Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 18



Có lẽ đó chính là lý do Ôn Tình mãi mãi không học được cách chịu trách nhiệm.

Ở cổng tòa án, Bùi Xuyên đang chờ.

Anh không đi cùng bố mẹ, cũng không đến gần tôi.

Chỉ khi tôi bước qua, anh mới khẽ nói:

“Ngày mai là ngày mười tám.”

Ngày cưới cũ.

Tôi đã bận đến mức gần như quên mất.

“Ừ.”

“Anh đã trả lại phòng tiệc.”

“Khách sạn đồng ý hoàn một phần phí vì em hủy sớm.”

“Số tiền đó vốn từ tài khoản của em. Anh đã chuyển cho luật sư.”

“Cảm ơn.”

Tôi định đi tiếp.

Anh lại nói:

“Nhưng ngày mai anh vẫn sẽ đến.”

“Không phải để ép em.”

“Anh chỉ muốn tự mình kết thúc.”

Tôi không hỏi anh định kết thúc thế nào.

Ngày hôm sau, tôi trở lại Hải Thành.

Chín giờ sáng, khi lễ cưới đáng lẽ bắt đầu, tôi đang đứng trong phòng họp trình bày phương án mới với khách hàng.

Mười giờ, điện thoại rung lên một lần.

Bùi Xuyên gửi một bức ảnh.

Hội trường trống không.

Hoa trang trí đã bị tháo gần hết, trên sân khấu chỉ còn tấm phông trắng.

Giữa căn phòng rộng, anh ngồi một mình ở chiếc bàn đầu tiên.

Anh mặc bộ lễ phục đã chuẩn bị cho ngày cưới.

Bên cạnh là bó hoa cưới màu trắng tôi từng chọn.

Tin nhắn chỉ có một dòng.

【Anh đã chờ. Anh biết em sẽ không đến.】

Tôi nhìn vài giây rồi tắt màn hình.

Trưởng phòng Từ hỏi:

“Có chuyện gấp sao?”

“Không.”

Tôi chuyển sang trang tiếp theo của bản trình bày.

“Chúng ta tiếp tục.”

Mười hai giờ, khách hàng thông qua phương án.

Cả nhóm reo lên.

Tôi đứng trước cửa kính, nhìn mặt biển xanh dưới nắng.

Ở một thành phố khác, một đám cưới không có cô dâu vừa kết thúc.

Còn cuộc đời thật sự thuộc về tôi vừa bắt đầu.

17

Sau ngày cưới hụt, Bùi Xuyên không còn xuất hiện trước mặt tôi.

Anh gửi chiếc nhẫn về nhà bố mẹ tôi bằng chuyển phát bảo đảm, kèm theo một lá thư.

Tôi không mở.

Tôi nhờ bố cất cả hộp vào ngăn tủ, đợi sau này thuận tiện sẽ trả lại lần nữa.

Mẹ hỏi:

“Con không tò mò nó viết gì sao?”

“Không.”

“Lỡ là lời giải thích?”

“Những gì cần biết con đã biết.”

“Lỡ nó xin lỗi?”

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

“Con có thể chấp nhận lời xin lỗi mà không cần đọc nó.”

“Nhưng chấp nhận xin lỗi không có nghĩa là quay lại.”

Mẹ gật đầu, không hỏi thêm.

Sáu tháng ở Hải Thành trôi nhanh hơn tôi tưởng.

Chiến dịch ra mắt sản phẩm thành công ngoài dự kiến.

Doanh số tháng đầu vượt mục tiêu bốn mươi phần trăm, khách hàng ký tiếp hợp đồng một năm.

Nhóm mười hai người ban đầu mở rộng thành hai mươi tám người.

Trong buổi tổng kết, giám đốc thông báo chi nhánh sẽ trở thành văn phòng độc lập và đề nghị tôi ở lại làm phó giám đốc phụ trách dự án.

Cả phòng vỗ tay.

Tôi nhìn những gương mặt đã cùng mình thức đêm, sửa phương án và vượt qua vụ rò rỉ tài liệu, cảm thấy quyết định đến đây là lựa chọn đúng nhất trong nhiều năm.

Trưởng phòng Từ đứng phía cuối bàn, nâng cốc về phía tôi.

Sau buổi tiệc, anh hỏi:

“Cô sẽ ở lại chứ?”

“Tôi đang cân nhắc.”

“Vì bố mẹ ở xa?”

“Một phần.”

Anh gật đầu.

“Nếu cần, công ty có thể sắp xếp lịch để cô mỗi tháng về vài ngày.”

“Anh đang giữ người bằng tình cảm sao?”

“Tôi đang giữ một quản lý giỏi bằng điều kiện hợp lý.”

Anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi bật cười.

“Vậy tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc.”

Hôm sau, tôi nhận lời.

Bố mẹ không những không phản đối mà còn quyết định bán căn nhà cũ, chuyển đến Hải Thành sống một nửa thời gian.

Bố nói ông đã nghỉ hưu, ở đâu cũng được.

Mẹ nói gần biển tốt cho sức khỏe.

Tôi biết họ chỉ không muốn tôi một mình.

Chúng tôi chọn một căn hộ ba phòng ngủ cách nhà tôi mười phút đi bộ.

Ngày nhận nhà, mẹ cầm chìa khóa cười đến đỏ mắt.

“Năm ngoái mẹ còn tưởng năm nay sẽ sang nhà con chăm cháu.”

Bố nhíu mày.

“Lại nói linh tinh.”

Mẹ lập tức sửa:

“Bây giờ mẹ đến đây chăm hoa, chăm mèo, chăm mình. Vui hơn nhiều.”

Tôi ôm bà.

Đời người có những kế hoạch không thành, nhưng khoảng trống chúng để lại không nhất thiết phải lấp bằng một kế hoạch giống hệt.

Tôi không cần vội vàng kết hôn để chứng minh mình đã vượt qua.

Tôi chỉ cần sống tốt từng ngày.

Tin tức về Bùi Xuyên thỉnh thoảng vẫn truyền đến qua bạn chung.

Anh không ở lại Hải Thành.

Sau ngày cưới cũ, anh xin quay về trụ sở nhưng vị trí đã được giao cho người khác.

Anh chấp nhận xuống một bộ phận nhỏ hơn.

Có người nói anh làm việc điên cuồng, gần như không tham gia tụ tập.

Chương trước Chương tiếp
Loading...