Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 5
“Hôm nay anh xử lý chưa tốt. Anh xin lỗi.”
“Tuần sau chúng ta chụp lại. Anh sẽ đặt studio tốt hơn, địa điểm em chọn, mọi chi phí anh trả.”
“Đám cưới cũng không cần hủy. Tiền cọc mất bao nhiêu anh bù.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh quen tôi bảy năm, yêu nhau năm năm, đính hôn hơn một năm.
Anh biết tôi không thích hoa hồng đỏ, biết tôi dị ứng với kiwi, biết lúc căng thẳng tôi sẽ vô thức siết ngón tay.
Nhưng anh không hiểu điều tôi muốn chưa từng là một studio đắt hơn.
“Bùi Xuyên, nếu hôm nay em không phát hiện tài khoản trường học, anh có định nói thật không?”
Anh mím môi.
“Anh sợ em hiểu lầm.”
“Anh đã làm chuyện khiến em hiểu lầm, sau đó dùng lý do sợ em hiểu lầm để giấu em.”
“Em không thấy buồn cười sao?”
“Giữa anh và Ôn Tình thật sự không có gì.”
“Anh có thể thề.”
“Hai người có ngủ với nhau hay không, bây giờ không còn quan trọng.”
Anh bỗng ngẩng lên.
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Nghĩa là phản bội không chỉ có một kiểu.”
“Anh dành thời gian của vị hôn phu cho chị ấy, dành trách nhiệm của một người bố cho con chị ấy, dành sự quan tâm đáng lẽ thuộc về gia đình em cho họ.”
“Anh khiến em phải xếp hàng sau một người chị họ và một đứa trẻ không có quan hệ gì với anh, rồi lại yêu cầu em rộng lượng.”
“Em không muốn rộng lượng nữa.”
Tôi đẩy túi giấy ra ngoài.
Lần này anh vẫn không nhận.
Chiếc nhẫn trong hộp rơi xuống nền hành lang, phát ra một tiếng rất khẽ.
Bùi Xuyên nhìn nó thật lâu.
“Hứa Ninh, em sẽ hối hận.”
Tôi gật đầu.
“Có lẽ.”
“Nhưng nếu tiếp tục cưới anh, em chắc chắn sẽ hối hận.”
Ngay lúc ấy, thang máy phía sau anh mở ra.
Ôn Tình dắt Hàng Hàng bước ra, trong tay còn cầm hộp pizza.
Chị ấy nhìn chiếc nhẫn dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
“Tiểu Ninh, em làm thật sao?”
Tôi không bất ngờ.
Từ trước đến nay, chỉ cần tôi và Bùi Xuyên có mâu thuẫn liên quan đến chị ấy, chị ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Ôn Tình kéo Hàng Hàng đến gần.
“Chị nghe nói em hủy đám cưới nên vội tới.”
“Mọi chuyện đều do chị. Em muốn trách thì trách chị, đừng trút giận lên Bùi Xuyên.”
Hàng Hàng nghe thấy, lập tức dang tay chắn trước Bùi Xuyên.
“Không được bắt nạt bố!”
Giọng trẻ con vang khắp hành lang.
Hai cánh cửa nhà hàng xóm khẽ mở ra.
Ôn Tình vội ôm con, nước mắt rơi xuống.
“Hàng Hàng, không được nói như vậy.”
“Dì Ninh mới là người sắp kết hôn với chú Bùi. Sau này con không được gọi chú ấy là bố nữa.”
Cậu bé lập tức khóc lớn.
“Không! Chú ấy là bố con!”
“Bố đã nói sẽ không bỏ con!”
Ôn Tình vừa lau nước mắt cho con vừa nhìn tôi cầu khẩn.
“Tiểu Ninh, trẻ con không hiểu chuyện. Em đừng chấp nó.”
Tôi bình thản nhìn chị ấy.
“Người dạy nó gọi như vậy là chị.”
“Người mặc nhiên thừa nhận là Bùi Xuyên.”
“Hai người nuôi dưỡng kỳ vọng của nó suốt hai năm, bây giờ lại đẩy trách nhiệm sang em sao?”
Ôn Tình nghẹn lời.
Bùi Xuyên cúi xuống bế Hàng Hàng lên theo bản năng.
Thằng bé ôm chặt cổ anh, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đề phòng.
Khoảnh khắc ấy, đáp án đã quá rõ ràng.
Tôi tháo chốt, mở cửa hẳn ra.
Bùi Xuyên tưởng tôi mềm lòng, vẻ mặt dịu đi một chút.
Nhưng tôi chỉ cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, đặt lại vào túi giấy rồi nhét vào tay anh.
“Đồ của anh.”
Sau đó tôi nhìn Ôn Tình.
“Còn chị, từ hôm nay đừng gọi em là Tiểu Ninh nữa.”
“Chúng ta không thân đến vậy.”
Tôi đóng cửa.
Tiếng khóc của Hàng Hàng bị chặn lại bên ngoài.
Một lúc lâu sau, hành lang mới trở về yên tĩnh.
Mẹ tôi từ phòng khách bước tới, ôm lấy tôi.
Đến lúc đó tôi mới phát hiện cả người mình đang run.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy mệt.
Giống như vừa tự tay kéo mình ra khỏi một vũng bùn đã chìm quá lâu.
4
Sáng hôm sau, chuyện hủy hôn đã truyền khắp hai bên gia đình.
Dì cả, mẹ của Ôn Tình, gọi cho mẹ tôi từ sáu giờ sáng.
Giọng bà ấy vang đến mức tôi đứng trong bếp cũng nghe rõ.
“Chị phải khuyên Tiểu Ninh chứ!”
“Thanh niên giận dỗi một chút là chuyện bình thường, sao có thể nói hủy là hủy?”
“Tình Tình đã khổ lắm rồi. Nó một mình nuôi con, Tiểu Bùi chỉ thương đứa trẻ thôi, có làm chuyện gì xấu đâu?”
Mẹ tôi hỏi lại:
“Con gái chị khổ thì con gái tôi phải nhường chồng cho nó à?”
Đầu dây bên kia lập tức cao giọng.
“Chị nói khó nghe quá rồi đấy!”