Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"
Chương 5
Trước đây rốt cuộc tôi bị làm sao mà lại mắc kẹt trong mối tình tay ba méo mó ấy lâu đến vậy?
Đến tôi cũng phải phục chính mình!
“Đường Đường!”
Không biết Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao đã đến nhà hàng buffet từ lúc nào, vừa nhìn thấy tôi, Lạc Cảnh Diễm đã vui mừng gọi một tiếng.
Tên này đúng là kỳ lạ.
Trước kia lúc còn yêu nhau, hiếm khi tôi thấy anh ta nhiệt tình với tôi như thế.
Không hiểu lần này bị làm sao mà đột nhiên lại bắt đầu săn đón tôi.
Chẳng lẽ sợ cái lốp dự phòng là tôi thật sự chạy mất, nên muốn giữ tôi lại trước rồi tính sau?
“Đường Đường, tối qua hết phòng rồi, anh bất đắc dĩ mới phải ngủ trong phòng Dao Dao. Nhưng em yên tâm, bọn anh chẳng xảy ra chuyện gì cả.”
Tôi lười để ý đến anh ta, lập tức đứng dậy đi lấy đồ ăn.
“Đường Đường, em muốn lấy gì? Anh lấy giúp em!” Lạc Cảnh Diễm như một con ruồi bám theo phía sau.
“Anh Cảnh Diễm! Chúng ta sang bên kia ngồi đi!”
Cố Dao kéo Lạc Cảnh Diễm lại.
Tốt quá!
Cẩu nam nữ thì nên khóa chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi!
“Rầm!”
Tôi bưng đĩa thức ăn, không cẩn thận va phải một người.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thật ngại quá!”
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi.
“Đường Đường! Sao em lại ở đây?”
Một giọng nói xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn, một chàng trai trẻ đang vui mừng nhìn tôi.
“Anh Thẩm Diệu! Chẳng phải anh ra nước ngoài rồi sao?” Tôi cười hỏi.
Thẩm Diệu là con trai của bạn thân bố tôi, lớn hơn tôi bốn tuổi.
“Anh về rồi! Bác Thẩm của em ngày nào cũng giục anh về, sợ anh mang về cho ông ấy một cô con dâu ngoại quốc!”
“Anh Thẩm Diệu, anh tới đây du lịch hay công tác vậy?”
“Đến giải quyết chút việc! Bây giờ xong việc rồi, đương nhiên phải đi chơi thôi!”
“Vậy anh có bạn đồng hành không?”
“Ban đầu thì có, nhưng bọn họ đều về hết rồi, giờ chỉ còn mình anh! Còn em?”
Nghe vậy, tôi lập tức vui ra mặt:
“Anh Thẩm Diệu! Anh có muốn đi chơi cùng bọn em không?”
“Được chứ! Anh đang lo không tìm được bạn chơi cùng đây!” Đôi mắt Thẩm Diệu cong cong, nụ cười dịu dàng ấm áp.
Tôi vội vàng giới thiệu anh ấy với lớp trưởng, Ninh Tĩnh và mọi người.
Ninh Tĩnh nhìn Thẩm Diệu, miệng há to đến mức suýt không khép lại được.
“Chị em, cậu là yêu tinh đấy à? Mới có mấy phút mà đã câu được cả Đường Tăng về rồi!”
Tôi vội huých khuỷu tay vào cô ấy một cái, hạ giọng:
“Đừng nói linh tinh, là anh trai nhà quen biết lâu năm! Lớn hơn tớ bốn tuổi, chắc người ta có bạn gái từ lâu rồi. Chỉ là ghép cặp chơi cùng thôi!”
“Đường Đường, anh không có bạn gái!”
Thẩm Diệu nghe thấy lời tôi, lập tức nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố.
“Ồ, vậy à! Thế thì tốt quá!”
Vừa dứt lời, tôi mới chợt nhận ra câu này nghe có vẻ mập mờ.
Chỉ thấy Thẩm Diệu đang nhìn tôi với ý cười đầy trong mắt.
Lại nhìn sang lớp trưởng và Ninh Tĩnh, hai người họ đang nháy mắt ra hiệu cho nhau, cười đến mức vô cùng gian tà.
“Không, không phải, ý em không phải như thế!”
Tôi vội vàng xua tay giải thích.
“Ý nào cũng được hết! Quan trọng nhất là đây chính là một cực phẩm soái ca đấy! Chị em, cậu có phúc rồi!”
Ninh Tĩnh ghé sát tai tôi, cười gian nói.
7
Hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay là đi bộ leo núi.
Lớp trưởng nói, người lên tới đỉnh núi nhanh nhất còn có một bất ngờ đang chờ đợi.
Dưới chân núi, mọi người vừa chuẩn bị vừa xoa tay, ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức, không khí vô cùng náo nhiệt.
Vài phút sau, tôi nhìn lại mình, ngoài một cây gậy leo núi trong tay thì chẳng có gì cả.
Lại nhìn sang Thẩm Diệu, sau lưng anh ấy là một chiếc ba lô lớn, bên trong phần lớn đều là đồ ăn thức uống dùng để picnic trên đỉnh núi. Trước ngực còn đeo một chiếc ba lô nhỏ, là của tôi.
“Anh Thẩm Diệu, để em tự đeo đi!” Tôi cười nói.
“Ngốc à, có anh ở đây thì cần gì em phải tốn sức!”
Thẩm Diệu vừa nói vừa giúp tôi chỉnh lại vành mũ chống nắng.
Tôi đột nhiên nhớ tới lần mình và Lạc Cảnh Diễm cùng nhau đi leo núi.
Anh ta lúc nào cũng phải chăm sóc Cố Dao, hết giúp cô ta cái này lại làm cho cô ta cái kia, chưa bao giờ xách đồ giúp tôi. Thậm chí có những lúc tôi còn phải san sẻ bớt đồ cho hai người họ.
“Đường Đường, hắn là ai?”
Lạc Cảnh Diễm bước tới, đẩy Thẩm Diệu ra, sau đó túm lấy cổ tay tôi, hung hăng chất vấn.
“Lạc Cảnh Diễm, anh bị bệnh à? Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh? Ai cho phép anh đẩy anh ấy?”
Tôi giật tay ra, dùng sức đẩy ngược anh ta một cái.
Lớp trưởng hô bắt đầu!
“Anh Thẩm Diệu, chúng ta đi!”