Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 20



Dì cả vội ngăn lại.

Nhưng chị ấy đã bước tới.

“Lúc con ốm, ai đưa con đi bệnh viện?”

“Lúc con bị bạn bè cười, ai đến trường?”

“Bây giờ có bố ruột rồi thì con không cần chú ấy nữa à?”

Hàng Hàng lập tức căng thẳng.

Lương Khải ôm vai con.

“Đừng hỏi đứa trẻ như vậy.”

Ôn Tình cười lạnh.

“Anh thắng rồi, đương nhiên anh có thể giả vờ rộng lượng.”

“Còn anh.”

Chị ấy quay sang Bùi Xuyên.

“Anh nghe nó gọi người khác là bố, không đau lòng sao?”

“Anh chăm nó hai năm, bây giờ nói bỏ là bỏ. Anh khác gì Hứa Ninh?”

Mũi nhọn cuối cùng vẫn hướng về tôi.

Tôi chưa kịp nói, Bùi Xuyên đã lên tiếng.

“Hứa Ninh chưa từng bỏ Hàng Hàng.”

“Người phải chịu trách nhiệm là cô và tôi.”

Ôn Tình sững người.

“Anh bênh cô ta?”

“Tôi nói sự thật.”

“Nếu ngày đầu tiên tôi từ chối lời nói dối đó, Hàng Hàng đã không phải mất hai năm để nhận lại bố mình.”

“Nếu cô không lấy quà của Lương Khải đổi thành tên tôi, nó đã không nghĩ bố ruột bỏ rơi.”

“Đừng tiếp tục bắt một đứa trẻ lựa chọn để chứng minh ai quan trọng hơn.”

Ôn Tình đỏ bừng mắt.

“Anh có tư cách gì dạy tôi?”

“Tôi không dạy cô.”

“Tôi đang nhận phần sai của mình.”

“Còn cô nên nhận phần của cô.”

Chị ấy giơ tay tát anh.

Tiếng động vang lên giữa phòng tiệc.

Không ai kịp ngăn.

Trên má Bùi Xuyên hiện rõ dấu tay, nhưng anh không phản ứng.

Mẹ Bùi lập tức lao tới đẩy Ôn Tình.

“Cô dựa vào đâu đánh con tôi?”

“Hai năm qua cô sai nó làm cái này cái kia, tiêu tiền của nó, chiếm thời gian của nó. Bây giờ cô còn trách nó?”

Ôn Tình lảo đảo, sau đó bật cười.

“Bác tưởng con trai bác vô tội sao?”

“Chính bác từng nói Hứa Ninh mải làm việc, không muốn sinh con sớm.”

“Chính bác bảo cháu cứ để Hàng Hàng gọi là cháu nội, biết đâu sau này Tiểu Xuyên thấy thích trẻ con sẽ thúc cô ta cưới sớm.”

Cả phòng bỗng im phăng phắc.

Tôi nhìn mẹ Bùi.

Bà hoảng hốt phủ nhận.

“Cô nói bậy!”

“Tin nhắn vẫn còn.”

Ôn Tình lấy điện thoại ra.

“Bác còn bảo nếu Hứa Ninh sau này khó sinh, Hàng Hàng ngoan ngoãn thì nhà bác nuôi cũng được.”

“Bác nói tôi hiểu chuyện hơn cô ta, biết dựa vào đàn ông mới giống phụ nữ.”

Mặt mẹ Bùi trắng bệch.

Bố Bùi quát:

“Bà thật sự nói những lời đó?”

“Tôi chỉ nói đùa!”

Bà nhìn tôi, vội vàng giải thích.

“Ninh Ninh, bác không có ý…”

“Không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời.

Thì ra trước cả ngày chụp ảnh cưới, mẹ Bùi đã coi Hàng Hàng như một phương án dự phòng.

Không phải bà rộng lượng đến mức yêu thương con của người khác.

Bà chỉ muốn dùng đứa trẻ để ép tôi bước vào vai trò người vợ, người mẹ theo ý bà.

Nếu tôi không làm được, bà đã chuẩn bị sẵn một người phụ nữ khác biết mềm yếu, biết dựa dẫm và có sẵn một đứa con.

May mà tôi không bước vào nhà họ.

Bà ngoại đập mạnh gậy xuống nền.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, không phải chỗ cho các người cãi nhau.”

“Ai muốn ở lại thì ngồi xuống.”

“Ai muốn tranh chồng, tranh con, tranh đúng sai thì ra ngoài.”

Ôn Tình bật khóc chạy đi.

Dì cả đuổi theo.

Nhà họ Bùi cũng không còn mặt mũi ở lại.

Trước khi rời khỏi phòng, Bùi Xuyên dừng trước mặt tôi.

“Anh không biết mẹ từng nói vậy.”

“Ừ.”

“Anh sẽ cho em một lời giải thích.”

“Không cần.”

Tôi nhìn anh, lòng bình lặng ngoài dự kiến.

“Anh có biết hay không cũng không thay đổi kết quả.”

Anh mím môi, cuối cùng gật đầu.

“Anh hiểu.”

Lần này, anh thật sự rời đi mà không ngoảnh lại.

19

Sau bữa tiệc, bố Bùi yêu cầu ly thân.

Chuyện ấy khiến họ hàng hai bên xôn xao hơn cả vụ hủy hôn trước đó.

Mẹ Bùi gọi cho mẹ tôi, vừa khóc vừa nói Ôn Tình cố ý chia rẽ gia đình bà.

Mẹ tôi chỉ hỏi:

“Tin nhắn có phải chị gửi không?”

Bà ấy không trả lời.

“Nếu là chị gửi, người chia rẽ gia đình chị là chính chị.”

Nói xong mẹ tôi cúp máy.

Tôi nghe kể Bùi Xuyên chuyển ra ngoài, không còn ở cùng bố mẹ.

Anh bán nhà cưới không phải vì thiếu tiền, mà vì căn hộ ấy được mẹ anh chọn ngay tầng dưới nhà bà.

Trước đây tôi từng phản đối.

Tôi nói sống quá gần sẽ khó có không gian riêng.

Mẹ Bùi buồn bã nói bà chỉ có một đứa con trai, muốn chăm sóc chúng tôi.

Bùi Xuyên khuyên tôi nhường.

“Mẹ lớn tuổi rồi. Chúng ta đi làm suốt ngày, ở gần còn có người nấu cơm.”

Cuối cùng tôi đồng ý.

Bây giờ anh mới hiểu căn hộ đó chưa bao giờ là nhà của hai chúng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...