Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn

Chương 11



Hoắc Nhâm liếc mắt ra ngoài cửa, lập tức đóng sầm cửa phòng rồi khóa trái lại.

Anh vươn đôi tay dài kéo tôi vào lòng, cúi người áp sát xuống.

"Từ tối qua đến giờ, em vẫn chưa gọi anh một tiếng nào."

Anh ngậm lấy vành tai tôi, thấp giọng thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhăn nhó khẽ đẩy anh ra:

"Không gọi đấy."

"Bên ngoài đồn ầm lên là anh muốn đá em đi, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới là sao?"

"Trên mạng người ta còn bảo anh với ai cũng xứng đôi, chỉ trừ em ra, nói anh cưới em chẳng qua là làm từ thiện cho kẻ ngốc thôi."

"...Có chuyện đó sao? Anh không hề thấy những lời này."

Anh áp sát bên tai tôi rồi khẽ cười.

Hơi thở nóng hổi lướt qua da thịt khiến toàn thân tôi bất giác run lên vì tê dại.

Tôi cau mày đẩy anh ra, xoay người với lấy điện thoại, định tìm mấy bài viết trên mạng cho anh xem cho ra nhẽ.

Ai ngờ thử b.a.o nhiêu từ khóa khác nhau, kết quả lại chẳng tìm thấy gì cả.

Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định mở phần ảnh chụp màn hình trong album ra:

"May mà em đã chụp màn hình lưu lại, anh tự xem đi!"

"Ừ, anh xem rồi."

Anh khẽ gật đầu, đôi bàn tay gân guốc đón lấy điện thoại rồi tiện tay ném tọt lên giường.

"Bây giờ đã không còn nữa, sau này cũng sẽ không b.a.o giờ xuất hiện đâu."

"Như vậy đã đủ chưa?"

"Hả?"

"Có những chuyện, em không cần phải biết quá nhiều làm gì."

Nói đoạn, anh bế bổng tôi lên, đặt xuống giường.

Đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì.

Cho đến khi anh bắt đầu thở dốc qua lớp chăn mỏng, tôi mới muộn màng nhận ra.

Hóa ra điều Tô Hàm Ngọc nói về việc 'siêu thoại bị ai đó xử lý', thì 'ai đó' chính là Hoắc Nhâm!

Vậy những lời đồn thổi kia cũng là do anh dọn dẹp sạch sẽ cả sao?

Anh nói anh bận, hóa ra đúng là anh đang bận thật sao?

Tôi đỏ mặt lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang cố gắng kiềm chế, trong lòng trào dâng sự ngứa ngáy khó tả, không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.

Quả nhiên, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn mà.

Cái tình cảnh này đúng là khó mà nhịn được.

17.

Các chị em trong giới bắt đầu phát hiện ra mấy lời đồn về việc Hoắc Nhâm muốn đá tôi đi đều biến mất sạch, thậm chí còn có các tài khoản marketing thay phiên nhau đăng bài ca tụng anh chiều vợ.

Thế là họ lại bắt đầu quay sang săn đón tôi.

Lúc đầu là muốn lôi kéo tôi vào nhóm, sau đó thì rủ đi mua sắm, làm đẹp, uống trà chiều.

Ban đầu tôi chẳng buồn để tâm tới.

Cả ba mẹ và Hoắc Nhâm đều bảo, nếu không thích thì cứ mặc kệ họ đi.

Chỉ có mỗi Tô Hàm Ngọc là lạnh mặt, nhất quyết bắt tôi phải qua loa đáp lại vài câu.

Cô ấy nghiêm giọng bảo:

"Giữ liên lạc với họ trong chừng mực nhất định, cũng chẳng có hại gì cho em cả."

"Hiện tại em đang đại diện cho cả Hoắc Nhâm và nhà họ Thẩm, đắc tội với họ chẳng khác nào là nhà họ Thẩm đi gây thù chuốc oán với gia đình người ta."

"Sau này chị sẽ tiếp quản công ty, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, công ty bị người ta nhắm vào chèn ép, cổ phần trong tay em sẽ trở thành đống giấy vụn, đến lúc đó lại phải chịu cảnh nghèo khổ. Em đã b.a.o giờ nếm trải cái nghèo chưa? Em có muốn sống cảnh đó không?"

"Thà kết bạn còn hơn gây thù chuốc oán, hiểu chưa?"

Tôi nghe mà chỉ nửa hiểu nửa không.

Nhưng tôi cứ nghe lời đã, hơn nữa tôi lại cực kỳ ghét cái nghèo.

Tiền bạc chính là người bạn thân nhất của tôi, sao tôi có thể nghèo được chứ?

Đã là thiên kim thì dù là giả cũng phải giữ phong thái, tuyệt đối không được nghèo!

18.

Tôi ở nhà cũng được hơn một tháng rồi.

Ngày nào Hoắc Nhâm bận xong cũng ghé qua, đợi tôi ngủ say mới lẳng lặng ra về.

Tô Hàm Ngọc từng hỏi anh sao không đón hẳn tôi về.

Anh đáp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...