Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 10
Còn tôi bị Tô Hàm Ngọc ấn ngồi trên ghế, ép phải nghe hết toàn bộ nội dung ghi âm.
Đoạn ghi âm này có lẽ được ghi lại không lâu sau khi cô ấy trở về nhận người thân.
Lúc đầu, giọng nói của cô ấy tỏ ra rất "ngốc nghếch", y hệt một cô gái ngây thơ không có đầu óc.
Tôi nghe mà nhíu mày chê bai một câu, lập tức bị cô ấy búng vào trán một cái rõ đau.
"Đừng tự mắng mình nữa, đồ ngốc."
Cô ấy tức giận liếc tôi:
"Người mà chị bắt chước chính là em đấy!"
Tôi: "???"
"Trước khi trở về, chị đã tìm hiểu rồi. Anh ta khá hài lòng với em. Nếu chị muốn dùng thân phận con gái nhà họ Thẩm để liên hôn, thì cách nhanh nhất khiến anh ta chấp nhận chính là dựa theo hình tượng của em."
"..."
"Nhưng em cũng nghe thấy rồi đấy, cách này chẳng có tác dụng gì với anh ta cả."
Cô ấy nhún vai, giọng điệu thản nhiên:
"Đồ giả thì mãi chỉ là đồ giả."
"Đối tượng liên hôn mà anh ta muốn, chỉ có mỗi mình em thôi."
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ.
Hóa ra video bị tung lên mạng và bức ảnh nặc danh kia không phải chuyện gần đây, mà là lần cô ấy gặp Hoắc Nhâm đã bị chụp lại từ lâu rồi.
Hai người họ quay lưng về phía tôi, tiến hành một cuộc đàm phán thương mại về chuyện liên hôn.
Nhưng nếu đã bị chụp lại từ lúc đó, tại sao mãi đến sau khi tôi kết hôn mới bị tung ra?
Chẳng phải đây rõ ràng là cố tình phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Nhâm sao!
Rốt cuộc là kẻ nào lại có tâm địa xấu xa đến thế!
Càng nghĩ tôi càng buồn bực, phồng má, liếc xéo cô ấy:
"Chị vì mấy dự án hợp tác với Tập đoàn Hoắc Thị và một suất vào viện nghiên cứu mà bán em cho Hoắc Nhâm đúng không hả?"
"Không chỉ có vậy đâu, còn b.a.o gồm cả việc giải quyết khoản nợ của nhà họ Tô nữa."
Cô ấy trả lời một cách hiển nhiên:
"Và cả năm triệu tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng của em sau khi kết hôn."
Tôi lập tức nghẹn họng.
Được rồi, hay lắm.
Hóa ra ngay từ đầu, chuyện để tôi tiếp tục mang thân phận thiên kim nhà họ Thẩm kết hôn với Hoắc Nhâm đã là một cuộc trao đổi lợi ích mà cô ấy và Hoắc Nhâm đã thỏa thuận với nhau!
Nào là người trong lòng, nào là không thể phụ lòng anh ấy, rồi còn nói gì mà để tôi tự gánh nợ, tất cả đều chỉ là màn kịch để l.ừ.a tôi tự nguyện nhảy vào hố thôi!
Hoắc Nhâm đã biết tôi không phải con gái ruột nhà họ Thẩm từ trước khi kết hôn!
Hơn nữa, chính anh còn đích thân chỉ định tôi làm đối tượng liên hôn!
Uổng công tôi áy náy suốt b.a.o lâu nay!
Uổng công tôi luôn cảm thấy mình đuối lý, sau khi thân phận thiên kim giả bị vạch trần còn lon ton chạy đi lấy lòng Hoắc Nhâm!
Tôi tức quá đi mất.
Nhưng lại cảm thấy cơn giận này của mình chẳng có chút uy lực nào cả.
Mẹ ở bên cạnh dỗ dành tôi, bảo tôi phải chú ý giữ tâm trạng để thai giáo.
Ba thì chống cằm lẩm bẩm một mình:
"Chẳng trách sau khi Ngọc Ngọc về nhà không lâu, nhà họ Hoắc liên tục đổ dự án cho chúng ta. Ba còn tưởng nhà thông gia hào phóng quá, hóa ra là có lý do cả."
"Ngọc Ngọc thông minh, Chi Chi nhà mình cũng rất giỏi."
Tôi: "..."
Hình như tôi đã hiểu tại sao người trong giới cứ bảo tôi là kẻ thiếu mất một sợi dây thần kinh rồi.
Hóa ra trong cái nhà này, đâu chỉ mình tôi là người đầu óc đơn giản!
16.
Hoắc Nhâm lấy được giấy khám thai xong liền quay lại ngay.
Anh còn mang theo quần áo tôi hay mặc cùng với đồ dưỡng da nữa.
"Anh đoán chắc là em muốn ở nhà ba mẹ vài hôm, đợi tuần sau anh lại đến đón em nhé."
Tôi chớp chớp mắt.
Xong thật rồi.
Hình như anh thật sự biết rõ tỏng tòng tong những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Tôi ngượng ngùng xoắn xuýt ngón tay, ấp úng hồi lâu mà chẳng nói nổi thành câu hoàn chỉnh.