Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 17
“Chú đã nói dối con.”
“Người kia mới là bố ruột của con.”
Anh chỉ về phía Lương Khải.
“Bố con vẫn luôn muốn gặp con.”
Hàng Hàng nhìn Lương Khải đầy sợ hãi.
“Ông ấy bỏ con.”
“Không.”
“Mẹ con đã nói sai.”
“Quà sinh nhật, xe đạp và mô hình đều là bố con gửi.”
“Chú chỉ nhận thay những lời cảm ơn đáng lẽ thuộc về anh ấy.”
Hàng Hàng đứng bất động.
Một lúc sau, thằng bé òa khóc, vừa đấm vào ngực Bùi Xuyên vừa hét:
“Con ghét bố!”
“Con ghét tất cả!”
Bùi Xuyên không tránh.
Anh để mặc đôi tay nhỏ liên tục đánh xuống, nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Lương Khải chậm rãi đến gần.
Anh không ép con gọi bố, chỉ cởi áo khoác choàng lên người thằng bé.
“Chúng ta về trước được không?”
“Nếu con chưa muốn nhìn thấy chú, chú đi phía sau.”
Hàng Hàng không trả lời.
Nhưng khi Lương Khải định lùi lại, bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy một góc áo anh.
Chỉ một động tác rất nhẹ.
Lương Khải lập tức đỏ mắt.
Ôn Tình đến sau cùng.
Chị ấy chạy tới muốn ôm con, nhưng Hàng Hàng lại né ra.
“Mẹ nói dối.”
Bốn chữ non nớt khiến chị ấy cứng người.
“Mẹ chỉ sợ con buồn.”
“Mẹ nói bố không cần con.”
“Mẹ nói quà là của bố Bùi.”
“Mẹ nói dì Ninh muốn cướp bố.”
Những lời mà người lớn tưởng trẻ con sẽ quên, hóa ra thằng bé nhớ từng câu.
Ôn Tình quỳ xuống.
“Mẹ xin lỗi.”
Hàng Hàng quay mặt đi, bám chặt hơn vào áo Lương Khải.
Đêm đó, theo đề nghị của chuyên gia, thằng bé tạm thời về với ông bà ngoại, không ở riêng với bất cứ bên nào cho đến khi hoàn thành đánh giá tâm lý.
Trước khi lên xe, Hàng Hàng quay lại nhìn tôi.
Nó không còn ánh mắt thù địch như trong phòng hòa giải.
Chỉ có sự bối rối của một đứa trẻ phát hiện thế giới mình tin tưởng được xây bằng lời nói dối.
“Dì Ninh.”
Nó gọi rất nhỏ.
“Con xin lỗi vì đẩy dì.”
Tôi ngồi xuống.
“Dì không trách con.”
“Có phải vì con nên dì không cưới bố Bùi?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải vì con.”
“Là vì người lớn đã không giữ lời hứa của mình.”
“Con không cần chịu trách nhiệm.”
Nó nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu.
Chiếc xe chậm rãi rời đi.
Bùi Xuyên vẫn đứng dưới vòng quay đã sáng đèn.
Ánh sáng nhiều màu rơi trên vai anh, nhưng gương mặt anh chỉ còn một vẻ trống rỗng.
“Anh từng nghĩ mình đang cứu nó.”
Anh nói mà không nhìn tôi.
“Cuối cùng chính anh lại giúp Ôn Tình làm nó tổn thương.”
“Đúng.”
Tôi không an ủi.
Có những bài học phải đau mới nhớ được.
16
Vụ tài liệu bị lấy cắp khiến Ôn Tình mất việc.
Công ty tôi chấp nhận hòa giải dân sự sau khi công ty đối thủ bồi thường, thu hồi toàn bộ đề xuất và sa thải Triệu Minh.
Ôn Tình phải ký cam kết, xin lỗi chính thức và bồi thường một khoản không nhỏ.
Dì cả bán chiếc xe mới mua để giúp con gái thanh toán.
Nhưng hậu quả lớn nhất không phải tiền.
Bản đánh giá tâm lý kết luận Hàng Hàng đã bị tác động tiêu cực kéo dài, có nhận thức sai lệch nghiêm trọng về bố ruột và cảm giác bất an khi người lớn rời đi.
Tòa án quyết định tạm thời giao việc chăm sóc chính cho Lương Khải trong sáu tháng.
Ôn Tình vẫn có quyền gặp con, nhưng phải tuân theo lịch và tham gia tư vấn gia đình.
Ngày có quyết định, chị ấy không khóc.
Chị ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm ở bậc thềm tòa án.
“Em hài lòng chưa?”
“Không.”
Tôi nói thật.
“Không ai đáng hài lòng khi một đứa trẻ phải trả giá cho lỗi của người lớn.”
“Đừng giả vờ cao thượng.”
“Nếu em không đưa bằng chứng…”
“Nếu chị không nói dối, sẽ không có bằng chứng.”
Ôn Tình bật cười, nhưng mắt đỏ hoe.
“Từ nhỏ em luôn như vậy.”
“Rõ ràng có tất cả, còn thích đứng trên cao dạy người khác đúng sai.”
“Chị có biết vì sao ông bà thường tin em hơn không?”
“Vì em giỏi hơn?”
“Không.”
“Vì khi làm sai, em nhận.”
“Còn chị luôn tìm một người khác để chịu thay.”
“Hồi nhỏ làm vỡ bình, chị nói em đẩy.”
“Thi trượt, chị nói giáo viên thiên vị.”
“Hôn nhân tan vỡ, chị nói Lương Khải bỏ rơi.”
“Lấy tài liệu, chị nói không biết.”
“Đến bây giờ, chị vẫn nói tất cả là vì em đưa bằng chứng.”
“Ôn Tình, không ai dồn chị đến đường cùng.”
“Chị tự đi từng bước đến đây.”
Chị ấy nhìn tôi, sắc mặt dần trắng đi.
Dì cả từ phía sau chạy tới, kéo con gái vào lòng.
“Đủ rồi! Nó đã mất con, con còn muốn ép nó thế nào?”
Tôi không đáp.
Tôi xoay người rời đi.
Phía sau, tiếng dì cả dỗ dành vẫn giống hệt nhiều năm trước.
“Không phải lỗi của con.”