Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 10
"Thôi Bách Hợp." Anh đ/è giọng xuống rất thấp, đậm mùi cảnh cáo.
Tôi mặc kệ lời cảnh cáo của anh mà nói tiếp:
"Hai người bằng tuổi nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung để nói. Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi, sau này em có làm phiền anh thêm nữa cũng không hay. À đúng rồi, hay là lúc nào rảnh anh chuyển hết tiền di sản của bố em để chỗ anh lại cho em đi. Anh yên tâm, em sẽ không lấy thừa một cắc nào đâu, chỉ lấy đúng phần của em thôi. Còn về tài sản của anh, thì cứ y như những gì chúng ta đã thỏa thuận trước khi cưới, không ai can thiệp vào của ai. Xe của anh, nhà của anh, em chẳng cần thứ gì cả, anh cũng không phải bồi thường gì cho em hết. Khoảng thời gian được làm vợ anh, em thật sự rất vui."
Giọng tôi có chút nghẹn ngào, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, lau những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
"Dù chúng ta đã ly hôn, nhưng vẫn xem như là bạn bè. Sau này anh có việc gì cũng có thể liên lạc với em. Có điều trước nay anh luôn mạnh mẽ và đ/ộc lập như vậy, e là chẳng có việc gì cần em phải giúp đâu nhỉ. À đúng rồi, đám cưới của anh và Tô Mạn Ngọc thì đừng có mời em đến đấy, xui xẻo lắm.
Quý Lương An, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho em rồi, cũng đến lúc nên tìm một người phụ nữ mà anh thực sự yêu thương đi."
"Chúc anh hạnh phúc."
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt, ngước mắt lên nhìn anh.
Quý Lương An dừng xe lại, quay đầu sang, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
"Cho nên em chê tôi già rồi, không có chung tiếng nói với em, không bằng Cận Dã đúng không?"
Ủa gì vậy, liên quan quái gì đến Cận Dã chứ?
Tôi diễn cảnh sướt mướt nãy giờ, thế mà anh chỉ nhớ được mỗi cái câu này thôi hả?
"Anh muốn nói sao thì là vậy đi."
Quý Lương An tức đến mức bật cười.
"Em ở bên cạnh tôi chỉ vì số di sản của thầy để lại thôi sao? Nếu như thầy không giao di sản cho tôi mà giao cho Cận Dã, có phải em cũng sẽ gả cho Cận Dã không?"
Kỳ lạ thật đấy! Sao anh lại gi/ận nữa rồi?
Tôi từ chối trả lời cái câu hỏi ng/u ngốc này, chỉ mải mê lên kế hoạch xem tối nay làm thế nào để tr/ộm tiền ra. Tôi phải nhân lúc bọn họ ngủ say, cuỗm lấy thẻ ngân hàng rồi bỏ trốn mới được.
Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Ăn xong bữa cơm, Tô Mạn Ngọc xách túi lên rồi nói: "Vậy em xin phép về trước nhé. Cảm ơn hai người hôm qua đã cho em ở nhờ. Bách Hợp, lúc nào rảnh chúng ta đi chơi nha."
"Hả? Nữ chính đi rồi á?"
"Không thể nào, cái tình tiết gì thế này?"
"Tình tiết gì mà còn không nhận ra sao? Nữ phụ thượng vị rồi kìa!"
"Nam chính kiểu: Miệng không hé nửa lời yêu thương, nhưng thực tế thì u mê chữ ê kéo dài!"
"Đường hết hạn ngọt khé cổ luôn! Tuy tình yêu lành mạnh quan trọng, nhưng tình yêu ngang trái thì lại càng đặc sắc hơn."
Hả?
Bọn họ đang nói cái quái gì vậy?
Tôi sắp thượng vị rồi sao?
Người Quý Lương An yêu là tôi á?
Nực cười thật! Chắc bọn họ nhìn nhầm rồi.
Cánh cửa khép lại, Tô Mạn Ngọc đã rời đi.
Tôi thắc mắc: "Cô ấy đi đâu vậy?"
"Sang nhà kế bên."
Quảng cáo - nl
Căn nhà kế bên cũng là tài sản đứng tên Quý Lương An. Thì ra anh vẫn chê tôi chướng mắt, nên mới định kim ốc tàng kiều ở ngay vách kế bên đó sao?
Tôi cố kìm nén nước mắt, giọng rầu rĩ: "Ồ, em đi ngủ đây."
Anh đi theo sau lưng tôi.
Tôi đóng sập cửa lại: "Tối nay không cần anh dỗ ngủ đâu, đừng làm phiền em."
Tôi khóa trái cửa, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Sao nữ phụ lại khóc rồi? Chị gái lại hiểu lầm gì rồi à?"
"Rơi vào ai mà chẳng hiểu lầm. Bất động sản của nam chính nhiều như vậy, cứ phải chọn ngay căn kế bên cơ."
"Chắc là để tiện cho việc sống chung chứ gì?"