Yêu Xa, Anh Lại Ở Bên Cô Ấy

Chương 8



Sáu tháng trước, Lâm Chi Thu nhờ tôi chỉnh một bộ poster cho cửa hàng người quen. Sau khi xong, cô ta chuyển cho tôi ba nghìn, nói bên kia trả công.

Tôi từ chối, cô ta bảo bạn bè không thể cứ làm miễn phí. Cuối cùng tôi nhận.

Một khoản tiền có nội dung rất mơ hồ: cảm ơn bản thiết kế.

Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể trở thành một sợi dây quấn quanh cổ mình.

“Em sẽ gửi toàn bộ trao đổi cho chị.”

Hà Ninh dặn tôi bình tĩnh, đừng gọi cho đối tác trong lúc chưa rõ tình hình.

Tôi đồng ý.

Cúp máy, tôi nhìn Dữ An.

“Xin lỗi, tôi có việc phải xử lý.”

Anh không hỏi chuyện gì.

“Cô cần tôi chỉ phòng tiếp khách yên tĩnh không? Tầng này có một phòng trống, có thể nhờ lễ tân đăng ký.”

Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu.

Anh đưa tôi đến quầy, tự đi họp.

Trong phòng nhỏ, tôi mở máy tính, lần lượt xuất lịch sử tin nhắn, thư điện tử, ngày tạo tệp và bản khảo sát.

Nửa tiếng sau, số điện thoại của Lâm Chi Thu hiện lên từ máy khác.

Lần này tôi nghe, bật ghi âm và nói rõ cuộc gọi được ghi lại để đối chiếu công việc.

Cô ta cười rất nhẹ.

“Hựu Thanh, cậu đừng làm căng. Một bản giao diện thôi mà, chúng ta có thể cùng đứng tên.”

“Cô lấy nó bằng cách nào?”

“Cậu để mình dùng máy tính, chẳng phải cũng đồng ý cho mình xem sao?”

“Tôi cho cô dùng máy làm tài liệu của cô. Tôi chưa từng cho phép sao chép dự án của công ty.”

Giọng cô ta mất vẻ ngọt ngào.

“Cậu có cần tuyệt tình thế không? Vì một người đàn ông mà phá cả tình bạn, giờ lại muốn phá công việc của mình?”

Tôi nhìn tấm ảnh nhóm trên góc màn hình.

Chúng tôi từng ôm nhau trong lễ tốt nghiệp.

Cô ta khóc, bảo dù sau này lấy chồng cũng không được bỏ nhau.

Tôi đã tin.

“Lâm Chi Thu, cô đang dùng công sức của tôi để đổi lấy hợp đồng. Người phá tình bạn không phải tôi.”

Cô ta im một lát.

Rồi nói câu khiến bàn tay tôi lạnh hẳn.

“Vậy cậu chứng minh đi. Lâm Xuyên đã xác nhận với sếp mình rằng ý tưởng này do mình làm. Cậu nghĩ họ tin bạn trai ba năm của cậu hay tin mấy tệp cậu có thể sửa ngày?”

Chương 8

Tôi không đáp.

Cô ta tưởng tôi sợ, giọng chậm lại.

“Mình biết cậu có năng lực. Cậu làm lại một bản khác cũng được. Dự án này rất quan trọng với mình. Mình không có gia đình chống lưng như cậu.”

Gia đình chống lưng.

Bố tôi là giáo viên về hưu, mẹ bán hàng ở hiệu sách nhỏ. Ba năm qua, tôi thuê căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông, mua đồ ăn giảm giá, tự trả tiền học thêm phần mềm.

Còn Lâm Chi Thu dùng túi xách bằng hai tháng lương của tôi, mỗi lần đi du lịch đều bảo phải sống cho đáng.

Nhưng trước mặt tôi, cô ta luôn là người đáng thương cần được nhường.

Tôi lưu cuộc gọi, gửi cho Hà Ninh cùng bộ hồ sơ.

Chị trả lời rất nhanh.

【Đừng xóa dữ liệu. Chị đã yêu cầu kỹ thuật giữ nhật ký máy chủ. Chuyện cá nhân để sau, bây giờ tập trung chứng minh nguồn gốc công việc.】

Tôi đọc tin nhắn ba lần.

Có lẽ chính câu ấy giúp tôi giữ được bình tĩnh.

Tôi từng để Quý Lâm Xuyên làm mình nghi ngờ mọi cảm giác. Chỉ cần hắn bảo tôi đa nghi, tôi sẽ tự hỏi có phải mình thật sự quá nhạy cảm.

Bây giờ có người nói: tập trung vào bằng chứng.

Tôi bắt đầu làm.

Bản đầu tiên được gửi cho Hà Ninh từ mười một tuần trước. Biên bản khảo sát có chữ ký người tham gia. Các phiên bản thiết kế lưu trên máy chủ công ty, ngày giờ do hệ thống ghi nhận, không phải thứ tôi có thể tùy ý sửa.

Trong một màn hình, tôi còn để một ghi chú chưa xóa: bố không đọc được chữ xám nhạt.

Bản của Lâm Chi Thu vẫn giữ nguyên dòng ấy.

Đến tối, Quý Lâm Xuyên gọi.

Tôi tiếp tục ghi âm có thông báo.

“Anh xác nhận bản thiết kế của cô ta?”

Hắn im vài giây.

“Anh chỉ nói từng thấy Chi Thu làm việc với nó.”

“Anh thấy lúc nào?”

“Cô ấy cho anh xem hôm trước.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...