Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 13



Cuộc họp kết thúc, đồng nghiệp thở phào rồi bắt đầu bàn tán tổng giám đốc Lâm vừa trẻ vừa khó tính. Tạ Hoài Chu đợi mọi người rời đi mới hỏi tôi:

“Em quen anh ta?”

Tôi nhìn cánh cửa đã đóng.

“Bạn học cũ.”

“Chỉ là bạn học?”

“Bạn cùng bàn.”

Tạ Hoài Chu nhìn tôi một lúc nhưng không hỏi thêm.

Buổi tối, tôi ở lại công ty sửa kế hoạch. Gần mười một giờ, điện thoại nhận được email từ phía Vân Khởi, yêu cầu bổ sung dữ liệu người dùng ngay trong đêm.

Tôi gọi cho bên phụ trách nhưng không ai nghe máy, đành tự đến văn phòng của họ.

Tòa nhà gần như đã tắt hết đèn.

Trợ lý dẫn tôi vào phòng tổng giám đốc rồi rời đi. Lâm Thời Yến đứng bên cửa kính, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, trên bàn là chiếc laptop và một cốc cà phê đã nguội.

“Dữ liệu đâu?” tôi hỏi.

Cậu chỉ vào tập hồ sơ.

Tôi cầm lên, ngồi ở sofa đọc. Hai tiếng sau, khi tôi sửa xong phần cuối, ngoài trời bắt đầu mưa.

“Xong rồi.”

Tôi đưa máy tính cho cậu.

Lâm Thời Yến xem rất kỹ. Đến khi gật đầu, đã gần hai giờ sáng.

“Tôi gọi xe cho cô.”

“Không cần. Tôi tự gọi được.”

“Giờ này khó gọi xe.”

“Tổng giám đốc Lâm.”

Tôi cố ý nhấn mạnh cách xưng hô.

“Đây là chuyện của tôi.”

Cậu ngẩng lên.

Sáu năm trước, tôi cũng từng nói như vậy.

Đáy mắt cậu lập tức lạnh đi.

“Được.”

Tôi thu dọn đồ, đi đến cửa. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm, cậu bỗng hỏi:

“Dì Trần khỏe không?”

Tôi quay lưng về phía cậu.

“Rất khỏe.”

“Tốt.”

Chỉ một chữ ấy thôi.

Không ai hỏi thêm sáu năm qua người kia sống thế nào.

Ra khỏi tòa nhà, mưa đã thành một màn trắng xóa. Tôi đứng dưới mái che gọi xe, ứng dụng liên tục báo không có tài xế.

Mười phút sau, một chiếc xe đen dừng trước mặt.

Cửa kính hạ xuống.

“Lên xe.”

Lâm Thời Yến nói.

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Đây là yêu cầu của khách hàng. Tôi không muốn người phụ trách dự án bị ốm trước buổi báo cáo.”

Lý do hoàn hảo đến mức tôi không thể từ chối.

Tôi ngồi vào ghế sau. Cậu ngồi bên kia, giữa chúng tôi là một khoảng trống đủ cho một người nữa.

Xe đi qua một cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm.

Lâm Thời Yến bỗng nói:

“Dừng lại.”

Cậu xuống xe, vài phút sau trở lại với một túi giấy. Bên trong là sữa nóng và bánh mì.

“Ăn đi.”

“Tôi không đói.”

“Cô đau dạ dày.”

Tôi ngẩng lên.

“Sao anh biết?”

Cậu im lặng.

Tôi bỗng nhớ những năm cấp ba, mỗi khi bỏ bữa, tôi thường vô thức ấn tay lên bụng. Sáu năm rồi, thói quen nhỏ ấy vẫn không qua được mắt cậu.

Tôi nhận sữa, giọng khẽ đi.

“Cảm ơn.”

Lâm Thời Yến nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không cần. Tôi chỉ không muốn nợ nhân mạng.”

Khi xe dừng trước chung cư, tôi xuống xe mà không quay đầu.

Nhưng vừa vào sảnh, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

“Đến nhà thì báo.”

Không có tên.

Tôi vẫn biết là ai.

Chương 11

Tinh Hà giành được dự án.

Điều kiện của Vân Khởi là tôi phải trực tiếp phụ trách trong sáu tháng.

Từ đó, tôi gặp Lâm Thời Yến gần như mỗi ngày.

Trong công việc, cậu khắt khe đến mức đáng ghét. Một dấu chấm sai vị trí cũng bị trả lại, một phần dữ liệu thiếu nguồn đều phải làm lại. Nhưng bất cứ khi nào cuộc họp kéo dài qua giờ ăn, trên bàn tôi luôn xuất hiện một hộp cơm không cay. Khi điều hòa trong phòng quá lạnh, nhiệt độ sẽ được tăng lên trước khi tôi kịp lên tiếng.

Tôi biết là cậu.

Cậu cũng biết tôi biết.

Nhưng cả hai đều giả vờ đó chỉ là trùng hợp.

Một tháng sau, Thẩm Niệm trở về.

Cô ấy là giám đốc thương hiệu mới của Vân Khởi.

Sáu năm khiến cô ấy càng đẹp hơn. Tóc dài uốn nhẹ, bộ vest trắng vừa vặn, nụ cười điềm tĩnh của một người đã quen xuất hiện trong những bữa tiệc thượng lưu.

Gặp tôi ở thang máy, cô ấy chỉ bất ngờ vài giây rồi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp, Hứa Tri Ý.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Tớ nghe nói cậu là người phụ trách chiến dịch lần này.”

“Phải.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...