bắt đầu từ bố.

Năm ngoái, ông tự đi khám. Đứng trước máy đăng ký, ông bấm sai ba lần, sợ làm phiền người sau nên lùi ra, ngồi chờ tôi gọi lại gần một tiếng.

Tôi đã nghĩ một sản phẩm tốt không nên khiến người dùng cảm thấy mình ngu ngốc.

Người phỏng vấn hỏi tôi có sẵn sàng làm việc lâu dài ở chi nhánh mới không.

Tôi trả lời có.

Không cần nhìn điện thoại, không cần tính xem người yêu có đồng ý.

Buổi phỏng vấn kết thúc khá thuận lợi. Tôi vừa ra khỏi thang máy thì gặp Trình Dữ An.

Anh đeo thẻ khách, đi cùng một người đàn ông mặc vest.

Chúng tôi đều hơi ngạc nhiên.

“Cô đến phỏng vấn?”

Tôi gật đầu.

“Anh làm việc ở đây à?”

“Tôi phụ trách một phần tư vấn vận hành cho dự án y tế. Hôm nay họp với nhóm triển khai.”

Tôi nhìn tấm thẻ trên ngực anh, tên công ty tư vấn không giống tên công ty tôi.

Anh dường như nhận ra điều tôi nghĩ.

“Tôi không tham gia tuyển dụng. Nếu sau này cùng dự án, chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến đánh giá công việc.”

Tôi thở ra.

“May quá. Tôi còn định hỏi anh có phải mẹ đã đi cửa sau không.”

Dữ An cười.

“Mẹ tôi chỉ có cửa sau vào bếp nhà cô thôi.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung.

Hà Ninh gọi.

Giọng chị không bình thường.

“Hựu Thanh, em đang ở đâu?”

“Em vừa phỏng vấn xong.”

“Có một việc chị cần hỏi. Bản giao diện em gửi hôm trước, ngoài công ty mình, em có đưa cho ai không?”

Tôi siết điện thoại.

“Không.”

“Đối tác vừa gửi một bản đề xuất gần như giống hệt. Họ nói đã phát triển từ hai tháng trước. Người trình bày là Lâm Chi Thu.”

Hành lang rất sáng, nhưng tôi thấy lạnh sống lưng.

Dữ An đứng cách tôi vài bước, không chen vào cuộc gọi. Anh chỉ đưa mắt hỏi tôi có cần ghế ngồi không.

Tôi lắc đầu, đi tới góc cửa sổ.

“Chị Hà, em đã báo bộ phận kỹ thuật về lần đăng nhập lạ. Em có nhật ký thiết kế, phiên bản cũ và ghi chép khảo sát. Chị đừng xóa gì trong thư mục của em.”

“Chị biết. Nhưng phía họ còn nói em từng nhận tiền làm ngoài.”

Tôi im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...