Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn

Chương 8



Khoảng cách quá gần, hơi thở lạnh lẽo từ người anh phả ra kèm theo cơn giận dữ khiến tôi đến cả hít thở cũng không dám.

Đuôi mắt anh đỏ ngầu, anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói lạnh lùng như sương giá:

"Thẩm Chi Chi, em nghe cho kỹ đây."

"Nếu em còn dám nhắc đến chuyện ly hôn, tôi đảm bảo một đồng cũng đừng hòng nhận được."

"Chưa hết đâu..."

Anh khựng lại, khóe môi cong lên đầy ác ý, giọng nói hạ thấp xuống mức rét buốt:

"Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý về việc em l.ừ.a dối trong hôn nhân."

"Cả nhà họ Thẩm cũng không ngoại lệ."

Nói xong, anh đột ngột buông tay, không hề quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Tôi: ???!!!

Tôi sững người mất vài giây rồi tức tốc đuổi theo:

"Hoắc Nhâm! Anh nói cho rõ ràng xem nào!"

"Dựa vào đâu mà em không được phép nhắc đến? Rồi dựa vào đâu mà anh lại có thể làm thế!"

"Anh..."

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại.

Tôi đứng đờ đẫn ở đầu cầu thang, chân trần chạm vào mặt sàn lạnh ngắt, cái lạnh như xuyên thấu qua gan bàn chân, nhói thẳng vào tim.

Tại sao anh có quyền lên kế hoạch đá tôi đi, mà tôi lại không được quyền chủ động đề nghị ly hôn cơ chứ?

Thế này thì công bằng ở đâu?

Rốt cuộc là tại sao?

12.

Ngoài sân vọng lại tiếng động cơ xe, tiếng gầm vang lên rồi khuất dần trong màn đêm.

Càng nghĩ tôi càng thấy uất ức.

Anh bỏ đi, được thôi, tôi cũng bỏ đi!

Tôi quay người định lên lầu thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bàn dưới lầu bỗng nhiên reo lên.

Tôi nghi hoặc bước tới nhấc máy.

Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, nhưng nghe có vẻ hơi gượng gạo:

"Đừng có về nhà họ Thẩm."

Tôi: "???"

Tôi ngẩng phắt đầu lên, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh các ngóc ngách trong nhà.

Chưa kịp tìm thấy camera, tôi đã nghe thấy giọng anh có chút bất lực:

"Đừng tìm nữa, không có camera đâu."

"Thẩm Chi Chi, trong đầu em đang nghĩ gì tôi đều biết hết."

"Còn nữa..."

Anh ngập ngừng một chút, tông giọng trở nên đanh lại:

"Bỏ danh sách chặn tôi ra ngay."

Nghe anh nói vậy tôi mới sực nhớ ra, chiều nay sau khi cãi nhau, trong lúc nóng giận tôi đã chặn hết mọi liên lạc của anh.

Tôi cau mày, hừ một tiếng đầy bất mãn:

"Không bỏ chặn, tôi không thích thái độ vừa rồi của anh."

"Không thích thì cũng phải bỏ."

Anh đáp lại dứt khoát, rồi bồi thêm một câu:

"Tôi đã hẹn bác sĩ rồi, chín giờ sáng mai tôi sẽ qua đón em đến bệnh viện."

Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện ư?

Đến bệnh viện để làm gì cơ chứ?

Rõ ràng vừa rồi anh đã nghe thấy tôi nói muốn ly hôn vì đứa bé...

Khoan đã!

Chẳng lẽ anh muốn tôi bỏ đứa bé sao?!!

Trong giây lát, m.á.u nóng toàn thân tôi dồn hết cả lên não.

Tay cầm điện thoại run bần bật vì giận, tôi vừa khóc vừa hét lên trong điện thoại:

"Hoắc Nhâm! Anh đúng là đồ khốn nạn!"

"Tôi muốn ly hôn! Nhất định phải ly hôn! Khoản trợ cấp đắt đỏ đó tôi cũng không cần nữa, tôi chỉ cần ba trăm triệu tệ thôi!"

Hét xong, tôi "rầm" một cái cúp máy.

Nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể kìm lại được nữa mà trào ra.

Tôi mặc kệ mọi thứ, chẳng buồn thu dọn đồ đạc, đặt xe một mạch trở về nhà họ Thẩm.

13.

Đêm hôm khuya khoắt, tôi chạy về nhà trong tình trạng khóc lóc khiến ba mẹ vô cùng hoảng hốt.

Họ ôm chầm lấy tôi, chẳng hỏi han gì, chỉ hùa theo tôi mà mắng Hoắc Nhâm.

Chỉ có Tô Hàm Ngọc là khoanh tay dựa vào tường, nhìn cảnh này với vẻ mặt thờ ơ và cái bĩu môi đầy khinh bỉ.

Tôi vừa nức nở vừa không nhịn được mà tố cáo:

"Chị, chị chẳng thương em chút nào cả."

"Chẳng phải từng hứa sẽ coi em như em gái ruột sao? Em mới gả đi có hơn ba tháng mà chị đã quay lại thái độ lạnh lùng này rồi."

"Hu hu, chị với Hoắc Nhâm đúng là một cặp tường băng Nam Cực! Một ông thì lạnh, bà thì lùng!"

"Đã lạnh còn cứng nhắc nữa!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...