Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 6



“Chúng nó trong sạch, cả nhà đều biết. Tiểu Ninh bụng dạ hẹp hòi nên mới nghĩ bậy.”

“Trong sạch đến mức mặc đồ gia đình, chụp ảnh gia đình, gọi bố mẹ chồng tương lai của con gái tôi là ông bà nội?”

“Chị…”

“Hai năm qua các người biết bao nhiêu?”

Dì cả im bặt.

Chỉ một khoảng lặng ấy đã trả lời tất cả.

Mẹ tôi chậm rãi hỏi:

“Chị biết từ đầu, đúng không?”

“Tôi chỉ biết Tiểu Bùi thỉnh thoảng giúp đỡ. Tình Tình sợ Tiểu Ninh nghĩ nhiều nên không nói.”

“Vậy cả nhà chị cùng nhau giấu con gái tôi.”

“Sao gọi là giấu? Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Chuyện nhỏ thì từ nay tự nhà chị giải quyết.”

Mẹ tôi cúp máy, sau đó chặn số.

Bà quay lại nhìn tôi, mắt đỏ lên vì tức.

“Năm ngoái bà ngoại con nằm viện, dì con nói bận chăm Hàng Hàng nên không đến.”

“Lúc đó Bùi Xuyên thay chị ta chạy trước chạy sau, mẹ còn khen nó hiểu chuyện.”

“Bây giờ nghĩ lại, có khi hai người họ đã sớm coi nhau là một nhà.”

Tôi rót cho mẹ cốc nước.

“Không cần nghĩ nữa.”

“Dù giữa họ là gì, cũng không liên quan đến con.”

Nói thì dễ.

Nhưng một mối quan hệ bảy năm không thể xóa sạch chỉ sau một đêm.

Khắp căn hộ đều có dấu vết của Bùi Xuyên.

Chiếc cốc đôi anh mua trong chuyến du lịch đầu tiên.

Máy chơi game đặt cạnh tivi.

Hai đôi dép đi trong nhà.

Trong tủ lạnh còn có loại nước anh thích.

Tôi thuê dịch vụ chuyển đồ, gom tất cả vào mười hai thùng carton.

Đến ngăn kéo cuối cùng trong phòng làm việc, tôi tìm thấy một tập hóa đơn.

Trên cùng là hóa đơn mua bộ quần áo gia đình hôm qua.

Ngày đặt hàng cách đây mười chín ngày.

Người thanh toán là Bùi Xuyên.

Địa chỉ nhận hàng là nhà Ôn Tình.

Bên dưới còn có vé vào khu vui chơi, hóa đơn khách sạn nghỉ dưỡng và phiếu đăng ký lớp học bơi cho trẻ em.

Tổng số tiền không lớn.

Nhưng thời gian trên mỗi tờ giấy đều trùng với những ngày anh nói phải tăng ca, đi công tác hoặc tiếp khách.

Tôi chụp lại toàn bộ.

Không phải để níu kéo.

Mà để sau này, nếu có ai nói tôi hủy hôn vì một lần giận dỗi, tôi không cần tốn lời giải thích.

Buổi chiều, tôi nhắn Bùi Xuyên đến lấy đồ.

Anh không trả lời.

Người đến lại là mẹ anh.

Bà vừa nhìn thấy mười hai thùng carton đã đổi sắc mặt.

“Ninh Ninh, con làm đến mức này thật à?”

“Vâng.”

“Tiểu Xuyên tối qua không ngủ. Nó uống rượu đến đau dạ dày, sáng nay vẫn phải đi làm.”

Tôi ký tên vào biên bản bàn giao của nhân viên vận chuyển.

“Bác bảo anh ấy đi khám.”

“Con không thương nó sao?”

“Trước đây có.”

“Bây giờ thì sao?”

Tôi ngẩng lên nhìn bà.

“Bây giờ con thương mình hơn.”

Mẹ Bùi cứng mặt.

Bà kéo tôi sang một bên, hạ giọng.

“Bác biết chuyện cái khóa bình an khiến con không vui.”

“Nhưng Hàng Hàng gọi bác một tiếng bà nội trước mặt bao nhiêu người. Bác không thể làm đứa trẻ mất mặt.”

“Đợi sau này con và Tiểu Xuyên có con, bác mua cho đứa bé một cái tốt hơn.”

“Không cần.”

“Sao lại không cần? Con đừng nói lời tuyệt tình.”

“Vì con sẽ không sinh con cho Bùi Xuyên.”

Bà nhìn tôi, đôi mắt dần lạnh xuống.

“Chuyện của người lớn mà con cứ so đo với một đứa trẻ, sau này làm mẹ thế nào?”

Tôi bật cười.

“Bác nói đúng.”

“Vậy nên nhà bác hãy tìm một người rộng lượng hơn.”

Mẹ Bùi không ngờ tôi trả lời như vậy.

Bà im lặng hồi lâu rồi nói:

“Hôn lễ đã báo cho họ hàng, thiệp mời cũng gửi gần hết. Bây giờ hủy, mặt mũi nhà họ Bùi để đâu?”

“Hôm qua bác biết chúng con chụp ảnh cưới, vẫn đến đại hội thể thao của Hàng Hàng.”

“Lúc đó bác đã chọn thể diện của mình rồi.”

“Con không có nghĩa vụ giữ nó giúp bác.”

Bà giơ tay như muốn chỉ vào tôi, nhưng bố tôi từ trong nhà bước ra.

Ông không nói một lời, chỉ đứng cạnh con gái.

Mẹ Bùi đành nuốt phần còn lại xuống.

Trước khi đi, bà lạnh lùng nói:

“Được, bác xem con cứng rắn được bao lâu.”

“Tình cảm bảy năm không phải muốn bỏ là bỏ.”

Tôi nhìn cửa thang máy đóng lại.

Đúng vậy.

Bảy năm không dễ bỏ.

Nhưng nếu chỉ vì tiếc bảy năm đã qua mà giao nốt phần đời còn lại cho một người không xứng đáng, vậy mới là ngu ngốc.

5

Ba ngày sau, mẹ tôi nhập viện.

Ca phẫu thuật ban đầu dự kiến vào tuần sau được đẩy lên sớm vì kết quả kiểm tra không ổn định.

Tôi xin nghỉ, ở bệnh viện từ sáng.

Trước khi vào phòng, mẹ vẫn còn lo cho tôi.

“Điện thoại con rung mãi, có phải Tiểu Bùi không?”

“Tin nhắn công việc thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...