Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 19
Có người nói anh đã bán căn hộ từng chuẩn bị làm nhà cưới.
Cũng có người nói mẹ Bùi đang tìm đối tượng mới cho anh.
Tôi nghe rồi thôi.
Tên anh không còn khiến tim tôi đau.
Nó chỉ giống như tên của một người bạn học cũ từng rất thân, sau đó đi về một hướng khác.
Một buổi chiều cuối thu, Lương Khải gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, Hàng Hàng đang học đi xe đạp.
Lương Khải chạy phía sau giữ yên xe, thằng bé vừa đạp vừa hét:
“Bố đừng buông tay!”
Lương Khải trả lời:
“Bố ở đây.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe Hàng Hàng gọi anh là bố.
Cuối video, chiếc xe nghiêng sang một bên.
Lương Khải đỡ kịp, hai bố con cùng ngã xuống bãi cỏ rồi bật cười.
Anh nhắn:
【Chuyên gia nói tình trạng của thằng bé đã ổn định hơn. Cảm ơn cô.】
Tôi trả lời:
【Không cần cảm ơn tôi. Anh hãy ở bên thằng bé đúng như lời đã nói.】
Một lúc sau, anh gửi lại:
【Tôi sẽ làm vậy.】
Tôi lưu đoạn video, không phải vì muốn giữ liên hệ với câu chuyện cũ.
Mà vì cuối cùng Hàng Hàng đã biết người đứng phía sau nó không phải một người bố được mượn tạm.
18
Cuối năm, bà ngoại tổ chức sinh nhật tám mươi tuổi.
Tôi cùng bố mẹ trở về thành phố cũ.
Từ sau chuyện của Ôn Tình, quan hệ giữa hai nhà gần như đóng băng.
Dì cả vẫn chăm bà ngoại nên không thể hoàn toàn tránh mặt.
Mẹ hỏi tôi có ngại dự tiệc không.
Tôi lắc đầu.
Người làm sai không phải tôi.
Tôi không cần vì họ mà từ bỏ quyền chúc thọ bà mình.
Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng gần nhà.
Khi chúng tôi đến, Ôn Tình đã có mặt.
Chị ấy gầy đi, tóc cắt ngắn, không còn trang điểm cầu kỳ.
Vụ tài liệu đã hòa giải xong, nhưng trong ngành cũ không còn công ty nào muốn nhận chị ấy.
Nghe nói chị ấy làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng nội thất.
Chúng tôi nhìn nhau.
Chị ấy không chào tôi, tôi cũng không chủ động.
Dì cả thấy vậy, sắc mặt không vui nhưng trước mặt bà ngoại không dám nói.
Nửa giờ sau, Lương Khải đưa Hàng Hàng đến.
Theo lịch, cuối tuần này thằng bé ở với mẹ.
Hàng Hàng mặc áo len màu vàng, cao hơn trước một chút.
Vừa bước vào, nó chạy đến ôm bà cố, ngoan ngoãn chúc thọ.
Sau đó nó nhìn thấy tôi.
Nó do dự vài giây rồi đi tới.
“Dì Ninh.”
“Ừ.”
Tôi đưa cho nó một hộp bánh nhỏ.
“Bố con nói con đang thay răng nên dì không mua kẹo.”
Hàng Hàng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Ôn Tình nhìn cảnh ấy, môi mím chặt.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị vào bàn, cửa phòng tiệc mở ra lần nữa.
Nhà họ Bùi xuất hiện.
Mẹ Bùi cầm một hộp quà lớn, phía sau là bố Bùi và Bùi Xuyên.
Cả phòng lập tức yên lặng.
Dì cả vội bước tới.
“Sao mọi người lại đến?”
Mẹ Bùi cười hơi gượng.
“Bà cụ tám mươi tuổi, trước đây hai nhà lại sắp thành thông gia, chúng tôi nên tới chúc mừng.”
Lời vừa dứt, bà nhìn về phía tôi.
Bùi Xuyên cũng nhìn tôi.
Anh gầy hơn lần cuối gặp, khí chất trầm xuống rất nhiều.
Tôi chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi quay đi.
Mẹ Bùi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Hàng Hàng đã bước ra từ phía sau bàn.
Bà lập tức đỏ mắt.
“Cháu ngoan, lại đây bà xem nào.”
Theo thói quen, bà đưa tay định ôm thằng bé.
Hàng Hàng lùi lại.
“Bà không phải bà nội cháu.”
Nụ cười trên mặt mẹ Bùi cứng lại.
“Trước đây cháu vẫn gọi bà mà.”
“Chuyên gia nói phải gọi đúng.”
Thằng bé chỉ về phía bố mẹ Lương Khải vừa đến sau đó.
“Đó mới là ông bà nội cháu.”
Giọng trẻ con trong trẻo, cả phòng đều nghe rõ.
Mặt mẹ Bùi lúc đỏ lúc trắng.
Bà từng nói cho ai mà chẳng là cho.
Từng vui vẻ nhận tiếng bà nội của một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ ngay trong ngày chụp ảnh cưới của con trai.
Bây giờ khi thằng bé sửa lại cách gọi, bà mới phát hiện những thứ mượn được cuối cùng vẫn phải trả.
Bùi Xuyên bước tới kéo mẹ mình lại.
“Mẹ, đừng làm khó nó.”
Hàng Hàng nhìn anh.
Hai người im lặng vài giây.
Cuối cùng thằng bé gọi:
“Chú Bùi.”
Chỉ từ “bố” đổi thành “chú”.
Nhưng khoảng cách trong đó dài như hai năm.
Bùi Xuyên khẽ gật đầu.
“Dạo này con có ngoan không?”
“Có.”
“Học đi xe đạp rồi?”
“Bố dạy con.”
Hàng Hàng quay sang nắm tay Lương Khải.
“Bố còn hứa mùa xuân đưa con đi thả diều.”
Ánh mắt Bùi Xuyên tối đi, nhưng anh vẫn nói:
“Vậy là tốt.”
Ôn Tình bất ngờ lên tiếng:
“Hàng Hàng, con quên trước đây chú Bùi tốt với con thế nào rồi sao?”
“Tình Tình!”