Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 22



“Sau sáu tháng, chúng tôi đạt thỏa thuận cùng chăm sóc.”

“Thằng bé chủ yếu ở với tôi, nhưng gặp mẹ đều đặn.”

“Ôn Tình vẫn đang tư vấn tâm lý. Gần đây cô ấy phối hợp hơn trước.”

Tôi gật đầu.

Đó có lẽ là kết quả tốt nhất.

Trừng phạt một người mẹ không phải mục đích cuối cùng.

Điều quan trọng là chị ấy ngừng dùng con để lấp những bất mãn của mình.

Hàng Hàng cắn một miếng tôm rồi nhìn tôi.

“Dì Ninh, mẹ nói trước đây mẹ làm sai.”

“Mẹ bảo nếu gặp dì phải nói xin lỗi.”

“Con không cần xin lỗi thay mẹ.”

“Mẹ cũng nói sẽ tự nói.”

Thằng bé suy nghĩ rồi hỏi:

“Dì còn giận mẹ không?”

“Dì không còn giận.”

“Vậy dì tha thứ cho mẹ chưa?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Không giận và tha thứ là hai chuyện khác nhau.”

“Dì có thể không ghét mẹ con, nhưng cũng không cần trở lại thân thiết như trước.”

“Giống như một món đồ chơi bị vỡ sao?”

“Gần giống vậy.”

“Có thể dán lại nhưng vẫn có vết?”

“Đúng.”

Hàng Hàng gật gù, dường như hiểu.

Một lúc sau nó lại hỏi:

“Vậy người vỡ rồi có dán được không?”

Lương Khải vội nhắc con không nên hỏi linh tinh.

Tôi lại mỉm cười.

“Người không phải món đồ.”

“Khi bị tổn thương, họ có thể tự lành.”

“Nhưng lành rồi không có nghĩa phải quay về chỗ từng làm mình đau.”

Hàng Hàng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trong.

“Dì đã lành chưa?”

Tôi nhìn ra mặt biển ngoài cửa sổ.

“Rồi.”

Bữa trưa kết thúc, Lương Khải đưa con đến thủy cung.

Trước khi đi, Hàng Hàng tặng tôi một bức tranh.

Trong tranh có biển, một căn nhà màu trắng và ba người đứng trước cửa.

Một người là tôi.

Hai người còn lại là bố mẹ tôi.

Không có chú rể.

Không có người bố được mượn.

Nhưng cả ba người đều cười.

Ở góc tranh, thằng bé viết bằng nét chữ xiêu vẹo:

【Nhà của dì Ninh.】

Tôi đóng khung bức tranh, treo trong phòng khách.

Tối đó, trưởng phòng Từ đến đưa tài liệu.

Bây giờ anh đã là giám đốc vùng, mỗi tháng chỉ đến Hải Thành vài ngày.

Anh đứng trước bức tranh rất lâu.

“Tôi có một thắc mắc.”

“Gì?”

“Ngôi nhà còn chỗ để vẽ thêm người không?”

Tôi quay sang nhìn anh.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như lúc bàn công việc, nhưng vành tai hơi đỏ.

Suốt hơn một năm, anh chưa từng vượt quá giới hạn.

Khi tôi bị quấy rầy, anh giúp bảo vệ công việc của tôi nhưng không nhân cơ hội bước vào đời tư.

Khi tôi được thăng chức, anh đánh giá bằng năng lực chứ không biến sự hỗ trợ thành món nợ.

Chúng tôi cùng ăn tối vài lần, đi xem triển lãm hai lần.

Mỗi lần anh đều hỏi trước, chấp nhận khi tôi bận và không bao giờ dùng sự thất vọng để ép tôi.

Tôi biết câu hỏi này sớm muộn sẽ đến.

“Anh đang hỏi thay ai?”

“Thay tôi.”

“Từ Cảnh Minh, anh đang tỏ tình sao?”

“Tôi định chuẩn bị lãng mạn hơn.”

Anh nhìn tập tài liệu trong tay, bất lực cười.

“Nhưng hình như thời điểm này cũng không tệ.”

“Tôi thích cô.”

“Không phải từ lúc cô hủy hôn.”

“Cũng không phải vì muốn cứu cô khỏi bất cứ điều gì.”

“Tôi thích cách cô làm việc, cách cô bảo vệ nhóm và cả cách cô đứng dậy sau những chuyện đã qua.”

“Nếu cô chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi.”

Tôi không trả lời ngay.

Trước đây, câu “anh có thể đợi” từng khiến tôi cảm động.

Bây giờ tôi không còn đánh giá một người qua lời hứa đẹp.

Tôi nhìn cách họ tôn trọng một câu từ chối, cách họ hành động khi không được khen ngợi và cách họ chịu trách nhiệm khi sai.

Từ Cảnh Minh đứng yên, không thúc giục.

Tôi hỏi:

“Nếu em nói chỉ có thể bắt đầu bằng một bữa tối thì sao?”

Đôi mắt anh sáng lên.

“Vậy tôi sẽ đặt bàn.”

“Nếu sau bữa tối em vẫn thấy không phù hợp?”

“Tôi trả tiền rồi đưa em về.”

“Không làm khó em?”

“Không.”

“Không bảo em đã cho anh hy vọng?”

“Một bữa tối chỉ là một bữa tối.”

Tôi bật cười.

“Vậy tối mai.”

Anh cũng cười.

“Tối mai.”

21

Tôi và Từ Cảnh Minh bắt đầu rất chậm.

Không công khai ngay.

Không vội hứa hẹn.

Chúng tôi ăn tối, đi dạo, cùng đưa bố mẹ tôi khám sức khỏe và thỉnh thoảng tranh luận vì công việc.

Lần đầu mâu thuẫn là khi anh tự ý sửa một phần phương án của nhóm tôi trước cuộc họp.

Tôi nói thẳng rằng anh vượt quyền.

Anh không im lặng trừng phạt, không nói tôi quá nhạy cảm.

Anh mở lại lịch sử chỉnh sửa, giải thích lý do, sau đó thừa nhận mình đáng lẽ phải trao đổi trước.

Ngày hôm sau, quy trình phối hợp giữa hai bộ phận được viết lại.

Mọi chuyện kết thúc ở đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...