Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 8
“Nhưng đó là mẹ anh.”
“Tôi sẽ xử lý.”
“Anh nên nhớ văn bản đã ký.”
“Tôi nhớ. Hiểu Mẫn, tôi không tranh quyền nuôi con.”
“Tôi chỉ tin hành động.”
Ngày hôm sau, bà Cố bị bãi nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị quỹ gia đình. Quyền biểu quyết của bà trong công ty cũng tạm thời bị đóng băng. Cố Bách Chu gửi một văn bản pháp lý cho mẹ mình, tuyên bố nếu bà tiếp tục quấy rối hai mẹ con tôi, anh sẽ xin lệnh cấm tiếp xúc.
Nhà họ Cố náo loạn.
Nhưng điều gây chấn động hơn xảy ra ngay trước hôn lễ hai ngày. Cố Bách Chu công khai hủy hôn.
Thông báo chỉ có vài dòng, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía anh, không nhắc đến tôi hay Đoàn Tử. Cổ phiếu công ty mẹ giảm mạnh trong phiên sáng. Truyền thông vây kín khách sạn tổ chức hôn lễ. Nhà họ Phương tuyên bố rút khoản đầu tư đang đàm phán.
Buổi trưa, Phương Uyển Thanh xuất hiện ở công ty. Cô ta lao thẳng vào phòng giám đốc. Sau cánh cửa kính vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
“Anh hủy hôn vì cô ta, đúng không?”
“Không. Tôi hủy hôn vì tôi chưa từng muốn kết hôn với em.”
“Vậy tại sao anh đồng ý?”
“Vì bố tôi dùng sức khỏe ép buộc, vì công ty cần vốn, và vì tôi cho rằng người tôi muốn tìm đã có cuộc sống mới. Nhưng tất cả đều không đủ để biến một cuộc hôn nhân sai thành đúng.”
“Tôi ở bên anh sáu năm. Khi anh hôn mê, tôi ở bệnh viện. Khi anh tập đi lại, tôi dìu anh từng bước. Khi anh nửa đêm tỉnh giấc gọi tên Thẩm Hiểu Mẫn, người ngồi cạnh anh vẫn là tôi. Dựa vào đâu cô ta vừa xuất hiện, mọi thứ của tôi đều biến mất?”
Bên ngoài im lặng như tờ.
Tôi đứng cách cửa không xa, định quay đi thì nghe Cố Bách Chu nói:
“Vì những gì em làm sáu năm trước.”
“Anh nói gì?”
“Bức ảnh khách sạn. Tin nhắn nặc danh. Em nghĩ tôi sẽ không điều tra được sao?”
“Tôi chỉ gửi một tấm ảnh. Người ép cô ta ký ly hôn là mẹ anh!”
“Nếu không có bức ảnh ấy, cô ấy có tin bản thỏa thuận giả không?”
“Vậy còn tai nạn? Tôi khiến anh gặp tai nạn sao?”
“Không. Tai nạn là lỗi của tôi vì lái xe trong lúc mất bình tĩnh. Nhưng em biết tôi đã kết hôn, vẫn cố ý phá hoại. Sáu năm qua em còn nhiều lần nói với tôi rằng Hiểu Mẫn đã nhận tiền rồi bỏ đi.”
Cánh cửa đột ngột mở ra. Phương Uyển Thanh đứng trước mặt tôi, hai mắt đỏ hoe.
“Cô hài lòng chưa?”
“Tôi chưa từng yêu cầu anh ấy hủy hôn.”
“Nhưng cô quay về!”
“Đây là thành phố tôi sống, là công ty tôi làm việc suốt ba năm. Người được điều đến là anh ấy.”
“Cô sinh con của anh ấy!”
“Khi ấy chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp.”
Gương mặt cô ta trắng bệch.
“Cô mất đám cưới không phải vì tôi. Là vì cô xây nó trên lời nói dối. Một căn nhà như vậy, dù tôi không xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ sập.”
Cô ta giơ tay định tát tôi. Cố Bách Chu chặn cổ tay cô ta giữa không trung.
“Đủ rồi.”
Phương Uyển Thanh nhìn bàn tay anh đang bảo vệ tôi, nước mắt rơi xuống.
“Anh vẫn yêu cô ta, đúng không?”
Anh không trả lời. Nhưng sự im lặng đã là đáp án.
Chiều hôm đó, tập đoàn ra thông báo Cố Bách Chu tạm nghỉ chức vụ để xử lý việc cá nhân. Trước khi rời công ty, anh đặt lên bàn tôi một chiếc chìa khóa.
“Đây là chìa khóa căn hộ cũ. Tôi đã mua lại nó ba năm trước. Trong đó có đồ của em. Tôi chưa từng vứt đi.”
“Tôi không cần.”
“Vậy em tự đến bỏ.”
Anh đặt chìa khóa xuống rồi quay đi.
Tôi gọi lại.
“Anh hủy hôn không liên quan đến tôi. Tôi sẽ không vì thế mà quay lại.”
“Tôi biết.”
“Cũng đừng dùng Đoàn Tử để tiếp cận tôi.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao anh còn giữ căn hộ?”
Anh quay lại nhìn tôi.
“Vì đó là nơi cuối cùng tôi nhớ mình từng được sống như một người bình thường, không phải con trai nhà họ Cố, không phải người thừa kế, chỉ là chồng của Thẩm Hiểu Mẫn.”
Anh cười rất nhạt.