Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 8



Bức thứ tám là ảnh mẹ tôi nằm viện năm ngoái, thời gian trùng với lễ phụ huynh của Hàng Hàng.

Bức cuối cùng là giấy hủy dịch vụ chụp ảnh cưới.

Tôi chỉ viết một dòng.

【Một ngày tôi cho mượn, họ dùng suốt hai năm. Bây giờ tôi lấy lại cuộc đời mình, xin đừng gọi đó là tổn thương.】

Chưa đầy nửa giờ, phần bình luận của Ôn Tình im hẳn.

Những người vừa trách tôi bắt đầu xóa lời.

Dì cả gọi cho bố tôi, yêu cầu tôi gỡ bài vì ảnh hưởng danh dự của Ôn Tình.

Bố tôi chỉ trả lời:

“Ảnh nào là giả, chị chỉ ra, tôi sẽ bảo con bé xóa.”

Dì cả không chỉ ra được.

Bởi vì tất cả đều là thật.

Khoảng mười giờ tối, tài khoản của Bùi Xuyên đăng một bài giải thích.

【Mọi chuyện là quyết định cá nhân tôi, không liên quan đến Ôn Tình và Hàng Hàng. Tôi chỉ muốn giúp một đứa trẻ. Hứa Ninh phản ứng vì hiểu lầm, mong mọi người không làm phiền cô ấy.】

Nhìn qua giống như anh đang bảo vệ tôi.

Nhưng câu “phản ứng vì hiểu lầm” vẫn biến tôi thành một người ghen tuông thiếu lý trí.

Tôi không đáp lại.

Nửa tiếng sau, anh gửi tin nhắn.

【Anh đã nhận hết trách nhiệm, em gỡ bài đi.】

【Ôn Tình vừa ổn định công việc, chuyện này truyền đến công ty sẽ ảnh hưởng đến chị ấy.】

Tôi nhìn hai dòng chữ, bỗng thấy buồn cười.

Đến tận lúc này, anh vẫn vội vàng che ô cho chị ấy.

Tôi trả lời:

【Bài của tôi không có một chữ nào sai.】

Anh gọi ngay lập tức.

Tôi từ chối.

Anh tiếp tục nhắn:

【Em muốn thế nào mới chịu dừng lại?】

Tôi gõ từng chữ.

【Trước ngày hôm qua, tôi chỉ muốn anh giữ khoảng cách.】

【Bây giờ tôi muốn hai người biến khỏi cuộc sống của tôi.】

Gửi xong, tôi chặn anh.

Sáng hôm sau, bài viết của Ôn Tình đã bị xóa.

Nhưng ảnh chụp màn hình không biến mất.

Một đồng nghiệp cũ của chị ấy để lại bình luận dưới bài của tôi.

【Chị nên kiểm tra thêm chuyện khác. Hai năm trước Ôn Tình ly hôn không đơn giản như lời cô ấy kể đâu.】

Tôi nhắn riêng hỏi người đó.

Cô ấy chỉ gửi cho tôi một số điện thoại.

Tên người liên hệ là Lương Khải.

Chồng cũ của Ôn Tình.

7

Tôi nhìn số điện thoại rất lâu nhưng không gọi.

Không phải vì sợ.

Mà vì tôi bỗng nhận ra mình đã quyết định rời khỏi họ, vậy thì sự thật về cuộc hôn nhân của Ôn Tình vốn không còn liên quan đến tôi.

Tôi tắt màn hình, quay lại phòng bệnh.

Mẹ vừa tỉnh, tinh thần vẫn còn yếu.

Tôi ngồi cạnh giường, giúp bà uống từng ngụm nước nhỏ.

Ba ngày tiếp theo, tôi không rời bệnh viện quá nửa giờ.

Bùi Xuyên đổi số gọi cho tôi hai lần.

Lần đầu anh nói muốn thăm mẹ.

Tôi từ chối.

Lần thứ hai anh nói bố mẹ anh đã chọn ngày mới cho buổi chụp ảnh, chỉ cần tôi đồng ý, mọi chuyện có thể trở lại như cũ.

Tôi không trả lời, trực tiếp chặn luôn số mới.

Đến ngày mẹ xuất viện, một bó hoa được giao đến phòng bệnh.

Tấm thiệp không ký tên.

Nhưng bên trong viết rằng:

【Chúc dì sớm khỏe. Chuyện năm ngoái là lỗi của cháu.】

Mẹ nhìn một cái rồi bảo bố đem hoa tặng cho quầy y tá.

“Người không đến thì hoa đến cũng vô ích.”

Tôi cười, đỡ bà đứng dậy.

Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số lạ.

【Cô Hứa, tôi là Lương Khải. Tôi không có ý quấy rầy. Nhưng có một số chuyện liên quan trực tiếp đến cô, cô nên biết.】

Kèm theo là một bức ảnh chụp màn hình.

Hai năm trước, chỉ một tuần sau khi Ôn Tình hoàn tất thủ tục ly hôn, chị ấy đã nhắn cho Lương Khải.

【Anh đừng tưởng không có anh thì con trai tôi không có bố.】

【Người sẵn lòng làm bố của nó tốt hơn anh gấp trăm lần.】

Bên dưới là ảnh Bùi Xuyên bế Hàng Hàng trong hoạt động Ngày của Cha.

Tôi phóng to thời gian.

Đó chính là lần đầu tiên tôi đồng ý cho chị ấy mượn vị hôn phu của mình một ngày.

Nhưng trong tin nhắn gửi chồng cũ, chị ấy không nói “chú”.

Chị ấy nói “bố”.

Tôi gọi lại.

Người đàn ông bên kia có giọng hơi khàn.

“Xin lỗi vì kéo cô vào chuyện này.”

“Anh nói những chuyện liên quan trực tiếp đến tôi là gì?”

Anh ta im lặng một lúc.

“Cô có biết lý do chúng tôi ly hôn không?”

“Ôn Tình nói anh có người khác và không quan tâm đến con.”

Lương Khải cười nhạt.

“Tôi đoán là cô ấy sẽ nói như vậy.”

“Người muốn ly hôn là cô ấy. Người có người khác cũng là cô ấy.”

Tôi vô thức siết điện thoại.

“Ai?”

“Tôi không biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...