Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 15
“Nhưng chỉ cần Hàng Hàng gọi một tiếng bố, anh ta lập tức ở lại.”
“Ngày mẹ em phẫu thuật năm ngoái, anh ta biết.”
“Chị còn hỏi không cần đến bệnh viện sao.”
“Anh ta nói em mạnh mẽ, tự lo được.”
Mỗi chữ giống như một mảnh kính nhỏ.
Nhưng chúng không còn đâm sâu như trước.
Bởi vì những điều ấy chỉ xác nhận quyết định của tôi là đúng.
“Chị nói xong chưa?”
“Chưa.”
Giọng chị ấy run lên vì tức giận.
“Em luôn có tất cả.”
“Từ nhỏ ông bà thích em hơn, thành tích của em tốt hơn, bố mẹ em đầy đủ, công việc cũng thuận lợi.”
“Chị chỉ mượn anh ta một chút, tại sao em không thể nhường?”
Cuối cùng chị ấy cũng nói thật.
Không phải vì Hàng Hàng.
Không phải vì một người mẹ đơn thân quá khó khăn.
Mà vì chị ấy tin rằng tôi có nhiều hơn nên đương nhiên phải chia phần của mình cho chị ấy.
“Ôn Tình, chị nhầm rồi.”
“Những gì em có không phải tự nhiên rơi xuống.”
“Điểm số là em thức đêm học. Công việc là em tự giành. Tiền cưới là em làm dự án suốt ba năm mới tiết kiệm được.”
“Ngay cả tình cảm với Bùi Xuyên, em cũng từng nghiêm túc vun đắp bảy năm.”
“Chị không mượn một chút.”
“Chị biết rõ nó quan trọng với em mà vẫn muốn lấy.”
“Vậy thì sao?” Chị ấy gần như hét lên. “Cuối cùng anh ta vẫn chọn mẹ con chị!”
“Đúng.”
Tôi bình tĩnh thừa nhận.
“Cho nên em không cần anh ta nữa.”
Ngoài cửa hoàn toàn yên lặng.
Có lẽ Ôn Tình không ngờ câu trả lời lại là như vậy.
Nếu tôi tiếp tục tranh giành, chị ấy còn có thể dùng chiến thắng của Bùi Xuyên để chứng minh mình hơn tôi.
Nhưng tôi rời cuộc chơi.
Thứ chị ấy giành được bỗng trở thành một người đàn ông nói dối, do dự và không đủ khả năng gánh hậu quả.
“Chị thích được anh ta chọn thì cứ giữ lấy.”
“Nhưng tài liệu chị lấy, trách nhiệm chị phải chịu.”
Bảo vệ đã lên đến tầng.
Trước khi bị mời đi, Ôn Tình áp sát cửa, nghiến răng nói:
“Em tưởng rời anh ta thì sẽ sống tốt sao?”
“Một người phụ nữ bị hủy hôn, ba mươi tuổi vẫn chỉ biết công việc, ai còn muốn lấy?”
Tôi đáp:
“Ít nhất không lấy nhầm người.”
14
Cuộc hòa giải đầu tiên về quyền nuôi Hàng Hàng diễn ra một tuần sau.
Tôi được mời cung cấp lời khai với tư cách người biết sự việc.
Luật sư đề nghị có thể tham gia trực tuyến, nhưng tôi quyết định trở về.
Không phải để giúp Lương Khải thắng.
Tôi chỉ muốn trả lại sự thật đúng vị trí của nó.
Trong phòng hòa giải, Ôn Tình tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Dì cả ngồi cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách.
Bùi Xuyên ngồi ở phía còn lại.
Anh được triệu tập vì là người đăng ký quan hệ bố con giả trong hệ thống trường.
Lương Khải mang theo hai tập tài liệu dày.
Trong đó có hơn một trăm lần anh nhắn xin gặp con nhưng bị từ chối.
Có biên lai tiền cấp dưỡng chưa từng gián đoạn.
Có cả quà sinh nhật anh gửi nhưng bị hoàn lại.
Ôn Tình vẫn khăng khăng:
“Hàng Hàng không muốn gặp anh ta.”
Hòa giải viên hỏi:
“Một đứa trẻ bốn tuổi đã tự quyết định không gặp bố từ hai năm trước sao?”
“Nó nhớ những lần bố mẹ cãi nhau.”
Lương Khải siết tay.
“Chúng tôi cãi nhau vì cô ngoại tình tinh thần và muốn ly hôn. Tôi chưa từng làm hại con.”
“Anh nói ai ngoại tình?”
“Trước khi ly hôn, cô đã nói với con rằng chú Bùi sẽ làm bố mới của nó.”
“Tôi không có!”
“Vậy tại sao ngay hoạt động đầu tiên, nó đã gọi Bùi Xuyên là bố?”
Ôn Tình quay sang nhìn Bùi Xuyên.
“Anh nói đi.”
“Lúc đó Hàng Hàng chỉ gọi nhầm, đúng không?”
Bùi Xuyên cúi đầu.
Rất lâu sau, anh nói:
“Không phải gọi nhầm.”
Sắc mặt Ôn Tình lập tức biến đổi.
“Anh nói gì?”
“Trước hoạt động, cô bảo tôi Hàng Hàng bị bạn học chế giễu.”
“Cô nói chỉ cần hôm đó thằng bé gọi tôi là bố trước mặt mọi người, nó sẽ không bị coi thường.”
“Tôi đồng ý.”
“Sau đó cô nói giáo viên đã biết, nếu sửa lại sẽ khiến Hàng Hàng mất mặt.”
“Cho nên tôi tiếp tục.”
Ôn Tình đứng bật dậy.
“Bùi Xuyên, bây giờ anh đổ hết cho tôi?”
“Không.”
Anh ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.
“Tôi cũng có lỗi.”
“Tôi biết chuyện đó sai nhưng vẫn làm, vì tôi thích Hàng Hàng dựa vào mình.”
“Tôi còn dùng nó để trốn tránh những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình.”
“Nhưng Lương Khải chưa từng bỏ con. Chuyện đó tôi biết.”
Một tiếng “bố” non nớt bỗng vang lên ngoài cửa.
Tất cả mọi người cùng quay lại.
Hàng Hàng đứng ở hành lang, bên cạnh là dì cả vừa đi nghe điện thoại trở về.