Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"
Chương 6
Tôi kéo Thẩm Diệu, bắt đầu leo núi.
Suốt dọc đường, Lạc Cảnh Diễm và Cố Dao cứ như âm hồn không tan, bám theo chúng tôi mãi không chịu đi.
Lạc Cảnh Diễm còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.
Đúng là đồ thần kinh!
Người không biết còn tưởng anh ta quan tâm đến tôi lắm!
Chỉ có tôi biết trong lòng anh ta từ đầu đến cuối chỉ có Cố Dao.
Còn ánh mắt Cố Dao nhìn tôi lại xen lẫn giữa ghen tị và oán hận.
Tôi đang cảm thấy khó hiểu, ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Diệu đẹp trai nổi bật bên cạnh, lập tức giật mình toát mồ hôi lạnh.
Cố Dao không phải lại để mắt đến Thẩm Diệu rồi đấy chứ?
Tôi kéo Thẩm Diệu một cái, ra hiệu cho anh ấy đi nhanh hơn để cắt đuôi hai cái đuôi bám dai như đỉa kia.
Không ngờ hai người họ lại quyết tâm bám lấy chúng tôi.
Tôi đảo mắt, lập tức nảy ra một ý.
“Anh Thẩm Diệu, anh sẽ đi cùng em đến tận đỉnh núi chứ?” Tôi cố ý lớn tiếng hỏi.
“Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ anh leo được nửa đường lại bỏ em ở đó sao? Nếu làm thế thì anh còn là loại người gì nữa?” Thẩm Diệu cười nói.
“Lần trước em từng bị người ta bỏ lại giữa đường lúc đang leo núi đấy!” Tôi đáng thương nói.
“Ai vậy? Sao thất đức thế!” Thẩm Diệu lập tức căng thẳng hỏi.
“Còn chưa hết đâu. Họ bảo em cứ lên đỉnh núi trước rồi chờ họ, em chờ mãi đến lúc mặt trời sắp lặn cũng chẳng thấy người đâu, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không ai nghe máy.”
Tôi tủi thân kể.
“Sao lại có người xấu xa đến vậy chứ!” Thẩm Diệu tức giận, “Sau đó thì sao?”
“Cuối cùng em thật sự không dám một mình tiếp tục chờ ở đó nữa, nên tranh thủ lúc trời vẫn còn chút ánh hoàng hôn cuối cùng để xuống núi.”
“May mà em thông minh! Trời tối đường núi rất nguy hiểm! Sau này tuyệt đối đừng kết bạn với những người có thể tùy tiện bỏ em lại như thế nữa, biết chưa?” Thẩm Diệu nghiêm túc nói.
Tôi thật mạnh “ừ” một tiếng, sau đó liếc nhìn Lạc Cảnh Diễm.
Chỉ thấy sắc mặt anh ta đen như đáy nồi.
Chắc hẳn anh ta đã nhớ lại lần đó.
Ba người chúng tôi đang leo núi được nửa đường thì Cố Dao nói muốn đi vệ sinh, Lạc Cảnh Diễm bảo tôi cứ lên núi trước.
Kết quả hai người họ lại tự mình xuống núi, khiến tôi ngồi trên đỉnh chờ đến tận lúc trời gần tối.
“Đường Đường, lần đó là lỗi của anh! Sau này anh nhất định sẽ không để em phải chờ anh nữa!”
Lạc Cảnh Diễm bước tới, vẻ mặt chân thành nói với tôi.
“Lạc Cảnh Diễm, anh có nhận ra không?
Mỗi lần tôi và Cố Dao cùng xuất hiện, người anh lựa chọn luôn là Cố Dao!
Người anh yêu không phải tôi, mà là cô ta!
Bây giờ tôi tác thành cho hai người!
Sau này cứ coi như chúng ta không quen biết!
Anh đừng bám theo tôi nữa!”
Tôi nói một mạch thật nhanh.
“Á!”
Cách đó không xa, Cố Dao đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã xuống đất.
“Anh Cảnh Diễm!”
Lạc Cảnh Diễm nhìn Cố Dao, rồi lại nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên anh ta không lập tức chạy đến bên Cố Dao ngay khi cô ta gọi.
Vài giây sau, Lạc Cảnh Diễm khó khăn lên tiếng:
“Đường Đường, anh qua xem Dao Dao thế nào! Anh hứa với em, sau chuyến du lịch tốt nghiệp lần này, anh sẽ cùng em đến thành phố Kinh làm việc. Sau này anh sẽ không quan tâm đến chuyện của cô ấy nữa.”
Nói xong, anh ta lập tức chạy về phía Cố Dao.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng!
Xin kiếu nhé, tuyệt đối đừng!
Hai người các người thật ra xứng đôi lắm đấy!
Đường núi hơi dốc, tuyến đường này vốn không nằm trong lịch trình tôi đã chuẩn bị trước đó.
Tôi thật sự nghi ngờ lớp trưởng cố tình sắp xếp như vậy, mục đích chính là để có cơ hội thể hiện thật tốt trước mặt Ninh Tĩnh.
Thẩm Diệu chìa một tay về phía tôi, tôi cười tươi nắm lấy tay anh ấy, hai người cùng nhau tiến về phía đỉnh núi.
Đột nhiên tôi cảm thấy lớp trưởng sắp xếp hay quá!
Đường dốc thêm chút nữa cũng được!
8
Buổi chiều là hoạt động chèo thuyền kayak đôi.
Có lẽ tai Lạc Cảnh Diễm bị điếc rồi.
Anh ta luôn có khả năng tự động bỏ qua những thông tin quan trọng.
Tôi đã nói rõ đừng bám theo tôi nữa!
Thế mà anh ta vẫn cứ như miếng cao dán da chó, nhất quyết bám lấy không buông.
“Đường Đường, anh đã nói chuyện với Dao Dao rồi! Lần này anh ghép đội với em, còn Dao Dao sẽ ghép đội với anh Thẩm đây!” Lạc Cảnh Diễm nói.
Tôi nhìn sang Cố Dao.
Cô ta đang mỉm cười nhìn Thẩm Diệu, dịu dàng nói:
“Anh Thẩm, tôi là Cố Dao, mong anh chỉ giáo nhiều hơn!”
Bạch liên hoa lần này đổi mục tiêu rồi à?