Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 21



Nó là chiếc lồng mẹ anh chuẩn bị, còn anh từng giúp bà thuyết phục tôi tự bước vào.

Một tuần sau, bố tôi nhận được một gói chuyển phát khác.

Bên trong không có nhẫn.

Chỉ có toàn bộ đồ đạc của tôi còn để ở nhà Bùi Xuyên và một cuốn sổ tiết kiệm.

Sáu mươi sáu nghìn trong tài khoản cưới đã được anh rút ra, cộng thêm phần lãi, rồi gửi vào sổ đứng tên tôi.

Kèm theo là một mảnh giấy.

【Khoản này không phải bồi thường, cũng không phải để đổi lấy tha thứ.】

【Ba năm chuẩn bị đám cưới, em đóng góp nhiều hơn anh quá nhiều. Tiền không thể trả lại thời gian, nhưng ít nhất anh không nên tiếp tục lấy phần không thuộc về mình.】

Tôi bảo bố gửi trả.

Ba ngày sau, cuốn sổ lại được gửi đến.

Lần này có thêm một dòng.

【Nếu em không nhận, hãy thay anh tặng cho quỹ hỗ trợ phụ nữ.】

Tôi làm theo.

Tôi quyên góp toàn bộ số tiền cho một tổ chức hỗ trợ phụ nữ đơn thân học nghề và gửi biên nhận cho luật sư của anh.

Không có lời nhắn nào khác.

Đó là khoản tiền cuối cùng giữa chúng tôi.

Đầu xuân, tôi về thành phố cũ tham dự một hội thảo.

Sau sự kiện, tôi ghé studio từng đặt chụp ảnh cưới để lấy lại một ổ cứng bỏ quên.

Nhiếp ảnh gia nhận ra tôi.

“Cô Hứa?”

“Lâu rồi không gặp.”

Cô ấy hơi ngập ngừng.

“Hôm đó thật đáng tiếc.”

“Không đáng tiếc.”

Tôi cười. “Nhờ hôm đó tôi mới tránh được một cuộc hôn nhân sai.”

Cô ấy cũng cười theo.

Trong lúc nhân viên tìm ổ cứng, tôi đi qua phòng trưng bày.

Tấm ảnh mẫu ngày trước đã được thay bằng một bức chân dung gia đình khác.

Không còn chiếc váy cưới tôi từng thử.

Không còn phông nền tôi từng chọn.

Mọi thứ đã tiếp tục từ lâu.

Chỉ có con người đôi khi tự nhốt mình trong một ngày cũ.

“Hứa Ninh.”

Giọng Bùi Xuyên vang lên phía sau.

Tôi quay lại.

Anh đứng ở cửa studio, trong tay cầm một tập tài liệu.

Nhiếp ảnh gia giải thích:

“Anh Bùi đến lấy bản hợp đồng cũ. Chúng tôi dọn kho nên gọi cả hai người.”

Tôi gật đầu.

Bùi Xuyên nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Em sống tốt không?”

“Rất tốt.”

“Anh nghe nói em được thăng chức.”

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện khách sáo đến mức không giống hai người từng yêu nhau bảy năm.

Nhân viên đưa ổ cứng cho tôi rồi quay vào trong.

Ngoài sảnh chỉ còn chúng tôi.

Bùi Xuyên lấy một phong thư từ tập tài liệu.

“Lá thư trước em không đọc, đúng không?”

“Không.”

Anh cười buồn.

“Anh đoán vậy.”

“Lần này anh không đưa thư nữa.”

“Anh chỉ muốn nói trực tiếp một câu.”

Tôi không ngắt lời.

“Anh xin lỗi.”

“Không phải xin lỗi vì bị phát hiện, cũng không phải để em quay lại.”

“Anh xin lỗi vì đã dùng sự hiểu chuyện của em làm lý do bỏ qua cảm xúc của em.”

“Anh biết em mạnh mẽ nên mặc định em không cần anh.”

“Anh biết Ôn Tình yếu đuối nên mỗi lần đều chạy đến.”

“Nhưng thật ra anh chỉ chọn nơi khiến mình cảm thấy quan trọng hơn.”

“Em nói đúng.”

“Anh không phải bị ai lừa hoàn toàn. Anh đã tự nguyện tin những điều có lợi cho cảm giác của mình.”

Tôi nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên anh nói một lời xin lỗi không kèm theo “nhưng”.

Không có “nhưng Hàng Hàng là trẻ con”.

Không có “nhưng Ôn Tình quá đáng thương”.

Không có “nhưng chúng ta đã yêu bảy năm”.

“Em nhận lời xin lỗi.”

Mắt anh hơi sáng lên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Cảm ơn.”

“Anh đang gặp chuyên gia tâm lý.”

“Anh nghĩ mình cần hiểu vì sao luôn muốn được người khác cần đến.”

“Đó là chuyện tốt.”

“Còn một việc.”

Anh lấy chiếc nhẫn đính hôn ra.

“Anh sẽ không gửi nó cho em nữa.”

“Hôm nay anh mang đến cửa hàng đổi thành tiền.”

“Anh chỉ muốn hỏi em có phản đối nếu anh cũng quyên góp không.”

“Đó là đồ của anh, anh tự quyết định.”

Anh gật đầu, siết chiếc hộp trong tay.

“Tạm biệt, Hứa Ninh.”

“Tạm biệt.”

Chúng tôi đi về hai hướng ở trước cửa studio.

Không ai quay đầu.

Lần này, câu chuyện của chúng tôi thật sự kết thúc.

20

Mùa hè năm sau, Hàng Hàng đến Hải Thành cùng Lương Khải.

Hai bố con đi du lịch, tiện ghé thăm tôi.

Hàng Hàng đã vào tiểu học.

Nó đen hơn, hoạt bát hơn và không còn bám chặt lấy người lớn mỗi khi đến nơi lạ.

Tôi dẫn hai người đi ăn hải sản.

Trong bữa ăn, thằng bé kể liên tục chuyện ở trường.

Nó nói bố nấu ăn rất dở.

Nói ông bà nội chiều nó nhưng không cho ăn kẹo trước khi ngủ.

Nói mẹ đã chuyển đến gần trường và mỗi thứ Tư đều đón nó đi ăn tối.

Tôi hơi bất ngờ.

Lương Khải giải thích:

Chương trước Chương tiếp
Loading...