Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 10
Cậu không bước sang, cũng không nói chuyện với tôi.
Chỉ đi sau tôi một quãng, cho đến khi tôi vào khu tập thể mới quay về.
Ngày hôm sau, chủ cửa hàng báo đã tuyển được người khác, không cần tôi đến làm nữa. Tôi biết là cậu, tức giận gọi điện, nhưng cậu không nghe máy.
Một tuần sau, bệnh viện thông báo mẹ tôi được quỹ từ thiện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị năm đầu.
Tên quỹ là “Ánh Dương”.
Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy nó có liên quan đến nhà họ Lâm.
Mãi rất nhiều năm sau tôi mới biết, “Ánh Dương” chính là ý nghĩa của hai chữ “Tri Ý” trong lòng một người.
Chương 8
Kỳ thi thử cuối cùng, tôi đứng thứ nhất toàn khối.
Lâm Thời Yến đứng thứ hai, kém tôi ba điểm.
Bảng xếp hạng được dán ngoài hành lang. Khi tôi đi qua, cậu đang đứng trước tờ giấy, hai tay đút túi quần.
“Chúc mừng.”
Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi sau gần một tháng.
“Cảm ơn.”
Tôi định đi, cậu lại hỏi:
“Cậu đăng ký trường nào?”
“Chưa quyết định.”
“Đại học Bắc Thành thế nào?”
Đó là trường tốt nhất cả nước, cũng là nguyện vọng từ lâu của cậu.
Với điểm số của tôi, nếu giữ được phong độ, không phải không có hy vọng. Nhưng Bắc Thành là thành phố đắt đỏ nhất. Học bổng không đủ trang trải viện phí và sinh hoạt của hai mẹ con.
Tôi đã bí mật nộp hồ sơ vào Đại học Nam Giang. Trường hứa miễn toàn bộ học phí bốn năm, còn cung cấp chỗ ở và trợ cấp hàng tháng.
Tôi nói:
“Xa quá.”
“Có ký túc xá.”
“Mẹ tớ ở đây.”
“Có thể đưa dì Trần cùng đi. Tôi sẽ…”
Nhận ra mình sắp nói gì, cậu dừng lại.
Tôi cười nhạt.
“Cậu lại định giúp tớ sao?”
“Tôi chỉ đang đưa ra một phương án.”
“Tớ sẽ tự quyết định.”
Cậu siết tay trong túi quần.
“Hứa Tri Ý, cậu nhất định phải phân rõ với tôi đến thế à?”
“Phải.”
“Vậy ba năm qua tính là gì?”
Tôi nhìn tên hai đứa đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tên tôi đứng trên tên cậu.
“Tính là bạn cùng bàn.”
Cậu bật cười, nhưng trong mắt không có ý cười.
“Được.”
Từ hôm đó, Lâm Thời Yến không hỏi tôi về nguyện vọng nữa.
Trước kỳ thi một tuần, lớp tổ chức buổi liên hoan cuối cấp. Mọi người chuyền nhau cuốn lưu bút, viết lời chúc và hẹn sau khi có điểm sẽ cùng đi du lịch.
Cuốn lưu bút của tôi qua tay cả lớp, khi trở về lại thiếu trang cuối.
Tôi không để ý.
Tối ấy, Lâm Thời Yến gửi tin nhắn hỏi tôi xuống dưới nhà.
Cậu đứng cạnh cây ngô đồng trước cổng khu tập thể, trên tay cầm hai cốc trà sữa. Ánh đèn đường xuyên qua tán lá, in từng mảng sáng tối lên vai áo.
Tôi không biết cậu đã đợi bao lâu. Trên tóc cậu có hơi sương, cốc trà sữa cũng không còn lạnh.
“Có chuyện gì?”
Cậu đưa một cốc cho tôi.
“Ít đường, không trân châu.”
Đó là khẩu vị của tôi.
Tôi nhận lấy nhưng không uống.
Lâm Thời Yến tựa vào thân cây, nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn nhà tôi.
“Sau kỳ thi, tôi sẽ đi Bắc Thành.”
“Tớ biết.”
“Cậu thì sao?”
“Chưa biết.”
“Lại nói dối.”
Cậu lấy trong túi ra một tờ giấy. Tôi nhận ra đó là trang cuối trong cuốn lưu bút của mình.
Trên đó có mục “Trường đại học mong muốn”. Tôi đã viết “Nam Giang”, sau đó dùng bút xóa che đi.
Nhưng dưới ánh đèn, nét mực cũ vẫn hiện mờ.
“Tại sao giấu tôi?”
“Tớ không có nghĩa vụ báo với cậu.”
“Nam Giang cách đây hai nghìn cây số.”
“Tớ biết.”
“Cậu định mang dì Trần đi, đổi số điện thoại rồi biến mất sao?”
Tôi không ngờ cậu đoán đúng đến vậy.
Sự im lặng của tôi khiến mắt cậu đỏ lên.
“Hứa Tri Ý, cậu thật tàn nhẫn.”
Tôi cúi đầu nhìn cốc trà sữa.
“Rồi cậu sẽ quen.”
“Tôi không muốn quen.”
Cậu bước tới, nắm lấy hai vai tôi.
“Tôi có thể không can thiệp chuyện của cậu. Cậu muốn trả tiền, tôi có thể tính là cậu vay. Cậu muốn giữ khoảng cách, tôi có thể chờ. Nhưng cậu đừng biến mất.”
“Lâm Thời Yến…”
“Cùng tôi đến Bắc Thành.”
Giọng cậu khàn đi.