Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 14
“Hàng Hàng có một chiếc máy tính bảng đăng nhập tài khoản của anh?”
Anh im lặng vài giây.
“Có. Trước đây thằng bé học trực tuyến, anh dùng tài khoản của mình tải phần mềm trả phí.”
“Mật khẩu lưu tự động?”
“Có lẽ.”
“Tài liệu dự án của em bị truy cập từ thiết bị đó.”
Giọng anh lập tức thay đổi.
“Không thể.”
“Anh gọi cho Ôn Tình ngay. Bảo chị ấy không được xóa hay động vào máy tính bảng.”
“Bộ phận pháp lý của công ty em đã báo cảnh sát.”
“Ninh Ninh, đợi đã.”
“Chuyện này có thể là trẻ con bấm nhầm.”
“Một đứa trẻ bấm nhầm, tải đúng thư mục, sau đó gửi cho công ty đối thủ của chúng em?”
Anh không nói được nữa.
Tôi cúp máy.
Hai tiếng sau, Bùi Xuyên đến công ty.
Anh mang theo chiếc máy tính bảng.
Ôn Tình không đi cùng.
“Anh vừa bay về lấy.”
“Cô ấy nói không biết chuyện gì.”
Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thiết bị trước sự chứng kiến của luật sư.
Trong thư mục đã xóa có một bản sao tài liệu của tôi.
Lịch sử trò chuyện cho thấy nó được gửi đến một người tên Triệu Minh.
Triệu Minh chính là giám đốc sáng tạo của công ty đối thủ.
Nội dung tin nhắn rất ngắn.
【Em chỉ có bản này. Anh hứa có vị trí cho em.】
Người gửi là tài khoản của Ôn Tình.
Bùi Xuyên nhìn màn hình, sắc mặt xám ngoét.
“Cô ấy nói chỉ muốn tìm việc.”
“Cô ấy không biết tài liệu này quan trọng như vậy.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh đang giải thích thay chị ấy?”
“Không.”
Anh lập tức lắc đầu.
“Anh chỉ không hiểu cô ấy lấy tài khoản bằng cách nào.”
Kỹ thuật viên nói:
“Thiết bị đã lưu toàn bộ mật khẩu. Chỉ cần mở phần quản lý tệp là nhìn thấy thư mục đồng bộ.”
“Nhưng thư mục dự án nằm khá sâu, không thể vô tình tìm thấy.”
Bùi Xuyên siết chặt tay.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Anh chịu bằng cách nào?”
“Anh không lấy tài liệu, cũng không gửi nó.”
“Người phải chịu trách nhiệm là Ôn Tình.”
“Còn anh, điều duy nhất anh cần làm là nói thật.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy hối hận.
“Anh xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Lời xin lỗi ấy đã quá muộn, cũng quá nhẹ so với hậu quả.
Nhờ phát hiện sớm, khách hàng đồng ý thay đổi một phần chiến dịch và hoãn ngày công bố.
Công ty đối thủ đình chỉ Triệu Minh để điều tra.
Ôn Tình bị triệu tập làm việc.
Chị ấy khai rằng chỉ gửi một tài liệu tìm thấy trên máy tính bảng, không biết đó là bí mật kinh doanh.
Nhưng lịch sử trò chuyện cho thấy Triệu Minh từng nói rõ nếu đề xuất đủ giá trị, anh ta sẽ giúp chị ấy có việc.
Chuyện không thể giải quyết bằng một câu “không biết”.
Lần đầu tiên, Bùi Xuyên không thể dùng lòng tốt để che chắn cho chị ấy.
13
Tối đó, Ôn Tình đến tận căn hộ của tôi.
Không biết chị ấy lấy địa chỉ từ đâu.
Khi camera chuông cửa hiện khuôn mặt chị ấy, tôi không mở.
“Hứa Ninh, chị biết em ở trong đó.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi gọi bảo vệ tòa nhà.
Ôn Tình nghe thấy, lập tức đập cửa.
“Em nhất định phải dồn chị đến đường cùng sao?”
“Chị chỉ xem một tài liệu. Công ty em đâu có thiệt hại gì!”
“Em rút đơn đi, nói với họ chị tải nhầm.”
Tôi bật loa qua chuông cửa.
“Người tố cáo là công ty, không phải tôi.”
“Em là người phụ trách dự án. Chỉ cần em nói không truy cứu…”
“Không thể.”
“Tại sao?”
Giọng chị ấy đột nhiên sắc lên.
“Em đã cướp Bùi Xuyên khỏi Hàng Hàng, giúp Lương Khải giành quyền nuôi con, bây giờ còn muốn khiến chị mất việc, mang án.”
“Hứa Ninh, chị là chị họ của em!”
“Người gửi tài liệu là chị.”
“Người nói dối về bố của Hàng Hàng là chị.”
“Người biến Bùi Xuyên thành chồng mình suốt hai năm cũng là chị.”
“Em không làm bất cứ chuyện nào trong số đó.”
“Đừng bắt em chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chị.”
Bên ngoài im lặng.
Sau đó, giọng Ôn Tình hạ xuống.
“Em nghĩ Bùi Xuyên thật sự vô tội sao?”
“Anh ta chủ động đến với mẹ con chị.”
“Lần đầu tiên em cho anh ta đi hoạt động Ngày của Cha, sau khi trở về anh ta nhắn cho chị rằng lần đầu cảm thấy được một đứa trẻ cần đến như vậy.”
“Anh ta nói em chỉ quan tâm công việc, ở cạnh em, anh ta không có cảm giác của một gia đình.”
Tôi đứng sau cánh cửa, lòng bàn tay dần lạnh đi.
“Chị không cần kể.”
“Em sợ nghe à?”
Ôn Tình cười khẽ.
“Mỗi lần anh ta đến nhà chị sửa vòi nước, lắp đồ chơi, đưa Hàng Hàng đi học, đều là anh ta tự nguyện.”
“Chị từng bảo anh ta về với em.”