Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 9
Ba mẹ gật đầu lia lịa hưởng ứng, cùng tôi mắng chửi không ngớt.
Tô Hàm Ngọc chẳng buồn bận tâm, cô ấy khịt mũi rồi liếc mắt nhìn lên trần nhà:
"Hoắc Nhâm đang ở ngay ngoài cửa kia kìa. Hai người định để con rể nhìn thấy cảnh này sao?"
Ba mẹ sững người lại, nước mắt lập tức ngừng rơi.
"Khụ khụ, Chi Chi, con cứ tâm sự với chị Ngọc Ngọc trước nhé, để ba mẹ ra nói chuyện với thằng Hoắc Nhâm xem sao."
Nói xong, hai người vội vàng nắm tay nhau chạy ra ngoài như có lửa đốt.
Tôi uất ức nhìn trừng trừng vào Tô Hàm Ngọc.
Cô ấy thản nhiên vuốt lại mái tóc, ngồi xuống mép giường rồi đưa cho tôi một cái máy ghi âm.
"Cái chủ đề em bàn tán ấy, chị vào kiểm tra thử rồi, đã bị ai đó dọn dẹp sạch sẽ."
"Còn video với ảnh thì cứ nghe hết file ghi âm này đã, chỗ nào không hiểu thì tự đi mà hỏi Hoắc Nhâm."
Cô ấy dừng lại một lát, bớt đi chút vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự nghiêm túc:
"Thẩm Chi Chi, có lẽ ba mẹ n.u.ô.i em mà quên mất dạy em cách suy nghĩ rồi."
"Đừng có hễ tí là hoảng loạn rồi làm ầm ĩ lên. Người nhà nhìn còn thấy mệt, huống hồ là chồng em?"
"Với lại, nếu em ly hôn chỉ vì muốn lấy tiền trợ cấp để trả nợ thì hoàn toàn là chuyện thừa thãi."
"Tại... tại sao cơ?"
Tôi sụt sịt, đầu óc giờ vẫn chưa kịp xoay chuyển.
Cô ấy nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng:
"Bởi vì khoản nợ của nhà họ Tô, ngay từ ngày em gả cho Hoắc Nhâm đã được trả sạch cả rồi."
14.
Những lời Tô Hàm Ngọc nói, tôi nghe mà cứ ù ù cạc cạc.
Nhưng cô ấy không giải thích thêm, chỉ dặn tôi nghe cho hết nội dung trong máy ghi âm, rồi cầm theo nó đi ra ngoài.
Tôi mở máy ghi âm, bên trong là cuộc đối thoại giữa một người nam và một người nữ.
Mặc dù nghe ra giọng của Hoắc Nhâm và Tô Hàm Ngọc, nhưng nội dung họ trao đổi toàn là những chuyện đàm phán thương mại khô khan.
Tôi nghe được một lúc thì bắt đầu díp cả mắt lại.
Không lâu sau, bên tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, bên cạnh tôi đã xuất hiện Hoắc Nhâm.
Anh nằm nghiêng, cánh tay vẫn gác trên eo tôi như mọi ngày.
Tôi vừa cử động, anh đã mở mắt, khàn giọng hỏi:
"Tỉnh rồi à?"
Tay anh còn dùng sức kéo tôi lại sát hơn.
Tôi giật mình, vội vàng dùng cả hai tay chặn ở giữa, hơi đẩy khoảng cách của hai người ra xa.
"Anh... anh định làm gì vậy? Em sẽ không đi bệnh viện với anh đâu! Anh muốn bỏ con của em, đừng có nằm mơ!"
Hàng mày anh lập tức nhíu c.h.ặ.t lại:
"Em đang lảm nhảm cái gì thế? Con nào cơ?"
Tôi cảnh giác trừng mắt nhìn anh:
"Anh đừng hòng lảng tránh, dù sao em cũng nhất quyết không đi bệnh viện."
Anh hơi sững người, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đưa tay xoa mi tâm:
"Thẩm Chi Chi, em thật là... Chiều hôm qua tài xế gọi cho tôi, nói em không khỏe, nên tôi mới định đưa em đi kiểm tra, em đang nghĩ đi tận đẩu tận đâu đấy?"
"Hả?"
Tôi lập tức ngây người:
"Ch-Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
"Chứ còn sao nữa?"
"Em cứ tưởng hôm qua anh nghe thấy em nói muốn mang theo con ly hôn, nên mới..."
"Ừ, tôi có nghe thấy."
Anh hơi nhướng mày, gật đầu vẻ đã hiểu rõ:
"Kế hoạch này của em rất tệ, hoàn toàn không ổn, tôi khuyên em nên từ bỏ ý định đó sớm đi, nếu không thì... khoan đã!"
Giọng anh đột nhiên khựng lại, ánh mắt không thể tin nổi từ từ hạ xuống:
"Vừa rồi em nói... là con?"
"Chi Chi, ý em là... em, mang thai rồi sao?"
Hai tay tôi túm c.h.ặ.t chăn trước ng.ự.c, khó hiểu chớp mắt:
"Ừ, đúng vậy, chẳng phải anh nghe thấy rồi sao?"
"..."
"..."
"..."
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Người đàn ông cứ như hóa đá, sững sờ hồi lâu không nói nên lời.
15.
Hoắc Nhâm hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh, tự mình chạy về nhà tìm tờ giấy khám thai.