Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 9



Cậu giật lấy, siết trong lòng bàn tay.

“Tôi nhận rồi.”

“Trả tớ.”

“Không.”

“Lâm Thời Yến!”

“Cậu đã tặng thì là của tôi.”

Cậu nhét móc khóa vào túi áo, rồi nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu muốn chuyển đi cũng được. Nhưng ở trường, cậu vẫn phải ngồi cạnh tôi.”

“Tớ sẽ xin đổi chỗ.”

“Cậu thử xem.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy.

Nhưng cuối cùng, cậu không thể ngăn chiếc xe rời khỏi cổng.

Qua kính sau, tôi nhìn thấy cậu đứng nguyên giữa con đường lát đá. Áo đồng phục bị gió thổi phồng, chiếc bóng kéo dài đến tận bậc thềm.

Cậu không đuổi theo.

Tôi cũng không quay đầu thêm lần nào nữa.

Chương 7

Nhà mới của chúng tôi nằm trên tầng sáu của một khu tập thể cũ.

Không có thang máy. Mỗi sáng, tôi phải dậy sớm hơn bốn mươi phút, đi hai chuyến xe buýt đến trường.

Tôi xin giáo viên đổi chỗ với lý do cần ngồi gần bảng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi rồi nhìn Lâm Thời Yến, cuối cùng vẫn đồng ý.

Từ hôm ấy, giữa chúng tôi cách nhau bốn dãy bàn.

Lâm Thời Yến không nói chuyện với tôi nữa.

Cậu cũng không nhờ tôi xử lý thư tình. Tất cả phong bì và quà đặt trong ngăn bàn đều bị cậu gom vào một túi giấy, mang thẳng lên phòng giám thị.

Có người hỏi cậu vì sao trước đây để Hứa Tri Ý nhận, bây giờ lại làm tuyệt tình như vậy.

Cậu chỉ đáp:

“Trước đây tôi lười.”

Một câu nói xóa sạch ba năm thân thiết giữa chúng tôi.

Tôi tưởng mình sẽ buồn. Nhưng kỳ lạ là khi nghe thấy, tôi chỉ cúi đầu giải tiếp bài toán. Có lẽ đau đến một mức nào đó, người ta sẽ tự biết cách tê liệt.

Thẩm Niệm trở thành người gần cậu nhất.

Cô ấy tham gia ban tổ chức lễ kỷ niệm trường cùng Lâm Thời Yến, ngày nào cũng có lý do đến bàn cậu. Tin đồn hai người hẹn hò nhanh chóng thay thế tin đồn về tôi.

Cuộc sống dường như trở về đúng vị trí.

Người nên đứng cạnh cậu cuối cùng đã xuất hiện.

Còn tôi chỉ cần thi thật tốt, lấy học bổng, đưa mẹ rời khỏi thành phố này.

Ba tháng trước kỳ thi đại học, mẹ tôi ngất trong bếp.

Bệnh viện chẩn đoán bà bị suy thận giai đoạn đầu, cần điều trị lâu dài. Tôi giấu chuyện này với mọi người, buổi tối đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ban ngày vẫn đến lớp như bình thường.

Tôi bắt đầu ngủ gật.

Một lần trong tiết tự học, đầu tôi nặng đến mức gục xuống bàn. Khi tỉnh lại, trên người có một chiếc áo khoác đồng phục.

Mùi nước giặt quen thuộc.

Tôi quay đầu. Lâm Thời Yến đang ngồi ở chỗ cũ, chỉ mặc sơ mi trắng. Cậu cúi đầu làm đề, từ đầu đến cuối không nhìn sang.

Tôi gấp áo, nhờ bạn chuyển lại.

Chiều hôm ấy, cậu chặn tôi ở cổng trường.

“Cậu làm ở cửa hàng tiện lợi đường Nam Hồ?”

Tôi siết quai cặp.

“Ai nói?”

“Tôi hỏi cậu có phải không.”

“Phải.”

“Nghỉ việc đi.”

“Cậu dựa vào đâu?”

“Cậu sắp thi đại học.”

“Tớ biết.”

“Biết mà mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng?”

“Đó là chuyện của tớ.”

Cậu im lặng vài giây, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi.

“Mật khẩu là sinh nhật cậu.”

Tôi nhìn tấm thẻ, máu trong người như đông lại.

“Cậu điều tra mẹ tớ?”

“Tôi vô tình biết.”

“Vô tình biết cả số tiền viện phí?”

“Tri Ý, đừng cố chấp.”

“Tớ cố chấp?”

Tôi bật cười, mắt cay xè.

“Trong mắt cậu, có phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền không?”

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy ý cậu là gì? Thương hại tớ? Hay tiếp tục chăm sóc con gái người làm như trách nhiệm của nhà họ Lâm?”

Gương mặt cậu trắng đi.

“Tôi đã nói tôi không thương hại cậu.”

“Nhưng tớ không cần.”

Tôi đẩy tấm thẻ trở lại.

“Lâm Thời Yến, điều tớ cần nhất chính là không nợ nhà cậu thêm bất cứ thứ gì.”

Cậu nhìn tôi rất lâu.

“Kể cả tôi?”

Tôi nghe rõ tiếng tim mình vỡ ra trong lồng ngực.

Nhưng vẫn gật đầu.

“Kể cả cậu.”

Tối đó, khi tan ca, tôi nhìn thấy Lâm Thời Yến ngồi bên kia đường.

Cậu ở đó suốt bốn tiếng, từ lúc cửa hàng đông khách đến khi tôi kéo cửa cuốn xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...